Bộ VH,TT&DL thông tin, giải đáp thắc mắc về kết quả 6 tháng đầu năm 2019

01/08/2019 19:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng nay (1/8) tại Hà Nội, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức họp báo thường kỳ quý II thông báo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch nói gì về đề xuất xóa bỏ tục đốt vàng mã?

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch nói gì về đề xuất xóa bỏ tục đốt vàng mã?

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành công văn đề nghị loại bỏ đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam, gần đây, Bộ VH,TT&DL cũng chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ chủ trì cuộc họp, cùng đại diện các đơn vị chức năng giải đáp các nội dung được báo giới quan tâm. 

Tại cuộc họp, Bộ VH, TT&DL cho biết đã tập trung xây dựng dự án Luật Thư viện; đã trình Chính phủ dự án Luật Thư viện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; lập đề nghị xây dựng dự án Luật Điện ảnh; tham mưu trình Chính phủ ban hành: 2 Nghị định; đang soạn thảo 2 Nghị định của Chính phủ, 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng 14 Thông tư; ban hành theo thẩm quyền 1 Thông tư. 

Công tác lập đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi); xây dựng Đề án “Quảng bá du lịch thông qua các hoạt động điện ảnh” được tập trung triển khai. 

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được thực hiện nghiêm túc; việc thẩm định cấp phép các hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo đúng trình tự, quy định. Các Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019, Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 được phối hợp tổ chức thành công.

Bộ VH, TT&DL cũng đã ban hành Quyết định xếp hạng 30 di tích quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 15 địa điểm. Thêm 17 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL tại cuộc họp

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 36/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao năm 2018.

Công tác đào tạo, tập huấn vận động viên, huấn luyện viên để chuẩn bị tham dự SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới được quan tâm, chú trọng.

Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật, giành tổng số 128 huy chương vàng, 102 huy chương bạc, 135 huy chương đồng. Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc xếp vị trí nhất bảng K và giành quyền thi đấu vòng chung kết tại giải vô địch U23 châu Á năm 2020; đội tuyển Bóng đá quốc gia giành huy chương bạc tại Kings Cup Thái Lan và xếp trong top 16 đội mạnh nhất châu Á; đội tuyển Bóng đá U22 xếp vị trí thứ 3 giải Vô địch Đông Nam Á; đội tuyển Bóng đá U16 nữ vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết giải U16 châu Á năm 2019.

Lĩnh vực du lịch trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng, đạt hơn 8,4 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt khách (trong đó khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt). Tổng thu từ du lịch ước 338.200 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN ATF và Hội chợ Travex tại Quảng Ninh. Triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam bên lề Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ hai và Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019...

Trả lời câu hỏi về sự vắng bóng của các chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong thời gian qua, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thái Bình cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Nhà hát Lớn  đang trong quá trình sửa chữa, tu bổ định kỳ, đến giữa tháng 8/2019 mới đi vào hoạt động trở lại.

Liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp “núp bóng” chương trình nghệ thuật biểu diễn để xin cấp phép, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nêu rõ, Cục không cấp phép bất cứ hoạt động nào liên quan đến hai chương trình “lùm xùm” dư luận trong những ngày qua là “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam” và “Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Nam- Hàn Quốc”.  Cục đã giao Phòng chức năng phối hợp làm việc, rà soát lại toàn bộ nội dung, quy trình, làm rõ trách nhiệm của Sở VH,TTDL Vĩnh Phúc trong vụ việc cấp phép và lỗ hổng giám sát ở chương trình “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019”.

Về các di sản cụ thể như: Nhà thờ Bùi Chu, di chỉ Vườn Chuối, vùng lõi của vịnh Hạ Long... được báo giới quan tâm, Bộ VH,TT&DL đã rà soát, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị. Mục tiêu của bảo tồn di sản là hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và bảo tồn bền vững giá trị di sản, những hành vi xâm phạm, phá hủy giá trị di sản sẽ bị xử lý theo pháp luật. Về phía Bộ, cơ quan chuyên môn là Cục Di sản Văn hóa sẽ giám sát và kịp thời có ý kiến đối với các phương án, định hướng bảo tồn, tu sửa.

Tại cuộc họp, Bộ VH,TT&DL cũng đặt ra 12 nhiệm vụ cần xúc tiến triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm