Bác sỹ thực hiện thí nghiệm ngừng tắm để thấy những thay đổi bất ngờ trên cơ thể

13/10/2022 11:19 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Sau khi đã thích nghi với việc không tắm rửa, cơ thể bác sĩ James Hamblin dường như không có mùi khó chịu.

Phát hiện bồn tắm nghi lễ có niên đại 2.000 năm tại Jerusalem

Phát hiện bồn tắm nghi lễ có niên đại 2.000 năm tại Jerusalem

Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một bồn tắm dùng cho nghi lễ có niên đại 2.000 năm tại khu phố Do Thái của thành phố cổ Jerusalem. Thông tin này được Đại học Do Thái Jerusalem (HU) công bố ngày 14/7.

Bác sĩ James Hamblin - giảng viên tại Trường Y tế Công cộng Yale, Đại học Yale, đồng thời từng là nhà văn cộng tác trên tạp chí The Atlantic - đã chia sẻ câu chuyện ngừng tắm gội để xem điều gì sẽ xảy ra của mình.

Bác sĩ Hamblin cho biết mỗi người dành trọn vẹn 2 năm cuộc đời chỉ để tắm, tương đương với 12.167 giờ.

Ngoài ra, theo như những lời quảng cáo hàng ngày chúng ta vẫn xem, mọi người sau khi tắm sạch bằng xà phòng cần dưỡng ẩm ngay bằng kem dưỡng da. Sau khi loại dầu gội đầu ra khỏi tóc thì cần dùng dùng xả.

"Đó là 4 sản phẩm thông dụng nhất, chưa kể các sản phẩm khác đi kèm. Chúng ta đang lãng phí tiền bạc cho hóa mỹ phẩm, nước và thời gian. Điều đó có thực sự cần thiết hay không?", vị bác sĩ đặt ra câu hỏi trong bài viết.

Chú thích ảnh
Bác sĩ James Hamblin - giảng viên tại Trường Y tế Công cộng Yale

Song, vị bác sỹ này cũng nhận định: "Đó không chỉ là lỗi của quảng cáo, mà còn vì hầu hết chúng ta đều biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng nếu chúng ta vài ngày không tắm, thậm chí một ngày, chúng ta sẽ trở thành những con thú hôi hám.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vượt qua độ nhờn và mùi? Vì tò mò - không phải vì lười nên tôi đã thử".

Đầu tiên, Hamblin tắm rửa 3 ngày/lần, ít sử dụng xà phòng, dầu gội và chất khử mùi. Sau đó, anh ngừng hẳn việc này. Tuy nhiên, anh vẫn rửa tay để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, rửa mặt khi trông thấy bẩn và lau sạch người sau khi chơi thể thao.

Vị bác sĩ mô tả thời gian đầu, trông anh như một con thú nhờn hôi hám, nhất là khi anh không dùng sản phẩm khử mùi. Tuy nhiên, sau khi đã thích nghi với việc không tắm rửa, cơ thể Hamblin dường như không có mùi khó chịu, đúng hơn, có mùi như một con người thực sự.

"Mọi thứ đều ổn. Tôi thức dậy, không cần tắm gội và chỉ mất vài phút trước khi ra khỏi nhà. Trước đây, tôi vẫn ngửi thấy mùi cơ thể sau một ngày dài hoặc khi tập luyện thể thao, nhưng giờ thì không. Tôi cũng nhờ bạn bè ngửi và họ khẳng định không có mùi", Hamblin nói.

Theo Hamblin, mùi cơ thể thực chất là sản phẩm của rất nhiều vi khuẩn sinh sống ở vùng da nơi mồ hôi tiết ra. Thông thường, mọi người sẽ tắm để rửa sạch chúng, hoặc dùng sản phẩm khử mùi để giết chết vi sinh vật trên da. Khi bạn không làm hai điều này, cơ thể sẽ bốc mùi.

Chú thích ảnh
Nam bác sĩ chứng minh việc tắm mỗi ngày chỉ khiến lãng phí nước và tiền bạc

Nhưng sự thật đã cho thấy mùi cơ thể chỉ tồn tại trong khoảng thời gian đầu, lâu dần, khi cơ thể đạt đến trạng thái ổn định, bạn sẽ không còn thấy mùi hôi nữa.

“Bằng chứng về lợi ích sức khỏe khi không tắm gội còn khá hạn chế. Điều nhìn thấy rõ nhất là bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và một khoản tiền cho dầu gội, sữa tắm. Nếu bạn lựa chọn một lối sống không tắm gội, bạn chắc chắn phải cách ly với mọi người trong một thời gian và tham khảo ý kiến từ chuyên gia”, Hamblin nói.

Sau đó, ông viết cuốn sách "Làm sạch: Khoa học mới về da và vẻ đẹp của việc dưỡng da tối giản".

"Về mặt tiến hoá, tại sao chúng ta lại tự kinh tởm bản thân đến mức cần phải làm sạch hay dưỡng ẩm, khử dầu liên tục. Theo lý thuyết, việc này sẽ làm mất cân bằng vi khuẩn trên da và khiến da khô hơn mà thôi", bác sĩ Hamblin chia sẻ.

Được biết, không phải chỉ riêng bác sĩ Hamblin ủng hộ việc ngừng tắm rửa mà ngay cả hai người nổi tiếng như Mila Kunis và Ashton Kutcher cũng lên khắp các trang báo sau khi thừa nhận họ dễ dãi với việc con cái lười tắm.

Hay Katherine Ashenburg, tác giả cuốn sách "The Dirt on Clean: An Unsanitized History", con người có một lịch sử đầy phức tạp với việc tắm rửa. Người La Mã cổ đại rất thích tắm và tắm nó mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi triều đại La Mã sụp đổ, con người không còn được tiếp cận tới nguồn nước sạch nhiều, việc tắm bị gián đoạn. Họ tắm ít hơn và không có chuyện gì xảy ra.

Khi đại dịch Cái chết Đen tràn đến châu Âu vào thế kỷ 14, Katherine nói rằng các bác sĩ tin rằng càng tắm thì càng dễ nhiễm bệnh, vì "nước nóng làm nở lỗ chân lông và bệnh tật tràn vào qua đó".

Vua Louis XIV của Pháp nổi tiếng là người gần như không tắm nhưng ông thay áo vài lần mỗi ngày.

Nguyễn Phượng

Theo CNN, The Atlantic

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm