Angelina Jolie bị chỉ trích vì cho con cưỡi voi 'tàn nhẫn' ở Campuchia

19/12/2015 14:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp hội cứu nguy đàn voi châu Á đã chỉ trích nữ diễn viên kiêm đạo diễn Hollywood Angelina Jolie sau khi các con của cô đã có một cuộc cưỡi voi “tàn nhẫn” ở Campuchia.

Jolie là người từng thẳng thắn phê phán nạn săn trộm voi lấy ngà ở châu Phi. Song mới đây cô đã để cho 5 đứa con của mình cưỡi voi gần Angkor Wat ở Campuchia trong thời gian quay bộ phim mới nhất của cô.

Hiệp hội cứu nguy đàn voi châu Á đặt câu hỏi sau khi nhìn thấy hình ảnh các con Jolie cưỡi voi: “Angelina Jolie có nghiêm túc không? Bạn có biết gì về những phương pháp thuần hóa và bóc lột đàn voi hết sức tàn bạo nhằm phục vụ du lịch ở châu Á?”.


Hình ảnh chụp các con của Angelina Jolie cưỡi voi ở Campuchia

Tuy nhiên, theo những nguồn tin gần gũi, trong lúc Jolie đang bị cơn đau dạ dày hành hạ thì các con cô, gồm Maddox (14 tuổi), Pax Thiên (12 tuổi); Zaharah (10 tuổi), Shiloh (9 tuổi) và Knox  (7 tuổi), đã đi cưỡi voi.  

“Jolie đã rất tức giận khi biết chuyện bởi cô ấy rất ghét đối xử tàn ác với động vật” – nguồn tin nói với tờ The Sun.

Jolie và chồng cô, tài tử Brad Pitt, đang ở châu Á quay bộ phim First They Took My Father, kể về chế độ diệt chủng tàn ác Khmer Đỏ ở Campuchia. Năm 2016, Jolie sẽ làm phim về người bảo vệ đàn voi ở Kenya  

Tuấn Vĩ
Theo Tribute News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm