Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 57-58: Sở Kiều đơn độc tử thủ ở Yến Bắc

21/07/2017 08:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Yến Tuân bỏ thành, hung hăng tấn công Trường An, còn Sở Kiều dù phải hi sinh tính mạng cũng quyết tâm bảo vệ Hồng Xuyên và bách tính Yến Bắc…

Yến Tuân bỏ thành, hung hăng tấn công Trường An

Sau khoảng thời gian chuẩn bị binh lực, hoàng đế Đại Ngụy đã điều lượng lớn binh lính đánh vào thành Hồng Xuyên. Chẳng ngờ, Yến Tuân lấy thành Hồng Xuyên làm mồi nhử, hắn đem quân hung hăng tấn công Trường An trong tập 55 và 56 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện.

Chú thích ảnh
Yến Tuân quyết đánh thành Trường An

Thành Hồng Xuyên binh lực trống rỗng, nếu Hồng Xuyên thất thủ thì Lam Thành, Bắc Sóc, rồi cả Yến Bắc… cũng sẽ không còn. Khi Yến Tuân quyết đánh Trường An, A Tinh đã bày tỏ thắc mắc đó và được Yến Tuân đáp lại: “Nửa giang sơn Đại Ngụy đều sẽ về tay ta, ta còn cần Yến Bắc làm gì. Ta muốn dùng máu Ngụy Đế tế vong linh Yến Bắc…”.

Yến Tuân không coi Yến Bắc là nhà nữa (Nguồn: Sở Kiều truyện, dịch: biluTV)

Thực ra, từ khi trở về Hồng Xuyên, bởi không được ai chào đón, nên từ khi đó, Yến Tuân (Đậu Kiêu) đã không còn coi Yến Bắc là nhà. Ở đây, tướng lĩnh thay đổi, tranh chấp quyền lợi, tài sản, đấu đá nhau sống qua ngày không ai còn quan tâm bách tính, trong lòng Yến Tuân hiện giờ chỉ một mục tiêu báo thù.

A Tinh bày tỏ thêm sự lo lắng: “A Sở cô nương còn ở thành Hồng Xuyên?”. Yến Tuân nói: “Trọng Vũ sẽ dẫn muội ấy rời đi”.

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 51-52: Vì sao Sở Kiều ‘sống chết’ đi tìm Yến Tuân?

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 51-52: Vì sao Sở Kiều ‘sống chết’ đi tìm Yến Tuân?

Dần cảm nhận được tình yêu của Vũ Văn Nguyệt, cũng là lúc Sở Kiều từ từ thấy những hành động tàn bạo của Yến Tuân,  vì sao Sở Kiều vẫn “sống chết” đi tìm thế tử Yến Bắc trong tập 51 và 52 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện?

Quân Yến Bắc do Trình Diên cầm đầu chủ động tấn công Sở Kiều

Ở thành Hồng Xuyên, Sở Kiều cùng Tú Lệ quân bị chính quân Yến Bắc do Trình Diên và Giang Đằng chủ động bắn tên tấn công. May nhờ có Phong Miên liều chết báo tin, Sở Kiều và quân Tú Lệ mới sống sót tìm cách vào thành. Phong Miên - người thị vệ luôn bên cạnh và bảo vệ Yến thế tử, cuối cùng lại bị chính Giang Đằng sát hại ngay trước mắt Sở Kiều.

Phong Miên liều mạng báo tin cho Sở Kiều (Nguồn: Sở Kiều truyện, dịch: biluTV)

Quân đội chủ lực đã đi cùng Yến Tuân tấn công thành Trường An, Hồng Xuyên thành vườn không nhà trống. Sở Kiều cầm đầu Tú Lệ quân với lực lượng quá ít ỏi để có thể đối đầu với Ngụy quân, tuy nhiên Sở Kiều vẫn cầm cự thủ thành với hy vọng chỉ vài ngày sau Yến Tuân sẽ phải quân chi viện…

Chú thích ảnh
Sở Kiều kỳ vọng Yến Tuân sẽ đưa quân về chi viện
Chú thích ảnh
Nhưng nàng nhận lấy thất vọng vì Yến Tuân không có ý định này

Biết Sở Kiều thất thủ nhưng Yến Tuân vẫn không thay đổi ý định chiếm Trường An, hắn chỉ bí mật ra lệnh cho Vũ cô nương đưa Sở Kiều rời khỏi Hồng Xuyên.

Trong tập 56 Sở Kiều truyệnSở Kiều vô cùng đau lòng khi biết kế hoạch của Yến Tuân, lấy bách tính Yến Bắc làm mồi nhử để tiện bề tấn công Trường An. “Chẳng có vị vương nào lại bỏ chính bách tính của mình. Yến Tuân bây giờ không còn là Yến Tuân, Yến thế tử của Bắc Yến nữa”.

Sở Kiều vô cùng đau lòng khi biết Yến Tuân lấy bách tính Yến Bắc làm mồi nhử để tiện bề tấn công Trường An (Nguồn: Sở Kiều truyện, dịch: biluTV)

Và lời hứa năm xưa Yến Tuân từng nói với Sở Kiều cũng không còn ý nghĩa: “A Sở, cùng ta về Yến Bắc đi, sau khi quay về ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không còn ai có thể ức hiếp muội, chĩa mũi kiếm vào muội. Ta đưa muội đến thảo nguyên, đến núi Tú Lệ săn ngựa. Ta đưa muội đi xem mục trường xanh ngát…”.

Không còn thảo nguyên xanh ngát, Yến Bắc giờ đây chỉ còn xác người ngổn ngang, tiếng khóc thê lương của muôn dân thời chiến loạn lạc. Nỗi hận Cửu U Đài năm xưa đã được trả bằng bách tính muôn dân của Yến Bắc và Đại Ngụy.

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 55-56: Sở Kiều dù tử trận sa trường cũng không cho kẻ thù chà đạp

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 55-56: Sở Kiều dù tử trận sa trường cũng không cho kẻ thù chà đạp

Hoàng đế Đại Ngụy đánh thành Hồng Xuyên, thế tử Yến Bắc bỏ thành, hung hăng tấn công Trường An trong tập 55 và 56 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện.

Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) đơn độc bảo vệ Yến Bắc

Vũ Văn Nguyệt nói, Ngụy Thư Diệp tấn công Yến Bắc, Yến Tuân tấn công Trường An, người chịu khổ nhất vẫn là những người dân vô tội đáng thương trong vào vòng xoáy quyền lực.

Dự liệu những điều Yến Tuân làm, Vũ Văn Nguyệt giải thích cho hành động của Yến Tuân là bởi, hắn không gia đình, một lòng báo thù, từ lâu đã không coi Yến Bắc là nhà nữa.

Vũ Nguyệt nói về chiến tranh Đại Ngụy - Yến Bắc (Nguồn: Sở Kiều truyện, dịch: biluTV)

Tập 57 và 58 Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Sở Kiều đơn độc trấn thủ thành Hồng Xuyên. May mắn thắng một số trận nhưng khi Đại Ngụy tiếp thêm quân, liệu Sở Kiều có đủ sức chống cự.

Chú thích ảnh
Nguyên Thuần muốn giết Sở Kiều để trả thù

Đó là chưa kể, công chúa Nguyên Thuần dù được hoàng tử Nguyên Tuân ngăn cản nhưng một mực dùng binh phù, dẫn thêm quân lính tấn công thành Hồng Xuyên. Nguyên Thuần muốn nhân dịp chỉ có một mình Sở Kiều trấn thủ thành Hồng Xuyên sẽ giết Sở Kiều rửa hận.

Đổi lịch phát sóng tập cuối phim ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’

Đổi lịch phát sóng tập cuối phim ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’

Đài Hồ Nam, Mango TV vừa công bố lịch phát sóng các tập còn lại của Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, tập cuối phim được ấn định chiếu lúc 23h ngày 1/8 (giờ Trung Quốc).

Vậy là Yến Bắc - Đại Ngụy sau khoảng thời gian loạn lạc lại tiếp tục rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, tàn sát bi thương… Không chịu đầu hàng mà quyết chiến tới phút cuối cùng, với sự tàn bạo của Nguyên Thuần và công chúa Đại Ngụy, Sở Kiều có thể sống sót?

Tập 57 và 58 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện sẽ tiếp tục lên sóng tối 24/7.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm