24 triệu EURO đấu giá tranh thời Phục Hưng tìm thấy trong bếp

28/10/2019 10:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức tranh quý hiếm từ thời Phục Hưng được tìm thấy trong phòng bếp của một cụ bà người Pháp đã được bán với giá lên tới 24 triệu euro, gấp 4 lần ước tính của ban tổ chức.

165 năm ngày sinh Van Gogh: Những bức tranh vẫn ám ảnh người xem

165 năm ngày sinh Van Gogh: Những bức tranh vẫn ám ảnh người xem

Danh họa Hà Lan Van Gogh (1853-1890) là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. 165 năm sau ngày sinh của danh họa, cuộc đời và những bức tranh của ông vẫn lôi cuốn người yêu hội họa trên khắp thế giới.

Bức tranh được danh họa Cimabue người Italy vẽ từ thế kỷ 13, có kích thước 20x26cm, và được coi là một phần trong một tác phẩm gồm 8 tấm khác nhau. Khi được tìm thấy hồi đầu năm nay, bức tranh được treo trong nhiều năm gần bếp nấu tại nhà của một cụ bà ở phía Bắc Paris.

Bức tranh đã được xác nhận là 1 tác phẩm của danh họa Cimbabue khi chuyên gia của nhà đấu giá đến đánh giá giá trị. Cimabue là danh họa tiên phong của Italy thời Phục hưng. Ông được biết tới là một trong những người đầu tiêu ứng dụng luật viễn cận và màu vẽ tự nhiên hơn, phá vỡ truyền thống thời Trung Cổ. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 10 họa phẩm của ông còn tồn tại.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm