Angelina Jolie kêu gọi công lý cho các nạn nhân bạo lực tình dục ở Myanmar

01/08/2015 13:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 31/7, nữ minh tinh Hollywood đồng thời là đặc phái viên của Cao ủy người tị nạn Liên hiệp quốc, Angelina Jolie, đã thúc giục Myanmar phải đưa ra công lý những kẻ vi phạm bạo lực tình dục, sau khi cô có cuộc gặp gỡ đầy cảm động với các nạn nhân bạo lực tình dục ở miền Bắc đất nước này.

Jolie đã tới Myanmar hôm 29/7, gặp gỡ Tổng thống Thein Sein ở thủ đô  Naypyidaw trước khi tới bang Kachin ở miền Bắc, nơi đã bị nội chiến tàn phá từ năm 2011, khiến 100.000 người vô gia cư.

“Chuyến thăm này nhấn mạnh tới sự dễ bị tổn thương của phụ nữ và các bé gái sống trong tình trạng các cuộc xung đột kéo dài dẫn đến bạo lực tình dục, nạn buôn bán người và các vi phạm nhân quyền khác. Thật xúc động khi được gặp những người còn sống sót sau nạn bạo lực tình dục ở bang Kachin” – Jolie nói trong tuyên bố được đại sứ quán Anh công bố.


Angelina Jolie trong chuyến thăm Myanmar

Jolie nói rằng, các nhóm cứu trợ địa phương đã làm việc rất tích cực để hỗ trợ các nạn nhân, song vẫn “cần có hỗ trợ y tế khẩn cấp và sự ủng hộ pháp lý, tâm lý cũng như khung pháp lý mạnh mẽ nhằm đảm bảo tất cả các thủ phạm bạo lực tình dục đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình”.

Myanmar vẫn đang bị vây bủa bởi hàng chục cuộc nọi chiến ở các vùng biên giới. Quan đội nước này từ lâu đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có cả bạo lực tình dục và sử dụng lao động cưỡng bức.

Jolie thực hiện chuyến viếng thăm này tới Myanmar (lần đầu tiên) theo lời mời của bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phe đối lập của Myanmar. Trước đó, Jolie đã có chuyến thăm ngắn ngày tới Campuchia, nơi cô đang chuẩn bị xúc tiến dự án điện ảnh làm về thời Khmer Đỏ, thông qua nhãn quan của một bé gái.

“Tháp tùng” cô trong chuyến đi này là Maddox (14 tuổi), cậu con trai mà cô nhận nuôi từ Campuchia.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm