Bán đấu giá tranh nhái theo... tranh giả

05/11/2014 13:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một tổ chức đấu giá tại New Zealand đã gây chú ý khi vừa quyết định đưa hai bức tranh được "làm giả theo tranh giả" ra bán.

2 bức tranh sơn dầu, nhái theo các tác phẩm At GivernyIn the Woods at Giverny của danh họa trường phái ấn tượng Claude Monet, ban đầu được cho là sản phẩm của nghệ sĩ chuyên giả mạo tranh Elmyr de Hory. Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện chúng chỉ là tranh nhái theo các bức tranh giả của De Hory.

Nhà đấu giá Cordy’s tại thành phố Auckland được một chuyên gia về De Hory là Mark Forgy liên lạc hồi tháng trước, cho biết các bức tranh mà họ tưởng là của De Hory thực ra được vẽ bởi Ken Talbot, một chuyên gia cá cược ở London. Cả hai bức tranh đã được loại bỏ kịp thời khỏi buổi bán đấu giá.


Tác phẩm In the Woods at Giverny của Monet được "nhái" lại rất nhiều lần

Ông Forgy cho biết ý tưởng về các tác phẩm nhái theo những bức tranh giả của De Hory được đưa ra trong cuộc trò chuyện giữa ông với Talbot. "Cả hai chúng tôi cùng lặng đi một lúc và sau đó bật cười vì ý nghĩ viển vông này" - ông kể lại.

Hiện tại, 2 bức tranh đang được nhà đấu giá Cordy’s quảng cáo là tranh "nhái theo tranh Claude Monet giả mạo". "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng có cả một thị trường chuyên tiêu thụ tác phẩm nhái tranh của những kẻ làm giả tranh" - chuyên gia đấu giá Andrew Grigg nói với tờ New Zealand Herald.

Elmyr De Hory sinh tại Hungary và được coi là một bậc thầy về làm tranh giả. Ông này tuyên bố đã bán hơn 1.000 bức tranh giả cho các phòng trưng bày và nhà sưu tập trên toàn thế giới, với nhiều bức đã làm giả theo tác phẩm của các danh họa như Monet, Picasso và Cezanne.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm