Xung quanh cái chết của Park Yong Ha: Khép lại, không một lời lý giải

02/07/2010 10:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cảnh sát đã phủ nhận những nguồn tin nói rằng nam diễn viên 32 tuổi này kết liễu đời mình vì trầm cảm hay vì sử dụng thuốc ngủ từ 14 năm qua. Ông Kwak Jeong Hee, điều tra viên chính tại Sở Cảnh sát Gangnam cho biết: “Chúng tôi có thể khẳng định rằng Park mới dùng thuốc ngủ nhưng chúng tôi không biết anh ấy có dùng thuốc sau khi trở về nhà vào đêm trước khi Park tự vẫn hay không. Song việc đó không liên quan gì tới nguyên nhân cái chết của anh”, ông Kwak giải thích.


Theo yêu cầu từ phía gia đình Park Yong Ha, không có cuộc điều tra nào được tiến hành thêm và thi hài của nam diễn viên tài hoa nhưng yểu mệnh này sẽ được hỏa táng theo nghi lễ đạo Phật vào 8h sáng ngày hôm nay (2/7).

Cảnh sát cũng không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu hay những vấn đề nào liên quan đến tài chính và sức khỏe cũng như những dòng ghi lại suy nghĩ của anh trong thời gian gần đây hoặc thư tuyệt mệnh. Thế nhưng, cách đây vài ngày Park đã nói với một số người quen rằng “cả công việc và cuộc sống thật khắc nghiệt”.


Park trở về nhà vào đêm khuya sau khi đã uống rượu. Anh massage cho cha và luôn miệng nói: “Người chịu đau đớn đáng lẽ phải là con. Con xin lỗi”. Ông Kwak cho biết thêm Park đã dùng thuốc nhiều lần sau khi thấy khó ngủ do phải “chèo lái” công ty Giải trí YONA của mình với vai trò giám đốc điều hành, tạo dựng những hướng kinh doanh mới và theo đuổi sự nghiệp ca hát/diễn xuất. “Dựa vào các lời khai, chúng tôi cho rằng Park đã tự tử do thiếu kiềm chế sau khi uống rượu vì căng thẳng với bệnh tật của cha, công việc kinh doanh và sự nghiệp giải trí”.

Dưới đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của báo giới với ông Kwak Jeong Hee vào chiều ngày 30/6.

* Park đã uống rất nhiều khi anh tự vẫn?

- Anh ấy bị ảnh hưởng của rượu khi trở về nhà vào nửa đêm. Theo cha Park thì anh ấy không uống nhiều.

* Các ông có tiến hành khám nghiệm tử thi không?

- Gia đình Park không muốn. Điều đó có nghĩa rằng họ không có bất cứ câu hỏi nào về nguyên nhân cái chết của Park.

* Tại sao mẹ Park lại mở cửa phòng con trai sớm như vậy?

- Mẹ anh ấy thường đi ngủ sớm và Park thường về nhà muộn. Vì vậy mẹ anh ấy có thói quen mở cửa phòng con rất sớm.

* Phải chăng Park đang rất căng thẳng về bệnh tình của cha mình?

- Điều tra cho thấy Park rất yêu quý cha mẹ. Park nói với một số người quen rằng anh ấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến cha đối chọi với bệnh tật.

* Được biết Park đã dùng thuốc ngủ trong một thời gian dài.

- Không có chứng cứ nào cho thấy Park đã dùng thuốc ngủ trong một thời gian dài. Cũng không thể khẳng định được Park có dùng thuốc ngủ vào đêm tự vẫn hay không nhưng anh ấy đã dùng thuốc trong thời gian gần đây. Song điều đó chẳng liên quan gì đến nguyên nhân cái chết.


Ông Kwak Jeong Hee, điều tra viên chính tại Sở Cảnh sát Gangnam
thông báo về nguyên nhân cái chết của Park Yong Ha
* Park có vấn đề tài chính nào không?

- Chúng tôi không điều tra đến tình trạng tài chính khi xử lý về cái chết.

* Các ông có chắc là không có chúc thư?

- Chúng tôi đã xem tất cả các cuốn sổ ghi chép và đồ dùng cá nhân trong phòng Park nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể coi là chúc thư.

* Phải chăng Park bị chứng trầm cảm?

- Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy có những vấn đề về sức khỏe hay bị trầm cảm.

* Chuyện yêu đương thì sao?

- Không ai nói Park có những chuyện như vậy.

* Vậy vụ này đã khép lại?

- Chúng tôi đã chuyển vụ này cho các công tố viên. Chúng tôi không tiến hành khám nghiệm tử thi và đã chuyển thi hài anh về gia đình và vụ này đã khép lại.

* Các ông có kiểm tra các cuộc gọi trên điện thoại của Park không?

- Chúng tôi đã xem điện thoại di động của Park nhưng nhật ký cuộc gọi đã bị xóa. Tôi nghĩ Park đã làm việc đó. Các tin nhắn thì vẫn còn.

* Tại sao Park lại trở về Hàn Quốc khi đang lưu diễn ở Nhật?

- Park về vì bệnh tình của cha.

Việt Lâm (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm