Ai sẽ đoạt giải Oscar 2018?

05/03/2018 01:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc chắn lễ trao giải năm nay sẽ là một mùa Osar đặc biệt và rực rỡ bậc nhất, vì đây là lần kỷ niệm giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới này tròn 90 tuổi. Nhưng buổi lễ dù có lộng lẫy thế nào đi chăng nữa thì có một câu hỏi không bao giờ thay đổi qua mỗi mùa giải: Ai sẽ đoạt giải Oscar? Mọi chú ý đều tập trung vào 5 giải quan trọng hàng đầu.

Phim hay nhất

Có một sự thật hơi thất vọng là chất lượng của 9 phim được đề cử năm nay không tương xứng với tầm vóc ở năm tranh giải tròn thứ 90 này. Không có phim nào thực sự nổi bật, thậm chí gần nửa số phim đề cử - nếu như cách đây vài năm - khó lòng mà bén mảng được đến Oscar.

Được cái danh sách đề cử năm nay khá đa dạng. Ngoài những thể loại truyền thống được Oscar ưa thích như: Chân dung (Phantom Thread, Darkest Hour), chiến tranh (Dunkirk), chính luận (), xã hội The Post (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)... còn có phim giả tưởng (The Shape of Water), tuổi mới lớn (Lady Bird), đồng tính (Call Me by Your Name), và... kinh dị (Get Out)!

Gần tới ngày trao giải, có hai phim nổi trội hơn hẳn số còn lại nhờ chiến thắng tại các giải tiền Oscar: The Shape of WaterThree Billboards Outside Ebbing, Missouri. Chúng tôi mạnh dạn chọn phim sau vì sức nặng của câu chuyện mang tính xã hội, và diễn xuất nổi trội của dàn diễn viên.

* Dự đoán của TT&VH: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Đạo diễn hay nhất

Hồi mùa hè 2017, khi siêu phẩm chiến tranh Dunkirk ra rạp, nhiều người hâm mộ đã gọi tên Christopher Nolan như là ứng cử viên sáng giá nhất của hạng mục này. Năm nay hạng mục này được đánh giá là đột phá khi ngoài Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) đã từng được đề cử trước đó, có tới 4 người lần đầu được đề cử: Christopher Nolan, Guillermo Del Toro, Jordan Peele, Greta Gerwig - trong đó 2 người cuối được đề cử Oscar ngay ở phim đầu tay.

Jordan Peele là một đạo diễn da màu, nổi bật suốt năm qua nhờ bộ phim kinh dị độc lập quấy đảo phòng vé, Get Out. Còn Greta Gerwig cũng tạo được một tiếng vang lớn ở Hollywood với bộ phim về tuổi mới lớn Lady Bird, thành công về thương mại lẫn nghệ thuật khi được các nhà phê bình đánh giá rất cao.

Tuy nhiên xem ra hạng mục này khó thoát khỏi tay của đạo diễn kỳ tài Mexico, Guillermo Del Toro - người đã kể một cách tài tình câu chuyện huyền ảo từ một kịch bản có nội dung khá bình thường, The Shape of Water. Nếu Del Toro thắng giải này theo như dự đoán của chúng tôi, thì đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp Đạo diễn xuất sắc nhất không có phim đoạt giải Phim hay nhất!

* Dự đoán của TT&VH: Guillermo Del Toro

Chú thích ảnh
Guillermo Del Toro (đeo kính) dự đoán sẽ đoạt giải Đạo diễn

Nam diễn viên chính

Năm nay bên cạnh 3 gương mặt quen thuộc là những tên tuổi cực kỳ nặng ký của giải Oscar: Daniel Day Lewis (Phantom Thread), Denzel Washington (Roman J.Israel, Esq.) Gary Oldman (Darkest Hour) là hai “lính mới” lần đầu được đề cử: Chàng trai “xinh đẹp” Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), và nam diễn viên trẻ da màu nổi bật nhất năm qua, Daniel Kaluuya (Get Out).

Tuy nhiên hạng mục này có lẽ đã được an bài từ lâu bởi sự nổi trội gần như tuyệt đối của diễn viên Anh kỳ cựu, Gary Oldman. Là một trong những diễn viên lớn nhất của xứ sở sương mù, nhưng tài năng của ông không được đánh giá đúng mức và chỉ mới được đề cử Oscar 1 lần trước đây (2011). Lần này Oscar chắc chắn khó thoát khỏi tay ông với màn hoá thân tuyệt diệu vào vai vị cố thủ tướng huyền thoại của nước Anh trong Thế chiến thứ 2, Winston Churchill.

* Dự đoán của TT&VH: Gary Oldman

Nữ diễn viên chính

Hạng mục này năm nay lại đánh dấu thêm một kỷ lục của mọi thời đại, khi huyền thoại sống Meryl Streep (The Post) được đề cử Oscar lần thứ 21 ở tuổi 68! Cạnh tranh với bà là Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và 3 gương mặt trẻ lần đầu được đề cử: Saoirse Ronan (Lady Bird), Sally Hawkins (The Shape of Water), Margot Robbie (I, Tonya).

Nhưng hạng mục này cũng giống giải Nam diễn viên chính, khi chứng kiến sự vượt trội của Frances McDormand trong vai một bà mẹ đau khổ quyết định thuê 3 biển quảng cáo ngoài trời để tạo sức ép bắt cảnh sát phải điều tra vụ án con gái bà bị hãm hiếp đến chết. Nổi tiếng nhờ không ngại những vai diễn gai góc đã từng mang lại cho bà 1 giải Oscar ở hạng mục này năm 1996, phim Fargo. Giờ có lẽ Frances McDormand chỉ chờ đến giờ G để mang tượng vàng Oscar thứ hai về nhà!

* Dự đoán của TT&VH: Frances McDormand

Chú thích ảnh
Frances McDormand (ngoài cùng bên phải) dự đoán sẽ đoạt giải Nữ diễn viên chính

Nam diễn viên phụ

Hạng mục này rất thú vị khi có tới 4 gương mặt kỳ cựu từng được đề cử Oscar: Willem Dafoe (The Florida Project), Richard Jenkins (The Shape of Water), Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Plummer (All the Money in the World), và một gương mặt lần đầu được đề cử, Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Tuy nhiên điều thú vị là anh lính mới Sam Rockwell lại là ứng cử viên sáng giá nhất ở hạng mục này khi thủ vai một gã cảnh sát côn đồ hung hãn và phân biệt chủng tộc trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sam đã càn quét hạng mục này ở hầu hết các giải tiền Oscar.

* Dự đoán của TT&VH: Sam Rockwell

Nữ diễn viên phụ

Hạng mục này chỉ có Octavia Spencer (The Shape of Water) là từng đoạt Oscar. 4 gương mặt còn lại đều là “lính mới”: Allison Janney (I, Tonya), Laurie Metcalf (Lady Bird), Lesley Manville (Phantom Thread) và đặc biệt là ca sĩ Mary J. Blige (Mudbound).

Khác với mọi năm, hạng mục này ban đầu xem ra khá cân tài cân sức Nhưng Allison Janney đã vượt lên trên và dần bỏ xa các ứng viên cạnh tranh. Thủ vai bà mẹ khắc nghiệt của vận động viên trượt băng nghệ thuật Tonya Harding, diễn viên Mỹ này đã đoạt đến 16 giải thưởng cá nhân ở các giải tiền Oscar và trở thành ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục này.

* Dự đoán của TT&VH: Allison Janney

Lễ trao giải Oscar 2018 có gì đáng để chờ đợi?

Lễ trao giải Oscar 2018 có gì đáng để chờ đợi?

Lễ trao giải Oscar 2018 sẽ diễn ra vào 8h thứ hai (5/3) theo giờ Việt Nam. Đây là sự kiện đáng chờ đợi nhất hàng năm của làng điện ảnh thế giới và năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Bá Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm