Chồng cũ Monroe: 'Trên giường chúng tôi như vị thần đang chiến đấu'

11/05/2017 12:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio từng kể chi tiết về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của ông với ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe cho bác sĩ chữa chân của mình. Giờ gần 20 năm sau khi DiMaggio qua đời, bác sĩ Rock Positano đã kể lại những cuộc nói chuyện của ông với huyền thoại thể thao, trong đó gồm cả cuộc sống tình dục của DiMaggio với Monroe.

Trong bữa tối tại một nhà hàng ở New York, DiMaggio nói với bác sĩ Positano rằng: “Khi ở trên giường, chúng tôi như những vị thần đang chiến đấu, như thể có sấm sét”.

Huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio và Marilyn Monroe trong ngày cưới

Bác sĩ Positano gặp DiMaggio hồi năm 1990 khi huyền thoại bóng chày đến khám bệnh gai cột cột sống. DiMaggio đã phải nghỉ chơi bóng sớm sau cuộc phẫu thuật không thành công. DiMaggio không cho phép chụp X-quang bàn chân của mình bởi ông sợ các bản phim sẽ bị đem bán đấu giá.

Theo Joe DiMaggio, ông là người khiến Monroe thấy mãn nguyện nhất trong quan hệ tình dục

Nhưng DiMaggio có mối quan hệ gần gũi với bác sĩ và đã mời ông uống cà phê 3 tháng sau đó. Sau nhiều năm là bạn bè, ngôi sao bóng chày bắt đầu kể cho bác sĩ nghe về đời sống tình ái của mình.

DiMaggio và Monroe gặp nhau hồi năm 1952 và kết hôn 2 năm sau đó. Lúc đó, 27 tuổi và DiMaggio hơn ngôi sao điện ảnh 12 tuổi.

Cả hai đều đã kết hôn trước đó. Monroe từng kết hôn với James Dougherty, con trai của người hàng xóm ở West Virginia. Còn DiMaggio từng kết hôn với Dorothy Olsen và có cậu con trai Joseph DiMaggio III.

Cuộc hôn nhân đầy nhục dục của họ chỉ kéo dài 9 tháng, nhưng mối tình này đã tạo “vết hằn” tới cuộc đời của ngôi sao bóng chày.

Bác sĩ Positano viết: “DiMaggio cực kỳ tôn trọng Marilyn Monroe. Ông luôn ca ngợi trí tuệ của Monroe. Bà là một nữ diễn viên tài năng và rất chuyên nghiệp”.

Lý do khiến hai người ly hôn là Monroe không thể mang bầu, trong khi Joe DiMaggio rất muốn có con

Nhiều năm qua, người ta vẫn “đoán già đoán non” về lý do khiến cặp đôi này và cảm thấy bị làm nhục với hình ảnh Monroe mặc bộ váy cực kỳ gợi cảm trong phim The Seven Year Itch.

Nhưng huyền thoại bóng chày nói với bác sĩ Positano rằng họ chia tay nhau vì ông mong muốn có con, nhưng Monroe không thể mang thai và cộng thêm chuyện tế nhị nữa là vấn đề vệ sinh cá nhân của huyền thoại điện ảnh.

DiMaggio là người rất sạch sẽ. Ông phàn nàn “Monroe nhiều ngày không tắm, có thể do phải vật lộn với chứng trầm cảm”. Sau đó, Monroe đã kết hôn với nhà soạn kịch Arthur Miller.

Huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio phải gác gậy bóng sớm sau một cuộc phẫu thuật không thành công

DiMaggio kể: “Monroe đã tâm sự với ca sĩ huyền thoại Frank Sinatra rằng cô ấy thường nghĩ đến tôi khi làm tình với Miller... và giấu một bức ảnh của tôi trong tủ quần áo của cô ấy. Chuyện này đã khiến Miller tức điên lên và lập tức ly hôn”.

Sau đó, Monroe muốn tái hôn với DiMaggio nhưng “tôi từ chối vì niềm tự hào đáng ghét của mình”.

Sinatra là người đã giới thiệu Monroe với Tổng thống Kennedy và DiMaggio cho rằng cái chết bất thường của Monroe hồi năm 1962 có dính dáng đến anh em nhà Kennedy.

Joe DiMaggio qua đời hồi năm 1999 do bệnh ung thư phổi

Từ lâu, người ta vẫn đồn rằng Monroe có quan hệ lãng mạn với cả Tổng thống John F Kennedy và em trai ông, Bộ trưởng Tư pháp Bobby Kennedy.

DiMaggio qua đời ở Hollywood hồi năm 1999 do bệnh ung thư phổi, ở tuổi 84. Sau cuộc hôn nhân với Monroe, ông không tái hôn nhưng có quan hệ với Elle Macpherson.

Bác sĩ Positano nói ông quyết định viết cuốn sách kể những câu chuyện của DiMaggio nhằm muốn đưa ông trở lại với cuộc sống khi nhiều người trẻ giờ thậm chí không biết tên ông.

Ảnh mang bầu tiết lộ nỗi đau của Marilyn Monroe

Ảnh mang bầu tiết lộ nỗi đau của Marilyn Monroe

Những bức ảnh "độc" chụp huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe khi mang bầu lần đầu tiên được công bố.

Việt Lâm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm