Bị chồng tố ngoại tình, 'nữ hoàng' phòng vé Trung Quốc Bạch Bách Hà bị 'ném đá'

17/04/2017 08:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Bạch Bách Hà (33 tuổi) đang khóc ròng sau khi bị chồng tố ngoại tình và ngày 16/4, họ tung ra video clip tuyên bố thực chất hai người đã ly hôn từ năm 2015, thời gian dài trước khi Bạch Bách Hà bị báo giới gán mác “lừa tình” cách đây nhiều ngày.

Hôm 12/4, một phóng viên Trung Quốc tuyên bố ngôi sao phim Truy lùng quái yêu (Monster Hunt) đã bị tố “bí mật hẹn hò” và “lả lơi” một người mẫu trẻ được xác định là Trương Ái Bằng ở Thái Lan, dựa vào những bức ảnh và video clip cho thấy Bạch Bách Hà và Trương Ái Bằng rất thân mật. 


"Nữ hoàng" phòng vé Trung Quốc Bạch Bách Hà

Vụ việc này đã nhanh chóng “thống trị” các trang tin giải trí và hàng chục ngàn cư dân mạng đã buộc tội Bạch Bách Hà.


Bạch Bách Hà và chồng Trần Vũ Phàm trong ngày cưới

Giờ Trần Vũ Phàm, chồng cũ của nữ diễn viên tuyên bố thực ra hai người đã ly hôn từ năm 2015, song cố giữ kín chuyện này nhằm bảo vệ cậu con trai mà họ cùng nuôi dưỡng.

Bạch Bách Hà kết hôn với nam ca sĩ Trần Vũ Phàm hồi năm 2008, khi cô mới 22 tuổi.


“Vụ việc bị vỡ lở và phơi bày đã ảnh hưởng lớn tới gia đình và con tôi đồng thời cũng gây tổn thương sâu sắc tới Bạch Bách Hà. Giờ tôi phải nói sự thật và hy vọng mọi người hãy cho chúng tôi thêm không gian, sự hiểu biết và lòng khoan dung” – Trần Vũ Phàm tuyên bố trong video clip.


Bạch Bách Hà bên chồng thời hạnh phúc

Thêm nữa, Trần Vũ Phàm còn tuyên bố anh sẽ rút lui khỏi làng giải trí vĩnh viễn để dành thời gian bên gia đình và chăm sóc con được hoàn tất hơn.

Thái độ của Trần Vũ Phàm trong video clip trái ngược hẳn với những gì anh tuyên bố trước đó.

“Bất cứ ai hủy hoại gia đình tôi, tôi sẽ hủy hoại người đó” – Trần Vũ Phàm tức giận viết trên tài khoản Wechat cá nhân hôm 15/4.


Trần Vũ Phàm đưa ra những chia sẻ trái ngược với tuyên bố trước đây trong video clip tung ra hôm 16/4

Bạch Bách Hà và ê-kíp của cô không phản ứng gì kể từ khi bê bối bị vỡ lở. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết cô đã khóc rất nhiều khi đọc tin và thậm chí còn bỏ của một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng ca hát truyền hình hôm 15/4.

Bạch Bách Hà tên thật là Bạch Tuyết. Cô từng theo học tại Học viện Hí kịch Trung ương và có vai diễn đầu tiên là vai chính là trong bộ phim truyền hình Tuổi Thanh Xuân (2006), đây cũng là bộ phim đã se duyên cho Bạch Bách Hà và Trần Vũ Phàm. Cũng trong năm 2006, cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, sau đó kết hôn và sinh con.


Hình ảnh Bạch Bách Hà tình tứ bên trai trẻ là người mẫu Trương Ái Bằng

Kể từ khi bước chân vào nghề diễn đến nay, Bạch Bách Hà đã tham gia diễn xuất trong hàng loạt phim truyền hình, điện ảnh và tham gia chương trình truyền hình thực tế cũng như lồng tiếng phim.

Nhiều phim do cô diễn chính lập kỷ lục doanh thu phòng vé, đặc biệt phim Truy lùng quái yêu đã thu về được 2,4 tỷ NDT và trở thành phim điện ảnh tiếng Hoa thành công nhất trong 21 năm trở lại đây của thị trường phim điện ảnh Trung Quốc. Do vậy, cô được coi là “Nữ hoàng” phòng vé Trung Quốc.


Trông Bạch Bách Hà suy sụp sau khi bê bối vỡ lở

Với chiều cao lý tưởng, 1m7, Bạch Bách Hà từng nhận được lời mời chính thức từ phía Chanel đến tham dự Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2016, ngồi hàng ghế đầu xem show diễn của Chanel. Ngày 30/10/2016, Bạch Bách Hà và Trương Chấn tham gia quay quảng cáo "Let's Gap Together" của thương hiệu thời trang GAP (Mỹ) kỷ niệm 5 năm GAP thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Monster Hunt trở thành phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời

Monster Hunt trở thành phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời

Monster Hunt (Săn lùng Quái yêu) đã đứng đầu các phòng vé nước ngoài vào cuối tuần này, đồng thời lập kỷ lục mới, trở thành bộ phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời.


Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm