Ca sĩ Erik: Tách ra solo, tôi phải làm lại từ đầu

09/10/2017 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, khi vừa trở về từ Asia Song Festival, ca sĩ trẻ Erik có cuộc giao lưu trực tuyến với báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) trong chương trình Trò chuyện cùng sao.

Thể thao & Văn hóa lược trích một phần của cuộc trò chuyện gửi đến độc giả.

* Con đường sự nghiệp của Erik giai đoạn đầu là khá hanh thông, trở thành giọng ca chính của nhóm Monstar và ngay sản phẩm đầu tiên - “Sau tất cả” là ca khúc rất hit, được mệnh danh là “ca khúc quốc dân”, lúc đó cảm giác của Erik thế nào?

- Khi Erik ra ca khúc Sau tất cả thì bản thân Erik cũng như ê-kíp của mình nghĩ rằng ca khúc sẽ gây được tiếng vang nào đó, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại tạo được một hiệu ứng lớn như vậy. Bởi vì Sau tất cả thì rất hay, nhưng ở thời điểm đó Erik là một cái tên rất mới, không một ai biết. Phải nói Erik là một người rất may mắn vì có một ê-kíp tốt, một sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình.

Và cho đến tận bây giờ, với những sản phẩm âm nhạc khi Erik đưa ra và được sự đón nhận của đông đảo mọi người, Erik vô cùng hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Erik

* Khi rời nhóm Monstar để theo sự nghiệp solo, anh đồng thời cũng không được biểu diễn bản hit “Sau tất cả” bởi nó thuộc bản quyền của công ty cũ. Lúc đó cuộc sống và việc biểu diễn của anh thế nào, có gặp nhiều khó khăn không?

- Đầu năm 2017 khi Erik quyết định chính thức dừng hoạt động ở công ty quản lý cũ và ra hoạt động solo, Erik phải làm lại từ đầu. Thậm chí lúc đó Erik nghĩ hay là mình đổi nghệ danh? Vì lúc đó công ty quản lý cũ cũng cấm không cho sử dụng nghệ danh đó nữa.

Lúc đó, Erik có tìm hiểu một chút về luật pháp và có biết là luật đó vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam nên Erik quyết định vẫn giữ lại cái tên đó. Sau khi rời khỏi công ty cũ thì bài hát không có, show cũng không, Erik đi hát các show sinh viên miễn phí và mượn các ca khúc của các ca sĩ khác để hát, nói chung là rất khó khăn.

* Nhưng cũng đầu năm 2017, Erik nhận được 2 đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa. Lúc đó cảm xúc của Erik thế nào? Nó có giúp cho Erik thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn?

- Thật ra thì trước khi rời khỏi công ty quản lý cũ, Erik cũng đã được vinh dự đứng trên sân khấu của những lễ trao giải thưởng lớn. Nhưng khi Erik biết rằng mình được đề cử hai giải thưởng ở giải Âm nhạc Cống hiến thì thật sự lúc đó không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Bởi vì với một nghệ sĩ mới ra mắt mà lại được hai đề cử ở giải thưởng âm nhạc lớn như thế. Erik không cảm thấy buồn khi không được giải, bởi đó cũng là nguồn động lực để Erik cố gắng những năm sau tiếp tục lọt vào đề cử của giải Âm nhạc cống hiến và mong rằng một năm nào đó, Erik sẽ được nhận giải thưởng này.

Và đó là mục tiêu mà Erik đặt ra, không biết có được hay không nhưng rất mong là lọt vào đề cử để cho bản thân Erik, những người hâm mộ Erik cũng như gia đình Erik tự hào.

Chú thích ảnh
Erik và MC Lệ Chi trong buổi giao lưu

* Sau thời điểm được đề cử Âm nhạc Cống hiến Erik có bản hit “Ghen”. Bạn có thể nói cơ duyên nào mà bạn đã gặp nhạc sĩ Khắc Hưng để có bản hit này?

- Rất may là trong thời gian Erik đi tìm bài để trở lại với âm nhạc thì Erik được sự hỗ trợ rất lớn từ nhạc sĩ Khắc Hưng và thầy giáo của Erik là Nguyễn Trần Trung Quân, Erik được tặng bài hát Ghen.

Mặc dù thời gian làm MV này chỉ có một tháng, kể cả hậu cần, và khi ra mắt dù không đúng hết với ý đồ mà Erik và ê-kíp thực hiện nhưng lại được mọi người đón nhận rất nhiều và Erik thấy rất hạnh phúc.

* Erik có khá nhiều bài hit, theo Erik thì điều gì là quan trọng nhất để có được một bài hit”?

- Theo Erik thấy, để ca khúc trở thành bài hit thì đầu tiên là phải có câu “key”. Đó là câu “keyword” kiểu như “Sau tất cả mình trở về với nhau”, hoặc “Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách”, để cho mọi người có thể viết lên status trên facebook. Tiếp đó là giai điệu phải mát tai, dễ nhớ.

Hiện tại Erik cũng đang đi tìm những ca khúc như thế. Hiện Erik đã chọn được hai ca khúc rồi để chuẩn bị tung ra trong khoảng thời gian từ nay đến sang năm và hy vọng là sẽ được mọi người đón nhận như những ca khúc trước kia.

Livestream với Erik, anh chàng từng làm 'điên đảo' showbiz Việt

Livestream với Erik, anh chàng từng làm 'điên đảo' showbiz Việt

Ca sĩ Erik dù còn trẻ, nhưng sự nghiệp cũng lắm nổi “truân chuyên”. Để hiểu thêm về câu chuyện này, mời độc giả theo dõi buổi giao lưu trực tuyến với Erik vào lúc 15h ngày 4/10…

* “Sau tất cả”, thì mới đây Erik lại vinh dự cùng Đông Nhi trình diễn trong Asia Song Festival tại Hàn Quốc. Erik có thể chia sẻ tại sao một ca sĩ trẻ, hoạt động tự do như Erik lại được mời trình diễn tại Festival này?

- Đây là điều mà Erik cũng thắc mắc, tại sao Ban tổ chức của Asia Song Festival lại lựa chọn mình là một trong hai đại diện của Việt Nam tham gia vào Festival (cùng với chị Đông Nhi). Khi Erik hỏi thì được đáp lại rằng, Erik là một ca sĩ trẻ tại Việt Nam có khá nhiều những bản hit được khán giả trẻ yêu thích và cũng là một trong nhưng gương mặt triển vọng.

Như Hà (lược ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm