Cảnh sát vào cuộc sau khi mộ của tác giả cuốn ‘Peter Pan’ bị phá hoại

27/06/2014 09:34 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ phá hoại ngôi mộ của nhà văn JM Barrie, tác giả cuốn truyện Peter Pan.

Thi hài của nhà soạn kịch, nhà văn Barrie được chôn trong khu đất của gia đình ở tọa Kirriemuir, thành phố Angus. Nơi đây còn có bảo tàng tôn vinh ông và bức tượng nhân vật nổi tiếng nhất của ông, Peter Pan.

Cách đây vài ngày, nhiều viên đá mái tường tại ngôi mộ đã bị dỡ ra. Một quan chức địa phương bày tỏ trên trang Twitter rằng bà thấy vô cùng “phẫn nộ” với hành động tội ác này.

Sir James Matthew Barrie sinh ngày 9/5/1860 ở Kirriemuir và ông nổi tiếng nhất với cuốn truyện Peter Pan. Năm 1913, ông được Vua George V phong tước nam tước và trước khi qua đời, ông đã trao bản quyền cuốn truyện Peter Pan cho bệnh viện Great Ormond Street.

Tháng 6/1937, ông chút hơi thở cuối cùng ở London song trước đó Barrie đã bày tỏ mong muốn được chôn cất bên cạnh cha mẹ mình trong khu đất của gia đình ở Kirriemuir.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm