Ca sĩ Quang Dũng: Động lực lớn nhất là con trai

07/02/2011 08:53 GMT+7 | Văn hoá

Tết này ca sĩ Quang Dũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình khi có bé Bảo Nam về Việt Nam ăn Tết. Anh chia sẻ với Dân Việt những câu chuyện ngày Tết và các dự định âm nhạc trong năm mới.

Tết này có vẻ như độ “phủ sóng” của ca sĩ Quang Dũng khá dày đặc trên các chương trình truyền hình. Anh đã có một cái Tết Tân Mão bận rộn?

- Năm nay có nhiều chương trình Tết của các đài truyền hình. Mỗi đài đều thực hiện các chương trình ca nhạc Chào xuân, Tết dành cho người Việt, hay Hương vị Tết. Từ 23 Tết, các đài đã chuẩn bị lên chương trình. Quang Dũng đã tham gia hầu hết chương trình của các đài, từ VTV, HTV và các đài địa phương.

Vậy anh có thời gian đón Tết cùng gia đình?

- Năm nào Quang Dũng cũng dành một khoảng thời gian cho gia đình. Năm nay đặc biệt hơn là có bé Bảo Nam về Việt Nam và ở lại Việt Nam lâu hơn ăn Tết với Dũng. Dịp Tết này cũng là dịp sinh nhật của con trai, nên Tết năm nay Quang Dũng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn mọi năm.

Ca sĩ Quang Dũng có một cái Tết Tân Mão khá bận rộn với nhiều show diễn

Quang Dũng cảm nhận như thế nào về ngày Tết?

- Tết rất thiêng liêng, là ngày để cùng về với gia đình, mang những điều ý nghĩa đến cho gia đình, ba mẹ, ông bà. Quang Dũng nghĩ đất nước nào cũng có ngày để tri ân những người cha, người mẹ, ông bà tổ tiên của mình, không chỉ đối với những người hiện tại mà cả người đã mất.

Việt Nam mình hay hơn là có những ngày cúng kiếng. Dù mỗi gia đình có cách cúng kiếng khác nhau, nhưng chung quy đều bày tỏ sự tôn kính, biết ơn ông bà tổ tiên. Đây là một nét đặc trưng của người Việt Nam. Không chỉ cúng trong một ngày, có những gia đình cúng cả mùng 1, 2, 3, 4 Tết. Điều đó làm cho con cháu cảm thấy có hơi ấm trong gia đình. Chính vì thế, mỗi gia đình đều thấy ngày Tết như sự trở về của tất cả những người đã từng sống trong ngôi nhà của mình.

Anh thấy sao về ẩm thực Tết – cũng là một nét đặc trưng của người Việt?

- Người Việt Nam rất hay, ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều có những món ăn đặc trưng cho ngày Tết. Như ở miền Bắc thì có thịt đông, canh măng,… miền Trung có cái tré, cái nem,… miền Nam có thịt kho hột vịt. Món nào cũng có cái ngon riêng.

Riêng thành phố Quy Nhơn, Bình Định – quê của Quang Dũng, có đặc sản gì cho ngày Tết?

- Rất nhiều, như nem chả, tré, và cũng có món lai căng như thịt kho măng. Ở Quy Nhơn còn có món thịt thưng (hơi giống món thịt rim cô đặc lại) ăn với bánh tráng, rau sống, bánh chưng

Đã từng ăn Tết ở cả ba miền của đất nước, anh Quang Dũng thích nhất món ăn ngày Tết của vùng miền nào?

- Quang Dũng có ba năm liền ăn Tết ở Hà Nội, ở Sài Gòn cũng đã ăn Tết nhiều, còn ở Quy Nhơn thì… đương nhiên khỏi nói. Ngày Tết có rất nhiều món ăn, mình đi nhiều nơi, thăm nhiều nhà, nhà nào cũng có mâm cỗ Tết, với bánh chưng, bánh tét, đồ xào, canh, miến,… Các món đó đến mỗi nhà đều ăn nhiều quá nên Quang Dũng lại chỉ thích… ăn cơm giản dị trong những ngày Tết.

Chàng ca sĩ Quy Nhơn chỉ thích ăn cơm giản dị trong ngày Tết

Tạm gác lại câu chuyện ăn Tết, chúng ta hãy nghe anh chia sẻ về những dự định âm nhạc của anh trong năm mới này?

- Năm 2010 là một năm “im lặng” của Quang Dũng để chuẩn bị cho những dự án trong năm 2011. Những ngày đầu năm mới, Quang Dũng phát hành cuốn DVD liveshow tại Quy Nhơn mang tên “Ngày nữa để yêu thương”. Tiếp theo đó là sự ra mắt của bộ đôi album, gồm hai mảng màu khác biệt nhau hoàn toàn.

Thứ nhất là “Đông Tây ca hát” – một album vô cùng mới mẻ với Quang Dũng về tiết tấu, cách hòa âm. Album này gồm những bài hát dân ca Việt Nam nhưng được hòa âm theo lối phương Tây. Sẽ có rất nhiều bất ngờ danh cho người thưởng thức qua album này.

Album tiếp theo gồm những bài hát tình ca với chủ đề “Tình bỗng chốc là không”. Trong đó có những bài tình ca Diệu Hương được viết “đo ni đóng giày” cho album này.

Sau đó, Quang Dũng cùng êkip cũng bắt đầu khởi động cho tour xuyên việt của mình đến Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Nhiều kế hoạch như thế, vậy đâu sẽ là mối quan tâm lớn nhất của anh năm nay?

- Trước mắt, tour diễn xuyên Việt là sự ấp ủ và kỳ vọng lớn nhất của Quang Dũng. Tết ra, mình sẽ bắt đầu vào công việc này ngay.

Mong muốn của anh trong dịp năm mới này là gì?

- Điều hạnh phúc lớn nhất của Quang Dũng là có được tình yêu thiêng liêng với con trai của mình. Chính vì điều đó, mong ước lớn nhất, động lực lớn nhất, sự phấn đấu lớn nhất đều dành cho Bảo Nam!

Cảm ơn ca sĩ Quang Dũng về những chia sẻ rất ý nghĩa!

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm