Biểu tượng điện ảnh Pháp Jean-Paul Belmondo: 85 tuổi vẫn là siêu sao

11/04/2018 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi có thể nói rằng tôi đã làm bất cứ điều gì tôi muốn” - biểu tượng điện ảnh Pháp Jean-Paul Belmondo từng nói như vậy. Nhân dịp ông tròn 85 tuổi, cùng nhìn lại chặng đường sự nghiệp của ngôi sao trong nền điện ảnh Làn sóng mới (New Wave) của Pháp và vai diễn của ông trong nhiều bộ phim gangster.

Tháng 4 năm nay, Jean-Paul Belmondo tròn 85 tuổi, mặc dù không quay bộ phim nào trong một thời gian dài và thích vui hưởng cuộc sống bình lặng, song Belmondo vẫn được xem là một siêu sao ở Pháp.

"Tắc kè hoa" trên màn bạc

Belmondo tạo bước đột phá với bộ phim tội phạm Breathless (1960) của đạo diễn Jean-Luc Godard. Ở tuổi 26, Belmondo hiện thân cho những người Pháp mang tinh thần tự do, không chấp nhận bất cứ quy tắc nào.

Trong phim này, Belmondo hóa thân thành tên tội phạm Michel Poiccard, kẻ đã giết chết một cảnh sát sau khi đánh cắp ô tô. Hắn định tẩu thoát tới Italy cùng bạn gái - một nhà báo Mỹ đang gây dựng được tên tuổi tên là Patricia. Tuy nhiên Patricia bắt đầu đặt vấn đề về mối tình của mình sau khi biết được bạn trai bị điều tra về tội giết người.

Chú thích ảnh
Ở tuổi 85, Jean-Paul Belmondo vẫn được xem là một siêu sao ở Pháp

Với vai diễn trong phim Breathless, Belmondo trở thành một trong những nhân vật trung tâm của nền điện ảnh Làn sóng mới trong những năm 1950 và 1960. Đó là nền điện ảnh độc đáo, độc lập và không thể đoán trước khi các đạo diễn dám thể hiện tính cách tân và tạo nên những thẩm mỹ mới.

Jean-Luc Godard, Francois Truffaut và Claude Chabrol, 3 đạo diễn lớn của kỷ nguyên điện ảnh đó, đều muốn có Belmondo trong các bộ phim của mình.

Nhìn vào sự nghiệp của Belmondo người yêu điện ảnh nhận thấy rõ ông đam mê và yêu thích công việc của mình như thế nào.

Trong sự nghiệp của mình, Belmondo đã tham gia diễn xuất trong hơn 80 bộ phim, một nửa trong số đó được quay trong những năm 1960. Các vai diễn của Belmondo cho thấy ông là một diễn viên đa năng, người không sợ hóa thân thành những nhân vật khác nhau.

Dù Belmondo được nhiều người biết đến qua các vai gangster hoặc cảnh sát trong nhiều bộ phim tội phạm và gay cấn, song ông còn đóng nhiều bộ phim tình cảm cùng nữ diễn viên Romy Schneider và nam tài tử Alain Delon.

Các đặc tính và phong cách rất "đại trượng phu" của Belmondo khiến ông tỏa sáng cùng nhiều bộ phim trong những năm 1970 và 1980. Trong những thập kỷ này, Belmondo đóng chính trong nhiều phim ăn khách, trong đó có The Professional. Ngoài phần diễn xuất tuyệt vời của Belmondo, bộ phim này còn nổi tiếng khắp thế giới với phần nhạc nền do huyền thoại âm nhạc Italy Ennio Morricone biên soạn.

Belmondo không cần diễn viên đóng thế khi quay các pha nguy hiểm và ngoạn mục, mà ông tự đảm nhiệm hết.

Trong thập kỷ 1980, Belmondo quay ít phim hơn và trở về với "cội rễ" sân khấu của mình, trình diễn trong các vở kịch kinh điển.

Hồi năm 2001, sức khỏe của ông giảm sút sau khi bị một cơn đột quỵ. Sau một thời gian điều trị trong một bệnh viện ở Paris, ông phải tập đi và tập nói trở lại. Có điều, ngay sau khi hồi phục sức khỏe, ông đã trở lại sân khấu.

Chú thích ảnh
Trong phim chính kịch lãng mạn “Mississippi Mermaid” của đạo diễn Francois Truffaut, Belmondo chứng tỏ một khía cạnh khác của mình, bên cạnh biểu tượng điện ảnh Catherine Deneuve

Hồi phục sức khỏe nhờ tinh thần thể thao

Bộ phim gần đây nhất của Belmondo, A Man And His Dog, được phát hành hồi năm 2009. Song phim không nhận được sự cổ vũ của giới phê bình cũng như công chúng. Sau đó, Belmondo đã xin lỗi vì thất bại này, song lại bày tỏ sự biết ơn các nhà làm phim bởi A Man And His Dog đã giúp ông khắc phục được những di chứng sau cú đột quỵ.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của tờ Le Parisien, Belmondo đã chia sẻ đam mê thể thao của mình và cho biết nhờ tinh thần thể thao mà ông có thể phục hồi được sau cú đột quỵ.

Belmondo từng là một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư và bắt đầu xuất hiện trên võ đài hồi tháng 5/1949 ở Paris. Trong trận đấu đó, Belmondo đã hạ "knock-out" Rene DesMarais trong một hiệp. Sự nghiệp quyền Anh của Belmondo "bất khả chiến bại" nhưng ngắn ngủi. Ông đã có 3 trận thắng "knock-out" trong các năm 1949, 1950.

"Tôi ngừng chơi quyền Anh khi soi gương thấy mặt mình bắt đầu thay đổi" - Belmondo từng nói.

Belmondo sinh năm 1933 ở Neuilly-sur-Seine, Seine, hiện là Hauts-de-Seine, phía Tây Paris. Ông bắt đầu quan tâm tới diễn xuất trong những năm cuối tuổi vị thành niên. Ông theo học tại một trường kịch tư nhân và tham gia trình diễn trong các vở hài kịch ở nhiều tỉnh. Năm 20 tuổi, Belmondo bắt đầu học tại Viện Nghệ thuật Kịch.

Sự nghiệp diễn xuất của Belmondo bắt đầu vào năm 1953 với hai màn trình diễn tại Nhà hát de'Atelier ở Paris.

Khi nổi danh, Belmondo nhận được nhiều lời mời đóng phim từ Hollywood, ông đã có 3 tháng ở kinh đô điện ảnh nhưng không chấp nhận bất cứ lời mời nào. Belmondo không muốn học tiếng Anh và xuất hiện trong bất cứ phim lồng tiếng Anh nào.

"Người đàn ông Pháp nào cũng mơ ước được đóng phim viễn Tây, nhưng nước Mỹ có rất nhiều nhân tài. Tôi không khiêm tốn một cách giả dối nhưng tại sao họ lại cần tôi? Tôi thích đóng phim của đất nước quê hương mình hơn là phim quốc tế" - Belmondo chia sẻ.

Được nhiều tổ chức về điện ảnh tôn vinh

Năm 2010, Belmondo được Hiệp hội các nhà Phê bình Điện ảnh Los Angeles tôn vinh với sự nghiệp của mình. Một năm sau đó, ông được trao giải Cành cọ Vàng Thành tựu trọn đời tại LHP Cannes. Năm 2016, Venice cũng tôn vinh vinh với giải Sư tử Vàng và năm 2017 ông được trao giải Cesar ở Paris.

Người đẹp của điện ảnh Pháp Sophie Marceau tái xuất

Người đẹp của điện ảnh Pháp Sophie Marceau tái xuất

Tháng 7 vừa qua, trên poster của bộ phim mới nhất của đạo diễn Yann Samuell được trình chiếu, L’Âge de raison (tạm dịch Tuổi thơ đã lớn), một lần nữa, cái tên Sophie Marceau lại xuất hiện.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm