Vụ cần cẩu làm hư hại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM: Không dễ định giá theo cách thông thường!

05/01/2014 08:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Phải chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng và cơ quan chuyên môn” là lời mà bà Mã Thanh Cao (GĐ Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM) khẳng định với báo TT&VH lúc 17h10 ngày 4/1/2013.

Sự việc như sau: Khoảng 4h15 ngày 4/1/2013, một cần cẩu hạng nặng bị lún đất làm rơi khối sắt lớn khiến một đoạn tường rào chừng 10 mét và một bức tượng trong khuôn viên bảo tàng bị sập. Cần cẩu này đang phục vụ xây dựng cao ốc khu tứ giác gần chợ Bến Thành, góc đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (phường Nguyễn Thái Bình, Q.1), do Bitexco làm chủ đầu tư. Rất may, không có thương vong xảy ra.


Đoạn tường rào và bức tượng bị sập. Ảnh: Mậu Trường

Bên ngoài khuôn viên bảo tàng thì có một cột điện, một số cây xanh bị gãy, dây điện và điện thoại bị đứt, mặt đường bị hư hại… “Vụ việc làm tường rào bằng sắt có giá trị lịch sử bị hư hỏng, và bức tượng điêu khắc có tên Chiến thắng, hiện diện từ năm 1982 bị vỡ vụn”, lời bà Mã Thanh Cao.

“Bảo tàng và phía gây ra tai nạn đã thương lượng để đi đến thống nhất: Phải chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng và cơ quan chuyên môn. Bởi đây là công trình công cộng, mỹ thuật và di tích, không thể dễ dàng định giá theo cách thông thường. Cho nên việc khắc phục sự cố và việc phục hồi hiện trạng cần có sự tham dự của nhiều cơ quan chuyên môn, cần có thời gian”, bà Mã Thanh Cao nói.

Cũng cần nói thêm, mấy năm gần đây Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã rất nỗ lực trong việc thay đổi phương thức hoạt động, thu hút nhiều khách tham quan. Tai nạn diễn ra là đáng tiếc, nhưng theo đánh giá sơ bộ, thiệt lại là có thể khắc phục được.

VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm