Bebe Phạm 'hở trên' nhẹ tội, Hà Anh 'lộ dưới' khó thoát

10/09/2010 10:52 GMT+7 | Văn hoá

Vụ lộ ngực của của Bebe Phạm đã đi theo diễn biến khác. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM nhận định Bebe Phạm vô tình nên phạt nhẹ, trong khi chiếc váy "lộ dưới" của Hà Anh lại chưa qua kiểm duyệt, sẽ bị phạt nặng hơn.

Cho đến thời điểm này, vụ việc hở ngực của Bebe Phạm và lộ nội y của Hà Anh vẫn chưa có quyết định chính thức từ phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM.
 

Chiếc váy của Bebe Phạm có mức độ hở hang nhiều hơn so với các người mẫu
khác trong chương trình. Ảnh: Thiện Tai

Đơn vị quản lý đã nhận bản tường trình của ban tổ chức chương trình Diamond Night. Theo đó, nhà tổ chức cùng hai người mẫu Bebe Phạm, Hà Anh đã thừa nhận những sơ suất trong đêm thời trang.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM, đến thời điểm này vụ việc đã đi theo diễn biến khác.
 
Ông Võ Trọng Nam, Trưởng phòng quản lý nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM cho biết việc hở ngực của Bebe Phạm được xác định là do vô tình, bộ trang phục cũng đã được kiểm duyệt.
 
Tại buổi làm việc với cơ quan quản lý, nhà thiết kế Minh Sơn (Sơn Colletion) khẳng định Bebe Phạm đã mặc thử chiếc váy trước khi biểu diễn 30 phút và không xảy ra sự cố nào.
 

Tiết mục của Hà Anh đã không qua kiểm duyệt, trang phục của cô
lại quá thoáng, lộ cả nội y. Ảnh: Thiện Tai

Trong khi đó, ông Võ Trọng Nam khẳng định tiết mục biểu diễn của người mẫu Hà Anh đã không qua khâu kiểm duyệt. Do đó, vụ lộ nội y của Hà Anh nhiều khả năng bị phạt nặng hơn việc hở ngực của Bebe Phạm.
 
Vị trưởng phòng quản lý nghệ thuật cũng nói thêm, mức độ sơ suất của Bebe Phạm không giống trường hợp của người mẫu Vũ Thu Phương trước đây, nên không phải nhận mức phạt nặng.

Cơ quan quản lý cũng đang xem xét, làm rõ ngoài tiết mục "ngẫu hứng" của Hà Anh, chương trình Diamond Night còn có tiết mục nào đã lách qua cửa kiểm duyệt.

Ông Võ Trọng Nam cho biết trong buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM, các bên liên quan đều đã thành khẩn nhận lỗi. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi có đầy đủ thông tin, bằng chứng.

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm