Xem Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện tập 13-14: Thế tử tỏ tình Triệu Lệ Dĩnh

14/06/2017 10:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Yên Tuân thế tử (Đậu Kiêu) đã công khai tình cảm với Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh) và đang thuyết phục nàng cùng trở về Yến Bắc trong tập 13 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện.

Hai tập 11 và 12 bộ phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện (hay Sở Kiều truyện) vừa lên sóng tối 13/6. Tinh Nhi tiếp tục phải trải qua rất nhiều kiếp nạn trong hai tập này.

Ngay tại lễ hội hoa đăng, Tinh Nhi đang bỏ trốn khỏi Vũ Văn Nguyệt thì tình cờ gặp công chúa Tiêu Ngọc (Hoàng Mộng Oánh). Cận vệ của Tiêu Ngọc phát hiện đôi mắt của Tinh Nhi hoàn toàn giống với Phong Vân Linh Chủ trong trận giao đấu với hắn một năm trước. Được lệnh của công chúa, hắn đuổi theo Tinh Nhi để điều tra. Một lần nữa, thế tử Yên Tuân lại xuất hiện kịp thời để cứu nàng thêm một mạng.

Tinh Nhi bỏ trốn Vũ Văn Nguyệt, vô tình chạm mặt công chúa Tiêu Ngọc. (Nguồn: Fanpage Triệu Lệ Dĩnh)

Cũng may cho Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh) là sau “năm lần bảy lượt” được Yên Tuân thế tử cứu mạng thì lần này, Tinh Nhi cũng có cơ hội được trả nghĩa một lần. Yên Tuân thế tử bị người giăng bẫy sát hại, cũng may đi cùng thế tử có Tinh Nhi, hai người đã hợp sức thoát khỏi bẫy để bảo toàn tính mạng.

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 9-10: Tinh Nhi trốn khỏi Thanh Sơn Viện

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 9-10: Tinh Nhi trốn khỏi Thanh Sơn Viện

Trong tập 9 và 10 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Tinh Nhi (Triệu Lệ Dĩnh) cùng hai tiểu muội đang tìm cách bỏ trốn khỏi Thanh Sơn Viện của Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân).

Kế hoạch rời khỏi Thanh Sơn Viện của Tiểu Lục và hai tiểu muội thất bại khi Tiểu Bát bị những tên lưu manh rạch kiếm vào mặt. Tiểu Bát cầu xin Tiểu Lục được trở lại Thanh Sơn Viện để xin thuốc chữa lành vết thương… Cùng lúc Tinh Nhi biết rằng, hiện các nô tì đang bị tìm kiếm và giết hại dã man nên cả ba đã quyết định trở lại phủ của Nguyệt công tử.

Chú thích ảnh
Kế hoạch bỏ trốn không thành, Tinh Nhi về lại Thanh Sơn Viện. Ảnh:FB

Trở lại Thanh Sơn Viện, Tinh Nhi phải trả lời rất nhiều câu hỏi của Vũ Văn Nguyệt. Nàng ta mưu trí đã dùng sức mạnh là… nước mắt để xin lỗi và xin Vũ Văn Nguyệt tìm cách cứu nàng thoát chết khi bị Vũ Văn Hoài buộc tội giết Tống nương nương.

Vũ Văn Nguyệt đã có sự sắp đặt trước, tới khi Vũ Văn Hoài cho vớt các thi thể dưới hồ chỉ có 2 nữ nô tì và Tạ đại phu. Không đủ bằng chứng buộc tội, Vũ Văn Hoài cùng các thuộc hạ đành nhìn Tinh Nhi và hai tiểu muội rời đi.

Vũ Văn Nguyệt tặng nhẫn cho Tinh Nhi. (Nguồn: Fanpage Triệu Lệ Dĩnh)

Cũng trong tập 12 Sở Kiều truyện, Tiểu Thất và Tiểu Bát đã nói sự thật, Tiểu Lục không phải người họ Kinh, đồng thời đưa trả Tiểu Lục mộc châu – có liên quan tới nguồn gốc xuất thân của Tinh Nhi.

Là trưởng tôn của Vũ Văn gia, đồng thời là người thừa kế Diệp Chỉ Thiên Nhãn, là tai mặt của Đại Ngụy vương triều, Vũ Văn Nguyệt bị hoàng thượng triệu tập để dự báo trước loạn thần tặc tử của triều đình sẽ là ai? Tuy vậy, Vũ Văn Nguyệt trả lời rằng “Thần không biết” khiến hoàng thượng vô cùng tức giận.  

Vũ Văn Nguyệt giải thích rằng, mưu nghịch là tội lớn, không có bằng chứng xác thực, nên Vũ Văn Nguyệt không dám đoán vừa. Bị nghi ngờ là có tình cảm riêng tư với ai đó nên cố tình không nói, Vũ Văn Nguyệt khẳng định, tin tức chính xác mới là tình báo, tin do người ngụy tạo gọi là âm mưu. Trưởng tôn Vũ Văn gia xin được điều tra rõ ngọn ngành tìm chứng cớ để thể hiện sự tận trung.

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện tập 11-12: Triệu Lệ Dĩnh đối diện với ‘tình địch’

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện tập 11-12: Triệu Lệ Dĩnh đối diện với ‘tình địch’

Trong tập 11 và 12 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Tinh Nhi đã tình cờ gặp “tình địch” trong lễ hội hoa đăng. Đó là Công chủ Nam Lương Trường - Tiêu Ngọc (Hoàng Mộng Oánh) - người đem lòng tương tư Vũ Văn Nguyệt từ lâu…

Cuối cùng, Vũ Văn Nguyệt nói thêm rằng, người lấy bản đồ đem mũi nhọn hướng về Yến Tuân, rất có thể động cơ của hắn là kế ly gián quân thần triều ta? Hoàng thượng khẳng định rằng: Đối với uy hiếp của nghịch thần, qua mỗi triều đại, thà giết nhầm một nghìn còn hơn bỏ qua một.

Tổ phụ của Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) muốn dùng Tinh Nhi cho kế hoạch của mình và nàng tiếp tục bước vào những ngày huấn luyện khắc nghiệt.

Ở hai tập 11 và 12, thế tử Yên Tuân đã chính thức bày tỏ tình cảm với Tinh Nhi đồng thời rủ nàng về Yến Bắc. Tuy nhiên, Tinh Nhi vì chứng kiến cảnh nô lệ bị giết vô cùng tàn nhẫn, chợt nhận ra hai người khác thân phận, và nàng từ chối Yên Tuân rất lạnh lùng: “Làm phiền ngươi đừng tìm ta nữa”.

Yên Tuân thế tử đã mang tiền đến phủ Vũ Văn để mua Tinh Nhi. (Nguồn: Fanpage Triệu Lệ Dĩnh)

Cuối tập 12, Yên Tuân thế tử (Đậu Kiêu) đã mang tiền đến phủ Vũ Văn để mua Tinh Nhi, song một lần nữa chàng ta bị Nguyệt công tử thẳng thừng từ chối “không bán”.

Trong trailer hé lộ nội dung tập kế tiếp, Yến Tuân thừa nhận với mẹ rằng đã có người trong mộng, chỉ chờ Tinh Nhi thừa nhận, chàng sẽ đưa nàng về Yến Bắc.

Trailer tập 13 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện. (Nguồn: Fanpage Triệu Lệ Dĩnh)

Nguyệt công tử cũng đang dần không giấu được tình cảm, sự ưu ái đặc biệt của mình với Tinh Nhi. Dù liên tục trách mắng nàng, song Vũ Văn Nguyệt cũng tìm cách cứu Tinh Nhi hết lần này tới lần khác. Tinh Nhi tiếp tục bị ám sát trong tập 13 Sở Kiều truyện, và một lần nữa Vũ Văn Nguyệt lại xuất hiện kịp thời.

Tập 13 và 14 bộ phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện sẽ lên sóng tối nay (14/6).

Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện (hay Sở Kiều truyện) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Hoàng phi sở đặc công số 11 của nhà văn Tiêu Tương Đông Nhi, nói về quá trình thiết lập nên chính quyền của một nữ nô tên Sở Kiều.

Bộ phim quy dụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm có Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu và Lý Thấm…

Sở Kiều truyện gồm 68 tập, được phát sóng lúc 22h trên Đài Hồ Nam, Trung Quốc (21h Việt Nam) từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi ngày 2 tập (tháng 6); từ thứ 2 đến thứ 4, mỗi ngày 2 tập (tháng 7 – 8).

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm