10 năm ngày tự vẫn của Trương Quốc Vinh: Một "Ca Ca" huyền thoại của châu Á

01/04/2013 12:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong, những năm 1980 và 1990, các nghệ sĩ giải trí vẫn thường phát triển tài năng cả ở lĩnh vực diễn xuất, ca hát và Trương Quốc Vinh cũng vậy. Là một thần tượng ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, anh luôn được nhớ đến như một trong những siêu sao lớn nhất của châu Á.

Trương Quốc Vinh đã qua đời do nhảy lầu tự vẫn vào đúng ngày Cá tháng Tư (1/4) cách đây 10 năm (2003), ở tuổi 46, song di sản điện ảnh và âm nhạc của anh vẫn gây xúc động cho nhiều người hâm mộ. Đối với họ, anh vẫn là một Ca Ca (biệt danh của Trương Quốc Vinh), một đại ca không thể nào bị lãng quên.

Sách viết về cuộc đời một tài năng

Nhiều người hâm mộ ở Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều nơi khác đang tổ chức các hoạt động khác nhau nhằm tưởng nhớ siêu sao đầy bi kịch này. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, lần đầu tiên người ta đã xuất bản cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của anh mang tựa đề Những ký ức về Trương Quốc Vinh của Ju Sung Chul.

Chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi Ju Sung Chul đã ghi lại cuộc đời của Trương Quốc Vinh trong cuốn sách đầy xúc cảm ấy. Ju Sung Chul là một nhà báo điện ảnh cựu trào và đã dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh Hong Kong ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp. Các cuốn sách của ông là những tác phẩm cần đọc đối với bất cứ ai có tình yêu điện ảnh Hong Kong và vùng đất này.

Ju Sung Chul mở đầu cuốn sách của mình với những suy nghĩ khi ông tới thăm Khách sạn Mandarin Oriental, nơi Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự vẫn. Ông tới nhà hàng trong khách sạn, nơi cuối cùng Trương Quốc Vinh đặt chân tới trước khi anh chết.     

Cuốn sách này dày 320 trang, gồm 11 chương, mỗi chương là những thời điểm quan trọng trong cuộc đời Trương Quốc Vinh. Bên cạnh đó, tác giả còn phỏng vấn nhiều đồng nghiệp của Trương Quốc Vinh và tới thăm những nơi mà siêu sao thường đặt chân tới để độc giả có cảm nhận gần gũi hơn với con người Trương Quốc Vinh, đằng sau vị thế thần tượng của anh.

"Mất anh, điện ảnh Hong Kong như mất đi sinh khí"

Ju Sung Chul lớn lên cùng các bộ phim Hong Kong. Ông đã phỏng vấn rất nhiều diễn viên ngôi sao và đạo diễn. Trương Quốc Vinh đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim ông bởi sự đa tài, bởi các vai diễn đầy thuyết phục và lôi cuốn của anh trên màn bạc.

“Rất ít diễn viên Hong Kong có lối diễn thuyết phục được như Trương Quốc Vinh, cả trong các vai diễn hiện đại cũng như cổ trang. Sau khi anh qua đời, nền điện ảnh Hong Kong như mất đi sinh khí" - ông nhận xét.

Mặc dù một số nam diễn viên khác như Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa cũng rất nổi tiếng, song không ai có thể làm chủ được cảnh phim như Trương Quốc Vinh. Anh có khả năng lập tức tăng thêm chiều sâu cảm xúc cho bất cứ cảnh phim nào. Tất nhiên, ngoại hình rất điển trai của Trương Quốc Vinh cũng đóng góp nhiều cho danh tiếng của anh. Giờ đây người hâm mộ vẫn còn nhớ đến các vai diễn đầy phức tạp và buồn của anh trong những bộ phim như Đông tà Tây độc (1994) và Xuân quang xạ tiết (1997). "Đối với người hâm mộ, anh tự vẫn vào ngày Cá tháng Tư quả là một sự thật hết sức phũ phàng” - Ju Sung Chul nói.

Là nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ

Trương Quốc Vinh bắt đầu sự nghiệp ca hát sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Âm nhạc châu Á năm 1977. Được coi là một trong những người sáng lập của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông, năm 2010 Trương Quốc Vinh đã lọt vào vị trí thứ 3 trong danh sách “5 nghệ sĩ được thần tượng hóa nhất mọi thời đại” của CNN, chỉ đứng sau các huyền thoại Michael Jackson và ban nhạc The Beatles.

Những người yêu thích giọng ca của Trương Quốc Vinh sẽ không bao giờ quên được chuyến lưu diễn quốc tế cuối cùng của anh (kéo dài 8 tháng, trong năm 1999 - 2000), với những buổi diễn luôn kín khán giả tại các sân vận động ở Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ...

Có thể, Trương Quốc Vinh không có được tài năng ca hát tự nhiên như Trương Học Hữu - một trong “Tứ đại thiên vương” của Hong Kong, song anh nổi tiếng với chất giọng đầy nhục cảm rất độc đáo. Thông thạo tiếng Anh từ nhỏ, anh còn có sức hấp dẫn công chúng quốc tế. Trong sự nghiệp của mình, Trương Quốc Vinh đã tung ra gần 30 album.

Trương Quốc Vinh là nguồn cảm hứng cho nhiều ca sĩ, trong đó có cả “Tứ đại thiên vương”, gồm Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành. Tại một chương trình hòa nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh ngay sau khi anh qua đời, “bộ tứ” này đã trình diễn ca khúc chủ đề trong phim Bản sắc anh hùng.

Trương Quốc Vinh bắt đầu theo đuổi lĩnh vực diễn xuất từ năm 1978. Anh nổi trội trong kỷ nguyên vàng của điện ảnh Hong Kong với những tác phẩm điện ảnh như Bản sắc anh hùng của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Trương Quốc Vinh còn là diễn viên yêu thích của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ông đã giao vai chính cho anh trong các phim A Phi chính truyện, Đông tà Tây độc Xuân quang xạ tiết.

Trương Quốc Vinh đã tham gia diễn xuất trong gần 60 bộ phim. Một trong những bộ phim thành công nhất mà anh thủ diễn chính là phim Bá vương biệt cơ (1992) của đạo diễn Trần Khải Ca. Trong phim, anh thủ vai một ca sĩ Kinh kịch, chinh phục khán giả với những vai diễn nữ. Tác phẩm điện ảnh này là bộ phim Trung Quốc đầu tiên giành giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes. Phim còn đoạt hơn 20 giải thưởng điện ảnh khác và được đề cử giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Chiếu phim, hòa nhạc về Trương Quốc Vinh

Câu lạc bộ fan Hàn Quốc của Trương Quốc Vinh trên trang web Daum (www.daum.net) đã tổ chức buổi chiếu phim Xuân quang xạ tiết trên mạng. Cộng đồng mạng này gồm khoảng 14.500 thành viên, lớn hơn bất cứ câu lạc bộ fan Internet của bất cứ nhân vật nổi tiếng nước ngoài nào.

Bức tượng cao 5m mang hình ảnh Trương Quốc Vinh được trưng bày tại một triển lãm tôn vinh anh ở Hong Kong (Trung Quốc) nhân 10 năm ngày mất

Bên cạnh đó, một nhóm nghệ sĩ trẻ của Nhạc viện Trung ương Trung Quốc còn tổ chức chương trình hòa nhạc tưởng nhớ Trương Quốc Vinh. Họ trình bày gần 20 ca khúc ăn khách của anh và một số ca khúc chủ đề phim.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm