Sống như một vị vua: 'Ông hoàng nhạc rock' nổi tiếng chi tiêu mất kiểm soát, từng tặng 32 chiếc Cadillac cho người khác

01/11/2022 14:33 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Nhắc đến Elvis Presley, người ta sẽ nhớ đến "vua nhạc Rock and Roll", một trong những nghệ sĩ thành công, nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Ái nữ Na Uy thừa kế tỷ đô: Vừa đẹp vừa giàu, nhưng tiết kiệm mọi nơi, sở hữu duy nhất 1 thú vui "xa xỉ"

Ái nữ Na Uy thừa kế tỷ đô: Vừa đẹp vừa giàu, nhưng tiết kiệm mọi nơi, sở hữu duy nhất 1 thú vui "xa xỉ"

Được thừa kế khối tài sản tỷ đô từ công ty của cha, con gái út nhà Andresen đã trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới trong nhiều năm liền. Tuy nắm trong tay gia tài khổng lồ nhưng cô gái này lại có cuộc sống hoàn toàn khác biệt với những cậu ấm cô chiêu khác.

Mới đây, Forbes đã gọi tên Elvis Presley trong danh sách những ngôi sao quá cố được trả lương cao nhất năm 2022. Ông đứng thứ 4 với con số 110 triệu USD, đứng sau cố nhà văn J.R.R. Tolkien (500 triệu USD), cố huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant (400 triệu USD) và cố ca sĩ David Bowie (250 triệu USD).

Thực tế, vào thời điểm "The King" qua đời năm 1977, khối tài sản của ông chỉ vỏn vẹn 5 triệu USD (tương đương 20 triệu USD ngày nay sau khi quy đổi theo tỷ lệ lạm phát). Con số này khác xa so với một số ca sĩ nhạc ngày nay.

Elvis Presley vẫn có một lượng tiền mặt kha khá để chi tiêu và thậm chí còn nổi tiếng với thói quen tiêu xài hoang phí. Ông có câu nói nổi tiếng: "Bạn có thể có ô tô, tiền, ngôi nhà sang trọng, bạn có thể có mọi thứ. Nhưng nếu không hạnh phúc, bạn có gì?"

Chú thích ảnh
Elvis Presley là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất mọi thời đại. Ảnh: @elvis_presley ___ fans.

Từ cậu bé nghèo đến ngôi sao sở hữu nhiều bất động sản

Cậu bé Elvis Presley sinh ra trong gia đình nghèo khó ở bang Mississippi (Mỹ), thường xuyên sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm và trợ cấp lương thực của chính phủ. 

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Elvis Presley đã nâng cấp ngôi nhà của gia đình bằng cách mua biệt thự Graceland ở ngoại ô Memphis với giá 100.000 USD vào năm 1957. Ngày nay, đây là một trong những ngôi nhà tư nhân được ghé thăm nhiều nhất ở Mỹ, mở cửa cho công chúng vào tham quan.

Cố huyền thoại nhạc Rock and Roll còn có một số ngôi nhà khác. Trang Realtor cho biết trong nhiều thập kỷ, Elvis Presley thay đổi đáng kể nơi sinh sống.

Chú thích ảnh
Mặt ngoài của dinh thự Graceland của Elvis Presley ở Memphis, Tennessee. Ảnh: @icecreamviking.

Sau khi kết hôn với Priscilla vào năm 1967, Elvis Presley đã mua một bất động sản xa hoa ở Beverly Hills cho gia đình mới của mình sinh sống. Nhờ đó, gia đình Elvis Presley đã trở thành hàng xóm của 2 ca sĩ người Mỹ Frank Sinatra và Dean Martin. Vào thời điểm ấy, căn nhà ước tính trị giá 400.000 USD, có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm và một hồ bơi. Ngôi nhà này sau đó được Peter Morton - chủ sở hữu công ty nhà hàng Hard Rock Cafe - mua lại.

"Ông hoàng" còn sở hữu bất động sản ở Holmby Hills và Palm Springs…

Chú thích ảnh
Graceland là nơi nổi tiếng nhất trong các vụ mua bán tài sản của Elvis Presley. Ảnh: @TodayThatWas.

Sở hữu 3 máy bay tư nhân

Máy bay tư nhân nổi tiếng nhất của Elvis Presley có lẽ là chiếc ông mua vào năm 1975, được đặt theo tên con gái Lisa Marie - chiếc Convair 880 năm 1958. Máy bay có phòng ngủ riêng, phòng họp và các chi tiết xa hoa như bồn rửa vàng 24 carat, dây an toàn mạ vàng. Truyền thông đưa tin việc cải tạo chiếc máy bay này đã tiêu tốn 800.000 USD.

Tháng 9/1975, ông đã chi 900.000 USD cho chiếc máy bay phản lực - Hound Dog II. Ông cho máy bay cất cánh một tháng sau đó. Hound Dog II được trang bị những tính năng như Lisa Marie. Elvis Presley cũng thay đổi màu ghế trong cabin thành vàng, xanh lá cây và xanh lam.

The Hound Dog II đã trải qua số phận như Lisa Marie. Sau khi The King qua đời, cả hai chiếc máy bay đều được gia đình Presley bán đi, trước khi được mua lại và trưng bày tại Graceland. 

Máy bay thứ ba và cuối cùng của Elvis Presley là chiếc Lockheed JetStar nhỏ hơn có ghế bọc nhung màu hồng, ghế sofa, thảm và đồ gỗ được sơn màu đỏ nhạt. Lockheed JetStar được mua vào năm 1976 - một năm trước khi giọng ca người Mỹ qua đời.

Khác với "2 anh em" trên, Lockheed JetStar được đưa đến sa mạc ở New Mexico để cất giữ, trải qua khoảng 35 năm trước khi cuối cùng nó được bán cho một chủ sở hữu tư nhân. Tuy nhiên với thân máy bay gỉ và động cơ bị mất, chiếc máy bay không còn đủ điều kiện bay.

Chú thích ảnh
Elvis Presley đã mua ba chiếc máy bay trước khi qua đời, bao gồm cả mẫu máy bay năm 1962 này. Ảnh: Liveauctioneers.

Vung tiền mua Cadillac chỉ trong một buổi sáng

"Ông hoàng" đã mua chiếc Cadillac màu hồng đầu tiên của mình vào năm 1955. Ông đã tặng chiếc xe thân thương Elvis Rose Cadillac cho mẹ của mình, thực hiện lời hứa với bà nhiều năm trước đó.

Chú thích ảnh
Elvis Presley sở hữu bộ sưu tập xe hơi khổng lồ, bao gồm Rolls-Royce, Cadillac và nhiều hơn thế nữa. Ảnh: @elvis.

GQ đưa tin rằng Elvis cũng đã đi quanh thị trấn trên chiếc BMW 507, Lincoln Continental Mark 5, Ford Thunderbird, Rolls-Royce Phantom 5, Mercedes-Benz 600 và Ferrari Dino 308 GT4.

Năm 1964, ông đã chi 55.000 USD cho chiếc du thuyền khổng lồ có tên Potomac, từng thuộc sở hữu của cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Tuy nhiên, ngay sau khi mua, Elvis Presley đã tặng phương tiện này cho Bệnh viện Nhi đồng St Jude để tổ chức từ thiện có thể bán gây quỹ.

Chú thích ảnh
Elvis Presley thích vung tiền vào những chiếc xe hơi. Ảnh: @elvis.

Gu thời trang xa xỉ

Trang phục sân khấu của The King không hề rẻ. Bộ đồ đắt nhất tên "Aloha", có giá 65.000 USD vào thời điểm đó (250.000 USD ngày nay). Ông đã mặc cho chương trình đầu tiên của mình được phát sóng qua vệ tinh "Aloha from Hawaii" năm 1973. Rolling Stone cho biết Elvis Presley suýt ngã ngửa khi mặc thử lần đầu vì chiếc áo choàng nặng hơn 5 kg. Hầu hết bộ áo liền quần khác của ông có giá khoảng 2.000 USD/chiếc.

Trong khi đó, những chiếc đồng hồ mà The King sở hữu bao gồm Rolex King Midas bằng vàng, nhiều mẫu Hamilton Ventura và hai Omega Constellations. Năm 2018, chiếc Tiffany-Dial Omega của ông được bán với giá kỷ lục 1,8 triệu USD, trở thành một trong những chiếc đồng hồ Omega đắt nhất từng được bán.

Chú thích ảnh
Elvis Presley đã chi rất nhiều tiền cho những bộ trang phục trên sân khấu. Ảnh: Sunset Boulevard.

Quà tặng và trợ cấp lớn cho bạn bè và gia đình

Rất nhiều tiền của Elvis Presley đã đến tay bạn bè và gia đình. Theo Love Money, cố nghệ sĩ đã trả cho cha Vernon Presley khoản trợ cấp 72.500 USD/năm (gần 500.000 USD ngày nay). Thậm chí, ông còn trang trải khoản giải quyết ly hôn trị thứ hai của cha, giá 250.000 USD.

Elvis Presley còn không tiếc tiền mua 32 chiếc Cadillac trong một buổi sáng và tặng hết chúng trong buổi chiều. Khi tình trạng sức khoẻ ngày một xấu đi, Elvis Presley đã chi hơn 500.000 USD ngày nay cho nhiều loại thuốc theo toa.

Trước khi qua đời ở tuổi 42, Presley cũng đã quyên góp một phần đáng kể tài sản của mình cho tổ chức từ thiện.

Lam Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm