Trong nước

Văn hóa thuận tay trái

31/08/2009 08:03 GMT+7 Google News

 Bìa cuốn sách của Chris McManus
(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 13/8 vừa qua, tại nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các hoạt động phong phú kỷ niệm Ngày quốc tế của những người thuận tay trái. Đã có không ít công trình nghiên cứu về “văn hóa thuận tay trái” để tìm ra các đặc điểm cũng như những nét nổi trội của người thuận tay trái, điển hình là cuốn sách Right Hand, Left Hand (Tay phải, tay trái) của giáo sư tâm lý Chris McManus thuộc Trường Đại học California (Mỹ).

Kết quả nghiên cứu của ông cho thấy hồi thế kỷ 19, những người thuận tay trái chỉ chiếm 3% dân số thế giới, nhưng hiện nay tỷ lệ đó đã tăng lên thành 11%. Nguyên nhân chủ yếu là do xã hội không còn định kiến đối với người thuận tay trái như trước đây. Phụ huynh cũng như thầy cô giáo không còn ép buộc trẻ em thuận tay trái chuyển sang viết bằng tay phải. Theo McManus, ở các thế kỷ 18 và 19, xã hội tỏ ra miệt thị những người thuận và viết tay trái, coi đó là hiện tượng không thể chấp nhận được, nên từ gia đình tới nhà trường đã dùng mọi hình thức để ép buộc các trẻ em có “tật” này chuyển sang viết bằng tay phải. Về tôn giáo, trong các bức tranh cổ thường mô tả ma quỷ dùng tay trái cầm dao và những dụng cụ giết người, gây tội ác. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng nữa là hầu hết các công cụ kỹ thuật cũng như dụng cụ hàng ngày đều được thiết kế cho người thuận tay phải. Bởi vậy, để được vào làm việc trong các nhà máy, người thuận tay trái buộc phải chuyển sang tay phải...

Giáo sư Daniel Gershwin, nhà di truyền học có các công trình nghiên cứu về vấn đề thuận tay trái, cho biết: Số người thuận và viết tay trái hiện chiếm 10% dân số Mỹ. Trong số các tổng thống của nước này có khá nhiều người thuận tay trái như James Garfield, Herbert Hoover, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama. Nếu chỉ tính bốn vị tổng thống gần đây nhất thì có đến ba người thuận tay trái. Mặc dù hai ông Barack Obama (Đảng Dân chủ) và John McCain (Đảng Cộng hòa) là đối thủ của nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng về khoản thuận tay trái thì họ lại là “đồng minh”.

Theo nghiên cứu của Gershwin thì tại Anh hiện nay, những người thuận tay trái chiếm 12% dân số. Tuy nhiên, trong số 12 thủ tướng Anh gần đây chỉ có hai người thuộc “phe” này là Winston Churchill và James Callaghan.


Cựu Tổng thống My Bill Clinton và Tổng thống Mỹ Barack Obama
Trên thế giới có không ít người thuận tay trái là những danh nhân như nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle, Hoàng đế nước Pháp Napoleon, họa sĩ Italia Leonardo Da Vinci, nhà khoa học từng đoạt hai giải: Nobel, Marie Curie... Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng vậy, như người đồng sáng lập hãng Microsoft Bill Gates, tay guitar Jimi Hendrix, “bà hoàng talk show” Oprah Winfrey, các ngôi sao màn bạc Whoopi Goldberg, Julia Roberts, Angelina Jolie...

Một thương nhân ở Anh là Keith Wilson đã mở chuỗi cửa hàng chuyên bán những vật dụng dành cho người thuận tay trái. Bản thân Keith Wilson cũng thuận tay này. Anh cho biết người cha của mình sinh năm 1930 và thời đi học đã bị các thầy giáo bẻ ngoặt tay trái ra sau lưng rồi trói lại để buộc ông viết bằng tay phải. Tuy nhiên, khi làm những công việc hàng ngày cũng như chơi thể thao thì ông vẫn dùng tay trái. Chính những định kiến không tốt ấy đã tác động rất lớn tới Keith Wilson, vì vậy khi ăn nên làm ra, anh quyết định mở chuỗi cửa hàng nói trên để chứng minh với xã hội rằng thuận tay trái hay tay phải đều như nhau, vì đó là bộ phận không thể tách rời của cơ thể con người.
Tay vợt Rafael Nadal và Pau McCartney

Bà Lynn Wright, một nhà nghiên cứu về “văn hóa thuận tay trái”, tin là những người như vậy có rất nhiều ưu điểm so với người thuận tay phải. Bà đã tiến hành một thí nghiệm với 46 người thuận tay trái và 46 người thuận tay phải. Kết quả cho thấy khả năng kiểm soát bản thân của người thuận tay trái cao hơn, nhất là khi gặp phải tình huống phức tạp và sự kiện mới nảy sinh. Họ không hấp tấp mà suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nữ giới thường cẩn trọng hơn đàn ông dù họ cùng thuận tay trái.

Theo nhà tâm lý học người Anh Stephen Williams, do người thuận tay trái hiểu rằng họ thuộc về nhóm thiểu số nên ngay từ bé đã có tiềm thức tự vệ rất cao để bảo vệ quyền lợi và không gian sinh tồn của mình. Ông nói: “Bạn hãy nghĩ xem, người lãnh đạo của một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới phải có khả năng kiềm chế bản thân rất cao để thực hiện được những ý đồ của mình. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy nhiều tổng thống Mỹ thuận tay trái”.

Một nghiên cứu khác thu được kết quả khá lý thú là những phụ nữ sinh nở muộn thì xác suất con của họ thuận tay trái cao hơn gấp đôi so với bình thường.

Kiều Tỉnh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm