Afghanistan xây dựng bảo tàng mới lưu giữ di sản khảo cổ

22/09/2012 06:33 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Afghanistan sẽ xây dựng một bảo tàng mới ở Kabul để trưng bày bộ sưu tập đồ khảo cổ được tìm thấy tại nhiều di chỉ, trong đó nhiều di sản có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Được biết, Mỹ đã cam kết ủng hộ 5 triệu USD cho dự án này.


“Người trẻ ở Afghanistan đang khát kiến thức về quá khứ và bảo tàng này bắt đầu đáp ứng những mong muốn của họ” - Nancy Dupree, giám đốc Trung tâm Afghanistan thuộc trường ĐHTH Kabul, cho hay.

Bảo tàng Quốc gia Afghanistan đã bị phá hủy và bị cướp phá trong cuộc nội chiến bùng nổ từ đầu những năm 1990. Chưa kể, năm 2011 hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật đã bị quân Taliban đập phá.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm