Bản sao tác phẩm của họa sĩ Nga Nicolai Reorich đến Việt Nam

07/11/2013 06:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa Nga tại Việt Nam, từ ngày 11 -17/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm Nicolai Reorich - Liên kết các dân tộc.

Triển lãm bao gồm 63 bản sao các tác phẩm hội họa và đồ họa trong bộ sưu tập các tác phẩm của Nicholas Roerich tại Bảo tàng Nghệ thuật các dân tộc Phương Đông, một trong những bảo tàng lớn nhất ở Nga và trên thế giới.


Hoàng hôn, một tác phẩm trong bộ sưu tập của Nicholas Roerich

Nicholai Roerich là một trong những nghệ sĩ Nga nổi bật và độc đáo nhất của thế kỷ 20, là một nhà văn, nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội và nhà tư tưởng... Trong những năm 1925-1928, Nikolai Roerich đã tổ chức và tiến hành cuộc thám hiểm lâu dài và rộng lớn về lãnh thổ chưa từng có khắp vùng Trung Á, bao gồm cả dãy Himalaya, Tây Tạng, phía tây bắc Trung Quốc, Mông Cổ và vùng núi Altai. Kết quả của cuộc thám hiểm là ông đã thiết lập tại Sikkim Viện Nghiên cứu khao học Himalaya "Urusvaty" (Cơ quan khoa học của Bảo tàng Roerich ở New York), và sau đó ông mua dinh cơ tại thung lũng Kullu (Bắc Punjab), và chuyển Viện về đây. Những năm 1930-1940 chủ đề các ngọn núi cao nhất hành tinh trở thành tâm điểm trong sang tạo nghệ thuật của họa sĩ. Ở đây, trong dãy Himalaya, nhà họa sĩ – hiền triết đã rời bỏ thế giới này ngày 13/12/1947. Trong tất cả cuộc sống và công việc ông đã dành cho các ý tưởng phục vụ thế giới và tinh thần đoàn kết của nhân loại.

Với Nicolai Reorich, nghệ thuật đoàn kết nhân loại, nghệ thuật thống nhất và không chia tách, nghệ thuật có nhiều nhánh, nhưng gốc rễ là một, nghệ thuật - cho tất cả mọi người, và mọi người cảm nhận được sự thật của vẻ đẹp.

 AN NHƯ
 
 
    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm