Xôn xao với mức cát-sê đóng phim của con trai Trương Bá Chi

17/08/2011 14:54 GMT+7 | Văn hoá

Bé Lucas, con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tham gia bộ phim Treasure Hunt với tư cách khách mời, và chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh nhưng đã bỏ túi hơn 150 nghìn đô la Singapore. Đây là mức cát-sê đầu đời của Lucas.

Lucas nổi tiếng ngay từ khi mới chào đời và đã nhiều lần được mời tham gia đóng phim, làm người mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, cả Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đều không muốn con trai gia nhập làng giải trí quá sớm. Kể từ mùa thu năm ngoái, bé Lucas đã được mẹ dẫn đi đóng phim cùng và tham gia một số buổi họp báo.
 
Năm ngoái, Trương Bá Chi đã đồng ý để con trai của cô xuất hiện thoáng qua trong bộ phim Treasure Hunt mà cô đảm nhiệm vai nữ chính. Cảnh quay của bé Lucas được thực hiện trong 2 ngày và giúp cậu bé kiếm được 151 nghìn đô la Hong Kong, một con số không hề khiêm tốn.
 

Mới 4 tuổi nhưng bé Lucas, con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong, đã rất nổi tiếng và có khả năng kiếm tiền.

Cát-sê của Lucas thậm chí còn cao hơn một số diễn viên khác trong đoàn và cậu nhóc mới tròn 4 tuổi này được đánh giá còn cao giá hơn cả mẹ ruột, nữ diễn viên Trương Bá Chi. Song, Tạ Đình Phong không hài lòng với quyết định để con trai xuất hiện trên màn ảnh của Trương Bá Chi bởi anh cho rằng, với Lucas, việc học tập và trưởng thành như mọi đứa trẻ bình thường khác mới là quan trọng.

Theo thông tin từ một người bạn của Tạ Đình Phong, nam diễn viên họ Tạ đã gọi điện tới nhà sản xuất và đạo diễn của bộ phim Treasure Hunt và yêu cầu cắt bỏ cảnh phim có con trai Lucas của anh xuất hiện.

“Tạ Đình Phong không hài lòng với những gì mà Trương Bá Chi làm và không muốn con trai họ gia nhập làng giải trí khi còn quá ít tuổi. Anh ấy không thích việc Bá Chi dùng con để kiếm tiền. Tạ Đình Phong đã rất buồn khi Bá Chi thường xuyên đưa bé Lucas đi cùng cô trong thời gian quảng cáo cho bộ phim CJ7: The Cartoon của Châu Tinh Trì”, người này tiết lộ.
 

Trương Bá Chi và con trai cả Lucas

Tuy nhiên, với mức cát-sê mà bé Lucas đã kiếm được, khả năng cắt bỏ những cảnh quay của cậu bé này trong Treasure Hunt rất khó thực hiện. Tiếp xúc với người phát ngôn cho nhà sản xuất của bộ phim về vấn đề này, họ đã từ chối bình luận.

Wong Jing, đạo diễn của bộ phim Treasure Hunt, cho biết: “Tôi chỉ là đạo diễn. Tôi chỉ giải quyết vấn đề sản xuất bộ phim còn những chuyện còn lại tôi không can thiệp và không nắm rõ”.
 
Đạo diễn Wong Jing nói thêm, anh đã mời bé Lucas đóng phim với mức cát-sê là một cây kem chứ hoàn tòan không có số tiền lớn như báo giới đề cập. Quản lý của Tạ Đình Phong cũng từ chối bình luận về thông tin trên và nói thêm rằng: “Anh ấy hiện đang bận đóng phim tại đại lục”.

Đầu tháng 8 vừa rồi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã thống nhất chia tay sau 5 năm chung sống. Tuy nhiên, thủ tục ly dị của họ phải mất ít nhất 1 năm để hoàn tất. Lúc này, cả Bá Chi và Đình Phong đều đang bận rộn với những dự án điện ảnh nên nhường quyền giải quyết cho các luật sư.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm