Bày tranh triệu đô của danh họa Hà Lan Rembrandt

11/03/2016 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là The Unconscious Patient (Sense of Smell), bức tranh có niên đại từ thế kỷ 19, từng bị coi là tác phẩm của một nghệ sĩ vô danh ở châu Âu và từng có giá ước tính là 500-800 USD khi được đấu giá ở New Jersey hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, nhà buôn nghệ thuật Pháp Bertrand Gautier cho rằng bức tranh sơn dầu này, trong đó mô tả 3 nhân vật, lại có tuổi đời lâu hơn thế và ông tin đó là tranh của danh họa Hà Lan Rembrandt van Rijn.

Song thật không may cho Gautier và đối tác của ông là Bertrand Talabardon, một nhà buôn khác cũng có cùng linh cảm như họ. Nên sau vài phút đấu giá, cuối cùng các chủ phòng trưng bày Paris phải trả giá 1 triệu USD để sở hữu bức tranh chứ không thể mua được với giá thấp hơn.

t
Danh họa Hà Lan Rembrandt

Hôm 10/3, bức tranh có niên đại vào khoảng năm 1624-1625 này, đã được phục chế và giờ được coi là tranh đích thực của Rembrandt, đã được treo tại ngay lối ra vào của phòng trưng bày tại Hội chợ Nghệ thuật TEFAF thanh thế ở thành phố Maastricht, miền Nam Hà Lan.

Bức tranh này được Rembrandt vẽ năm ông 18 – 19 tuổi, ở thời kỳ đầu sự nghiệp, khi ông vừa học xong ở Amsterdam và trở về thành phố quê hương Leiden.

“Đây là một phát hiện lớn. Bức tranh được Rembrandt vẽ trong thời kỳ đầu sự nghiệp. Nét vẽ trong tranh hơi thô, song màu sắc rất sinh động” – giáo sư  Christopher Brown, một chuyên gia về nghệ thuật Hà Lan tại trường Đại học Oxford nhận định.

Tác phẩm này là một phần trong loạt tranh mô tả 5 giác quan, trong đó vẽ một người phụ nữ đang cầm một chiếc khăn tay, có lẽ chứa muối ngửi, đặt dưới mũi một người đàn ông trẻ đã bị ngất sau khi một bác sĩ lấy máu của anh ta.


"The Unconscious Patient (Sense of Smell)", bức tranh mới được phát hiện của Rembrandt

3 trong số 5 bức tranh về giác quan đã được biết đến và giờ là phát hiện về bức tranh mô tả khứu giác. Như vậy, hiện chỉ còn tranh mô tả vị giác là vẫn “mất tích”.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669), thường được biết tới với tên Rembrandt hay Rembrandt van Rijn, là một họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan. Ông được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng. Các tác phẩm của Rembrandt đã đóng góp quan trọng vào Thời đại hoàng kim của Hà Lan thế kỷ 17.

Ngay từ khi còn trẻ Rembrandt đã đạt được thành công lớn với các bức tranh chân dung, tuy những năm sau đó ông gặp nhiều bi kịch cá nhân và khó khăn về tài chính, ông vẫn được coi là một trong những người Hà Lan nổi tiếng nhất thời đó.

Theo kết qua cuộc thăm dò “Những người Hà Lan vĩ đại nhất trong lịch sử (De Grootste Nederlander) do đài KRO tổ chức hồi năm 2004, Rembrandt là nghệ sĩ có vị trí cao nhất trong danh sách (thứ 9).

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm