Bài hát 'Dancing Queen': 'Đứa con cưng' của ABBA

19/08/2017 06:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ra đời ngay sau tour diễn thành công của ABBA, cộng thêm sức nóng của album trước chưa kịp hạ nhiệt với các bản hit của nhóm như Mamma Mia hay SOS, Dancing Queen sở hữu một “bệ đỡ” thuận lợi để có thể “làm nên chuyện”. Tuy nhiên bấy nhiêu đó không phải toàn bộ công thức cho một ca khúc ghi danh vào lịch sử âm nhạc thế giới như Dancing queen.

Vào tháng 8/1975, ABBA khi ấy vẫn còn đang “trên mây” sau tour diễn mùa Hè vòng quanh Thụy Điển. Và mặc dù đã ra mắt một album rất thành công vào mùa Xuân năm đó, ABBA vẫn tiếp tục bắt tay ngay vào sản phẩm âm nhạc tiếp theo, album thứ 4 mang tên Arrival.

“Tình yêu” đến ngay lập tức

Ngày 4/8/1975, 2 thành viên của ABBA là Björn Ulvaeus và Benny Andersson gặp nhau tại một phòng thu ở ngoại ô Stockholm, Thụy Điển để chuẩn bị thu âm các bản nhạc cho album tiếp theo. Họ mang theo 3 bài hát mới, khi ấy phần lời vẫn còn vô nghĩa và nghe qua cũng “na ná” như nhau. Một trong số đó là Boogaloo, tiền đề cho Dancing Queen sau này.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Dancing Queen” của ABBA

2 bài còn lại bao gồm Tango mà sau này trở thành Fernando, còn lại là Olle Olle, bài hát chưa từng được phát hành.

Björn và Benny đã tính toán rất nhiều để tạo ra sự kích thích hứng thú nhảy nhótcho Boogaloo. Họ tìm cảm hứng từ bản disco đình đám năm 1974 của George McCrae Rock Your Baby, cộng thêm sự ảnh hưởng phong cách chơi trống của Roger Palm và Michael Tretow.

Bản nhạc nền được hoàn thành sau 2 ngày, bao gồm sự kết hợp của trống, bass, guitar và keyboard. Và chỉ phần cơ bản này thôi cũng là quá đủ để lấy đi nước mắt của thành viên nữ Frida của ABBA.

“Benny trở về nhà với một cuốn băng thu âm nhạc nền và bật cho tôi nghe” - cô nhớ lại - “Nó quá đẹp khiến tôi phải bật khóc”. Tất cả thành viên đều đồng tình rằng đây chắc chắn sẽ trở thành một bản hit trong tương lai.

Tận tâm cho một “đứa con” sắp thành hình

Phải mất vài tháng để bản thu âm cho Dancing Queen, khi ấy vẫn là Boogaloohoàn thành thật sự. Đây là một trong số ít những bài hát của ABBA đã đi quãng đường dài đến vậy từ điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc. Quản lý của ABBA, Stig Anderson đóng vai trò “bà đỡ” cho ca khúc này. Ông là người đưa ra phương án đổi tên bài hát thành Dancing Queen, đồng thời kết hợp cùng Björn viết lại lời bài hát cho bớt đi phần nào sự vô nghĩa.

Và đến tháng 9/1975, “đứa con” của rất nhiều tình yêu ấy đã “thành hình” sau khi Agnetha và Frida thu âm xong phần hát của họ và ghép vào nhạc nền. Không dừng lại ở đó, ABBA vẫn tiếp “chăm chút” cho bản thu này đến tận tháng 12/1975sản phẩm cuối cùng mới được hoàn thiện.

Chú thích ảnh
ABBA trong buổi tái ngộ tại Stolckhom, Thụy Điển vào năm 2016

Tỉ mỉ về chất lượng, ABBA còn yêu thương “đứa con” này đến mức đầu tư hẳn một “trailer” - video quảng cáo tiết lộ những phần đặc sắc nhất trong MV trước khi ra mắt chính thức. Và với lòng tin rằng Dancing Queen sẽ “làm nên chuyện”, ABBA chưa vội tung ra bài hát này dưới dạng đĩa đơn, mà đưaFernando ra mắt trước cùng với album Arrival. Đến tháng 8 năm 1976, Dancing Queen mới được “lên sóng”, một lần nữa nâng cao sức nóng cho Arrival.

Như vậy có nghĩa là Dancing Queen phải chờ tận 8 tháng để được chính thức “khai sinh”. Nhưng đó chỉ là thủ tục, thực tế ABBA đã mang ca khúc này đi quảng bá khắp thế giới trong suốt khoảng thời gian đó. Dancing Queen xuất hiện trên truyền hình tại Đức và Nhật vào mùa Xuân năm 1976, được biểu diễn tại Australia vào tháng 3. Đặc biệt, đây là bài hát được ABBA lựa chọn cho buổi gala chuẩn bị cho đám cưới của vua Carl XVI Gustaf tại Nhà hát Hoàng gia Thụy Điển vào tháng 6/1976. Trong sự kiện đó, ABBA là đại diện duy nhất cho thể loại pop thịnh hành.

“Lên đỉnh” một cách dễ dàng

Dancing Queen không mất quá nhiều thời gian để leo lên vị trí thống lĩnh các BXH trên khắp thế giới. Pha trộn giữa thể loại pop và thứ nhạc disco đang ở thời kỳ đỉnh cao, với tiếng piano đã trở thành “thương hiệu” của Benny cùng giọng hát độc đáo của Frida và Agnetha, bài hát tạo cảm giác vừa hào hứng, vui tươi nhưng cũng ẩn trong đó cả nét trầm tư.

Bài hát vẽ ra hình ảnh của một cô gái, với dáng vẻ rực rỡ và tài năng của lứa tuổi 17 đẹp đẽ đang đắm mình trong giai điệu và những điệu nhảy mê hồn. Giai điệu và lời ca phản ánh sự tự do của sàn nhảy, mặc dù cũng như hầu hết các bài hát khác của ABBA, ở nó vẫn chứa đựng dấu hiệu về cảm giác mà thành viên Björn của nhóm gọi là “cảm giác u sầu kiểu Bắc Âu”. Cô gái 17 tuổi rực rỡ ấy không phải người kể chuyện, vì vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, người nghe chỉ đang đứng ở điểm nhìn của người quan sát, nhìn lại tuổi trẻ đã mãi lùi xa của họ. Thành ra, bài hát lại chuyển hướng từ việc nhìn ngắm ngưỡng mộ thực tại đẹp đẽ trước mắt, sang việc ngoái nhìn lại những năm tháng thanh xuân của chính mình giờ không còn nữa.

Một cuộc khảo sát được thực hiện năm 2014 bởi Blinkbox đã cho ra kết quả, Dancing Queen là một trong số những bài hát bị nhầm lẫn lời nhiều nhất. 22% số người cho biết, câu hát “See that girl, watch that scene, diggin’ the dancing queen” (Ngắm cô gái đó, nhìn khung cảnh đó, thốt lên “nữ hoàng khiêu vũ”)thường hay bị “xuyên tạc” thành “See that girl, watch her scream, kicking the dancing queen” (Ngắm cô gái đó, xem cô ấy la hét, đá vào nữ hoàng khiêu vũ). Một sự nhầm lẫn mà có lẽ ABBA nghe thấy chắc sẽ phải rơi lệ một lần nữa!

Ban nhạc huyền thoại ABBA 'tái hợp'

Ban nhạc huyền thoại ABBA 'tái hợp'

Sau nhiều năm, các thành viên ban nhạc pop ABBA của Thụy Điển lại vừa cùng nhau đứng trên sân khấu trong một buổi tiệc riêng tư hôm 5/6, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nhóm.

Sở hữu hàng tá những thuận lợi như vậy, không quá ngạc nhiên khi Dancing Queen trở thành “siêu phẩm” nổi tiếng nhất của ABBA, đồng thời được coi là một trong những ca khúc nhạc pop kinh điển nhất mọi thời đại. Đây cũng là bản hit duy nhất của ABBA “lên đỉnh” tại BXH Billboard Hot 100 ở Mỹ, nhờ bắt kịp được trào lưu nhạc disco khi ấy đang rất được ưa chuộng tại đất nước này vào năm 1977.

Theo nhà phê bình Donald A. Guarisco của trang web âm nhạc nổi tiếng Allmusic, “tính chân thành và nhạy cảm của Dancing Queen đã giúp nó sống lâu hơn sự bùng nổ ngắn hạn của disco và trở thành một chuẩn mực của thể loại dance - pop”. Không chỉ đưa ABBA ra thế giới, đây cũng là dấu mốc cho sự nâng tầm trở thành huyền thoại của ABBA.

Dancing Queen có nghĩa là “Nữ hoàng khiêu vũ”. Đúng thế thật, bởi bài hát này khiến cho cả một phụ nữ cao quý như nữ hoàng Anh Elizabeth cũng phải “mê mẩn” mà không kiềm chế được điệu nhảy của mình. Bà chỉ giải thích đơn giản “Tôi luôn muốn nhảy khi bài hát này nổi lên, vì tôi là Nữ hoàng, và tôi thích nhảy.”

Và đặc biệt Dancing Queen được cộng đồng LGBT cực kỳ yêu thích và phong cho danh vị “thánh ca” của LGBT.

ABBA - Khi công tư không phân minh

ABBA là nhóm nhạc pop đến từ Thụy Điển, thành lập vào năm 1972 gồm 4 thành viên. Họ trở thành một trong số những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng, càn quét các BXH từ năm 1974 đến 1982.

4 thành viên trong nhóm đều “kết duyên” với nhau và tạo thành 2 cặp đôi ăn ý, Agnetha kết hôn với Björn, Benny thành đôi với Frida. Tuy nhiên, vào năm 1979 và 1981, sự tan vỡ trong hôn nhân của lần lượt 2 cặp đôi đã làm thay đổi hoàn toàn sắc diện âm nhạc của ABBA. Từ chỗ thuần nhạc pop với sắc thái tươi sáng với Mamma Mia hay Dancing Queen, âm nhạc của họ chuyển sang hướng nội tâm và có phần đen tối hơn.

ABBA chính thức tan rã vào năm 1982, sau đó đã nhiều lần tái hợp. Lần gần nhất là vào năm 2016 vừa qua.

Hà My
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm