Ca sĩ Tuyết Nga phát hành MV 'Bèo dạt mây trôi' giữa mùa dịch COVID-19

20/03/2020 13:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Tuyết Nga vừa ra mắt MV Bèo dạt mây trôi do Hoàng Hồng Ngọc làm giám đốc âm nhạc, phối khí Nguyễn Tú, kịch bản và đạo diễn Trần Xuân Chung.

Tân Nhàn ra mắt MV 'Chơi vơi' ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ ngày 8/3

Tân Nhàn ra mắt MV 'Chơi vơi' ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ ngày 8/3

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, ca sĩ Tân Nhàn chính thức phát hành MV Chơi vơi sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ thơ Hồ Mậu Thanh.

Tuyết Nga từng lọt vào top 9 dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2017, sở hữu giọng hát ngọt ngào và vóc dáng xinh đẹp, duyên dáng - Tuyết Nga bước vào showbiz không quá rầm rộ nhưng cũng đủ để gây chú ý với khán giả và bầu sô. Cô liên tục xuất hiện trong các show ca nhạc ở nhiều tỉnh thành.

Tuy nhiên, Tuyết Nga vẫn dành thời gian cho những dự án âm nhạc của mình, và Nét Việt chính là dự án đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Tuyết Nga được chạy dài trong suốt năm 2019. MV Bèo dạt mây trôi chính là sản phẩm cuối cùng, kết lại dự án âm nhạc dân gian này của Tuyết Nga.

Giọng hát ngọt ngào, bay bổng, lãng mạn của Tuyết Nga rất phù hợp với bài hát này, nhất là đối với một bản phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Tú càng tăng thêm sự hấp dẫn cho một bài dân ca quan họ đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ nghe nhạc từ trước tới nay.

Với phong cách world music, bản phối đã giúp cho bài dân ca quan họ quen thuộc Bèo dạt mây trôi mang một màu sắc mới, vừa vẫn giữ được cái “chất” của âm nhạc truyền thống.

Chú thích ảnh

Câu chuyện trong MV thực sự mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Thay vì sự nhẹ nhàng, nền nã, duyên dáng, ý nhị của những mối tình giữa “người quan họ” thì Trần Xuân Chung đã dựng nên một câu chuyện hoàn toàn mới lạ, một tình yêu mạnh mẽ, khao khát, mãnh liệt và mang nhiều màu sắc “liêu trai”.

Chú thích ảnh

Đạo diễn Trần Xuân Chung cho biết, anh rất ấn tượng với bản phối khí của nhạc sĩ Nguyễn Tú nên đã nảy sinh những ý tưởng táo bạo cho MV thông qua câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái, mà ở đó, người phụ nữ được xây dựng gần với đời sống hôm nay hơn là người phụ nữ truyền thống như nội dung bài hát. Nếu ngày xưa, người phụ nữ thường không có cơ hội “làm lại” trong chuyện tình yêu - hôn nhân, thì ngày nay, sự mạnh mẽ và độc lập cũng như sự tự khẳng định bản thân của người phụ nữ đã được thể hiện qua mọi lĩnh vực, kể cả đời sống vợ chồng.

Chú thích ảnh

Nếu lựa chọn sai, người phụ nữ hoàn toàn có thể lựa chọn lại để có được một hạnh phúc thực sự. Câu chuyện trong MV Bèo dạt mây trôi của Tuyết Nga thêm một lần minh chứng cho sự “bình đẳng giới”, khẳng định giá trị của người phụ nữ hiện nay, nó rất ý nghĩa trong tháng 3 - tháng tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới.

Nhiều người thắc mắc vì sao giữa lúc đang đại dịch Covid-19 mà Nga vẫn phát hành MV, cô chia sẻ rằng, kế hoạch ra mắt MV Bèo dạt mây trôi đã được Tuyết Nga và ekip dự định phát hành vào ngày lễ Tình nhân 14/2, nhưng vì tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid nên kế hoạch đã được hoãn lại.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên không muốn bị chậm thời gian phát hành sẽ ảnh hưởng đến dự án tiếp theo nên Tuyết Nga vẫn quyết định phát hành, và thay vì tổ chức họp báo như thường lệ, cùng với việc hưởng ứng việc hạn chế tụ tập đông người, nên Tuyết Nga quyết định ra mắt MV online.

Chú thích ảnh

Hiện tại, Tuyết Nga chấp hành sự khuyến cáo của chính quyền, đó là hạn chế đi ra ngoài. Cô ở nhà chăm chỉ tập gym, luyện thanh, luyện vũ đạo và vẫn đang tiến hành “họp online” với ekip của mình để công việc thực hiện dự án tiếp theo không bị gián đoạn. Tuyết Nga cũng mong mỏi đại dịch Covid-19 mau qua để cô cũng như toàn thể người dân được sống một cuộc sống trong lành, được hát và tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc mang lại niềm vui cho khán giả.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm