Bức tranh đa diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ

14/04/2015 22:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (14/4) triển lãm ảnh Phóng viên Chiến trường đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Triển lãm được tổ chức nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước.

Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm với những góc nhìn đặc biệt của 4 phóng viên chiến trường kỳ cựu: Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính, Hứa Kiểm và Mai Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn, triển lãm công bố nhiều bức ảnh với góc nhìn đa diện về cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Phóng viên TTXVN chia sẻ: “40 năm là khoảng thời gian đủ dài để chúng ta cùng nhìn lại cuộc chiến một cách bình tâm và sâu sắc”.

Triển lãm là một hoạt động trong dự án Những người miền Bắc của phóng viên chiến trường người Pháp Patrick Chauvel. Nhiều hình ảnh của triển lãm Phóng viên chiến trường đã được công bố và gây tiếng vang tại Liên hoan ảnh báo chí lớn nhất thế giới tại Perignan (Pháp).

Xin giới thiệu một vài hình ảnh tại triển lãm Phóng viên chiến trường:

Jane Fonda chứng kiến thành phố Nam Định bị máy bay Mỹ thả bom phá hủy, năm 1972. Ảnh: Chu Chí Thành


Mỹ ném bom xuống ga Hải Phòng năm 1972. Ảnh: Mai Nam

Cầu Hàm Rồng chiến lược (tỉnh Thanh Hóa) bị máy bay B- 52 Mỹ phá hủy. Ảnh: Đoàn Công Tính


Trinh sát miền Bắc Việt Nam tìm lối đi giữa thác ghềnh cho các đơn vị xe vận tải tiếp tế lương thực và vũ khí năm 1970. Ảnh: Đinh Công Thành


Dân quân Trần văn Ong, xã Đức Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bắn hạ một chiếc máy bay F4H ngày 16/ 11/ 1967. Ảnh: Chu Chí Thành


Nhân dân các dân tộc Lào phục vụ các đoàn xe vận tải Việt Nam, trên đường mòn Hồ Chí Minh số 9, Nam Lào năm 1971. Ảnh: Đoàn Công Tính

Tiểu đội trưởng dân quân Yên Vực (Hàm Rồng, Thanh Hóa) Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Mai Nam

Bộ đội tranh thủ nghỉ lễ để đọc thư trên đường mòn Hồ Chí Minh vào tháng 3/ 1972. Ảnh: Đoàn Công Tính.


Quang cảnh cuộc trao đổi tù binh lịch sử diễn ra vào mùa xuân năm 1973, gần sông Thạch Hãn (Quảng Trị) sau hiệp định Paris. Ảnh: Chu Chí Thành

Triển lãm “Phóng viên chiến trường” sẽ kéo dài tới ngày 10/5. Bên cạnh triển lãm, BTC cũng tổ chức một buổi hội thảo mang tên “Phóng viên chiến trường: Góc máy, góc nhìn” tại Trung tâm Văn hóa Pháp vào lúc 18 giờ ngày 16/4.

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm