Bán đấu giá tranh vẽ trên 'Bức tường Berlin'

07/06/2013 10:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào những năm 1990, các họa sĩ hàng đầu thế giới đã dùng nét vẽ tài hoa của họ để biến những tảng bê tông được lấy ra từ Bức tường Berlin thành các tác phẩm nghệ thuật hội họa “kể chuyện lịch sử”…

Những tấm bê tông nhẵn thín này từng chia cách Đông và Tây Đức (từ năm 1961-1989 có tổng chiều dài 60m).  Sau khi bức tường sụp đổ, nước Đức thống nhất vào năm 1989, thì trong mấy năm sau đó, những “cây cọ” nổi tiếng thế giới trong đó có 2 danh họa : Daniel Buren (Pháp) và Eduardo Chillida (đã mất, người Tây Ban Nha) đã “hóa phép” những mảnh vỡ bức tường này thành những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.


Tác phẩm Zubia của cố danh họa Chillida, Tây Ban Nha

Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo này được đem bán đấu giá ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp) vào hôm 6/6, với tiêu đề “các nghệ sĩ của sự tự do”. Tác phẩm Zubia của cố danh họa Chillida sáng tác năm 1990 tuy trông có vẻ đơn giản nhưng lại là bức tranh đối bóng (sihoutte) ám ảnh người xem nhất, người ta tin rằng họa phẩm của Chillida sẽ được trả giá cao nhất với giá ước tính lên đến hơn 8 tỷ đồng Việt Nam.

Phạm Trúc (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm