Bất ngờ với Ngôi sao giải trí 'quán quân' kiếm tiền của Forbes

13/06/2017 14:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo danh sách thường niên được tạp chí Forbes công bố hôm 12/6, siêu sao rap Mỹ Diddy là ngôi sao giải trí kiếm tiền nhiều nhất thế giới trong năm qua.

Cụ thể, trong 12 tháng qua, Diddy đã "bỏ túi" được 130 triệu USD, trong đó 70 triệu USD kiếm được từ việc bán 1/3 cổ phần trong thương hiệu quần áo Sean John của anh.

Chú thích ảnh
Siêu sao rap Mỹ Diddy

Theo Forbes, số gia tài của Diddy hiện trị giá khoảng 820 triệu USD, mặc dù trong thập kỷ qua anh tung ra rất ít sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, Diddy lại theo đuổi nhiều ngành kinh doanh và năm ngoái anh là nghệ sĩ chính tham gia tour diễn khắp Bắc Mỹ cùng một số nghệ sĩ trong hãng thu âm Bad Boy Records của mình.

Tên thật là Sean Combs và trong thời kỳ đầu sự nghiệp nổi tiếng với tên gọi Puff Daddy.

Trong danh sách năm nay của Forbes, siêu sao Beyonce đứng thứ 2 với thu nhập đạt 105 triệu USD. Beyonce kiếm được số tiền này từ Formation, tour diễn sinh lãi với phần thiết kế sân khấu vô cùng công phu và bắt mắt được tổ chức nhằm quảng bá cho album Lemonade của cô.

Chú thích ảnh
Beyonce

Tổng tài sản của Beyonce và chồng là ngôi sao rap Jay Z hiện trị giá 1 tỷ USD. Trong danh sách năm nay, Jay Z đứng thứ 55. Hiện cặp vợ chồng này đang chờ đón cặp song sinh.

Trong khi đó, nữ văn sĩ Anh J.K. Rowling, tác giả loạt truyện Harry Potter ăn khách, đứng thứ 3 với thu nhập đạt 95 triệu USD. Như vậy, Rowling là nhân vật danh tiếng không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc có thu nhập cao nhất trong năm qua.

Chú thích ảnh
Nữ văn sĩ Anh J.K.Rowling

Tiếp đó là ngôi sao hip-hop Canada Drake (94 triệu USD), danh thủ bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (93 triệu USD) và hiện tượng R&B người Canada, The Weeknd (92 triệu USD).

Trong Top 10 còn có Howard Stern (90 million triệu USD), Coldplay (88 triệu USD), James Patterson (87 triệu USD) và LeBron James (86 triệu USD).

Ban nhạc Guns N' Roses chiếm vị trí thứ 11 trong danh sách này, với thu nhập đạt 84 triệu USD sau khi các thành viên chủ chốt của ban nhạc rock huyền thoại này, là Axl Rose và Slash tái hợp trình diễn lần đầu tiên trong 23 năm qua.

Chú thích ảnh
Siêu sao võ thuật Thành Long đứng thứ 39 trong danh sách với thu nhập đạt 49 triệu USD

Ngôi sao pop Mỹ Taylor Swift năm ngoái đứng đầu danh sách này với thu nhập đạt 170 triệu USD, song năm nay tụt xuống vị trí thứ 49.

Trong danh sách năm nay có một số ngôi sao giải trí châu Á, gồm siêu sao võ thuật Hong Kong (Trung Quốc) Thành Long đứng thứ 39 (49 triệu USD) và siêu sao Bollywood (Ấn Độ) Shah Rukh Khan đứng thứ 65 (38 triệu USD).

Năm ngoái, toàn bộ nữ trong danh sách này kiếm được 892,5 triệu USD, trong đó 1/5 số tiền thuộc về siêu sao Swift.

Chú thích ảnh
Siêu sao Bollywood Shah Rukh Khan đứng thứ 65 (38 triệu USD)

Năm nay, tổng thu nhập của các ngôi sao nữ đạt 522,5 triệu USD dù có thêm một tên tuổi nữ lọt vào danh sách.

Thực tế, phụ nữ chỉ chiếm 16% trong danh sách, qua đó phản ánh sự không công bằng trong việc trả thù lao giữa các giới.

Năm nay, có 10 ngôi sao nam trong nền điện ảnh lọt vào danh sách song không có bất cứ tên tuổi diễn viên nữ nào.

Chú thích ảnh
Kylie Jenner

Kylie Jenner là gương mặt mới trong danh sách năm nay. Là thành viên ít tuổi nhất của thị tộc Kardashian-Jenner, Kylie đã kiếm được 41triệu USD trong 12 tháng qua nhờ vào các hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình thực tế của gia đình và thương hiệu mỹ phẩm, quần áo của cô.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm