Hàng trăm trẻ nghỉ học vì ốm, sốt: Phụ huynh cần lưu ý gì?

27/10/2022 20:14 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 27/10 cùng bản tin 'Tối nay thế nào?' nhé!

Bệnh viện Bạch Mai: Lo ngại miền Bắc sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn theo chu kỳ 5 năm

Bệnh viện Bạch Mai: Lo ngại miền Bắc sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn theo chu kỳ 5 năm

Trước tình trạng số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, Bệnh viện Bạch Mai lo ngại xảy ra dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa.

Bản tin 'Tối nay thế nào?' ngày 27/10

1. Tết Dương Lịch được nghỉ mấy ngày?

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), việc nghỉ Tết Dương lịch 2023 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động 2019. Cụ thể, theo Báo Tin tức, năm 2023, ngày 1/1 rơi vào ngày Chủ nhật trong tuần, do đó, người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019: Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Theo đó, dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/1/2023. Như vậy, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023, tức nghỉ 3 ngày. Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần là ngày Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động là từ 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023, tức kéo dài 2 ngày.

2. Một huyện có hơn 700 học sinh nghỉ học vì ốm, sốt.

 

Chú thích ảnh
Nhiều học sinh tại huyện Chợ Đồn nghỉ học vì ốm, sốt.

Tuổi trẻ Online ngày 27/10 đưa tin, Hơn 700 học sinh tại huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) nghỉ học vì ốm, sốt. Trong đó có một trường hợp trẻ 8 tuổi tử vong và 109 trẻ vào viện điều trị. Số học sinh nghỉ học chủ yếu thuộc Trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng, Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện và rải rác ở một số trường học từ các xã trên địa bàn. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, ổ dịch xuất hiện rải rác hầu như tất cả các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ đầu tháng 10-2022, tập trung chủ yếu là Trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng. Toàn huyện đến ngày 25-10 có tổng số 736 người mắc. Trong đó 109 trẻ vào viện điều trị và có 1 ca tử vong. Biểu hiện lâm sàng sốt nhiệt độ 38,5 độ C đến 40 độ C, ho, đau họng, người mệt mỏi, không đau tức ngực, không khó thở, không xuất huyết dưới da.

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh và gây bệnh. Đặc biệt trẻ em, sức đề kháng yếu, rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khi giao mùa. Khi trẻ có triệu chứng sốt, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để đánh giá được mức độ bệnh. Nếu bệnh ở mức nhẹ và trung bình, cha mẹ sẽ được hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà. Các bác sĩ cũng lưu ý với cha mẹ trong quá trình chăm sóc trẻ: Nếu trẻ sốt dưới 38,5 độ C, không có bệnh lý gì đặc biệt thì chỉ sử dụng các biện pháp hạ sốt thông thường như mặc quần áo thoáng mát, nằm phòng đủ ấm hoặc chườm ấm cho trẻ. Tăng cường chế độ dinh dưỡng để trẻ tăng sức đề kháng, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Cha, mẹ chăm sóc trẻ bệnh tại nhà thấy một trong những triệu chứng: trẻ không ăn uống được hoặc không bú sữa; trẻ khó thở, thở gấp, thở rút lõm lồng ngực; trẻ sốt cao mà uống thuốc hạ sốt không đỡ thì cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

3. Ca sĩ Lê Hiếu lên chức bố.

 

Chú thích ảnh
Vợ chồng Lê Hiếu hạnh phúc đón con đầu lòng

Tối qua 26/10, Lê Hiếu khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố hủy show diễn tại một phòng trà ở TPHCM dù đã bán hết vé. Việc thông báo đột ngột mà không nói rõ lý do khiến nhiều fan lo lắng do hiểu lầm nam ca sĩ có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, lý do thực sự lại là một niềm vui không thể lớn hơn với Lê Hiếu. Tới hôm nay, trao đổi với VNExpress, Lê Hiếu chính thức xác nhận việc đã lên chức bố. Thu Trang - bà xã của nam ca sĩ đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,4kg và tối 26/10. Khi biết tin, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng vợ chồng anh. Lê Hiếu cho biết, hiện anh khá bận bịu với vai trò bố bỉm sữa. Dự kiến ngày 29/11 Lê Hiếu mới có đêm diễn tiếp theo tại TP HCM.

4. "Nàng Thu Cúc" Hàn Mạc Tử qua đời.

 

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Bích Thủy qua đời

Nghệ sĩ Bích Thủy tên thật Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1949 tại Bến Tre. Bà đã từng hoạt động qua các đoàn Tinh Hoa, Dạ Lý Hương 1, 2, Đoàn văn công Thành phố, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang… Bà từng là đào nhì bên cạnh các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Hùng Cường, Hồng Nga, Kim Ngọc, Trang Bích Liễu, Út Hiền, Văn Chung… với các vở diễn Hàn Mạc Tử, Lấy chồng xứ lạ… và được nhiều người yêu thương gọi với cái tên "nàng Thu Cúc". Ngày 27/10, Nghệ sĩ Hữu Tài, chồng của nghệ sĩ Bích Thủy, đau buồn xác nhận với báo Tiền Phong cho hay vợ ông đã qua đời khoảng 21h ngày 26-10 tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nghệ sĩ Hữu Tài cho biết nghệ sĩ Bích Thủy lâu nay bị bệnh tim, tiểu đường…

Thời gian gần đây sức khỏe bà khá ổn, đi lại bình thường. Tuy nhiên, tối 26-10 bà than mệt. Ông định chở bà đi khám bệnh, bà thay đồ lâu quá không thấy ra ông mới mở cửa thì phát hiện bà đã qua đời. Tang lễ nghệ sĩ Bích Thủy được tổ chức tại nhà riêng C13, đường Nguyễn Văn Linh, ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. 7h ngày 29-10 sẽ động quan, sau đó đưa đi hỏa táng tại Đa Phước.

5. Phòng gym, khách sạn ở Hàn Quốc cấm người xăm hình.

 

Chú thích ảnh
Phòng gym, khách sạn ở Hàn Quốc cấm người xăm hình.

Tạp chí Tri thức trực tuyến dẫn thông tin từ The Korea Herald cho biết hiện nay nhiều phòng tập thể dục, nhà tắm công cộng, quán cà phê, khách sạn... ở Hàn Quốc treo biển cấm người xăm mình hoặc yêu cầu khách hàng, nhân viên che đậy các hình xăm. Chính sách không hình xăm đã được công bố sau khi có những lời phàn nàn từ các thành viên không có hình xăm. Tại Hàn Quốc, hình xăm từng được coi là biểu tượng của các băng đảng xã hội đen, nhưng chúng đã trở thành một phương tiện để thể hiện bản thân hoặc tuyên ngôn thời trang của thế hệ trẻ. Nhiều người không ngần ngại khoe làn da đầy mực của mình ở nơi công cộng hoặc trên mạng xã hội, nhưng vẫn tồn tại sự kỳ thị của xã hội xung quanh nghệ thuật xăm mình.

Việc cấm người xăm mình cũng tạo gây không ít tranh cãi. Một cuộc khảo sát của Gallup Korea với 1.002 người từ 18 tuổi trở lên, được thực hiện vào tháng 7 năm ngoái, cho thấy 51% người được hỏi ủng hộ việc nới lỏng luật, trong khi 40% phản đối ý kiến ​​này. Ước tính có hơn 13 triệu người Hàn Quốc, chiếm khoảng 1/4 dân số, có ít nhất một hình xăm, theo nhà sản xuất thiết bị y tế Standard.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm