Vòng xoáy nghiện ngập của các sao giải trí

09/02/2014 07:18 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Việc các ngôi sao giải trí sử dụng ma túy không còn là chuyện lạ trên thế giới. Đã có nhiều sao chết do sốc ma túy, gần đây nhất là nam tài tử hollywood Philip Seymour Hoffman (46 tuổi). Vấn đề là tại sao chẳng ai quan tâm tới chứng nghiện của Hoffman, cho đến khi ma túy giết anh?

Hoffman từng thừa nhận rằng mùa Hè năm ngoái, anh đã vào trung tâm cai nghiện khoảng 10 ngày bởi muốn “trốn” khỏi chứng nghiện ma túy đang trở lại và gây ảnh hưởng mạnh tới bản thân. Theo Hoffman, trong vòng 1 năm trời, anh đã phải dựa vào các loại thuốc kê đơn để chống lại chứng nghiện ma túy.

Cần biết rằng trước đó, Hoffman đã cai ma túy được 23 năm. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2006, trước khi Hoffman đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với chân dung nhà văn Mỹ Truman Capote trong bộ phim tiểu sử Capote, anh thừa nhận đã vào trại cai nghiện sau khi tốt nghiệp Trường Đại học New York. “Tôi đã vào trung tâm cai nghiện và đã cai được ma túy năm 22 tuổi” – Hoffman chia sẻ.

Ngày càng nhiều ngôi sao trẻ “dính” nghiện

Ngày nay việc các nghệ sĩ vào trại cai nghiện ma túy không còn là chuyện mới mẻ nữa, kể cả với một diễn viên được kính trọng, tài năng và không hề ưa cuộc sống tiệc tùng như Hoffman.  

Tuần trước, kết quả phân tích chất độc cho thấy thần tượng tuổi teen Justin Bieber đã bị bắt vì lái xe trong khi đang “phê” ma túy. Mẫu máu của anh được xác định có chứa các loại thuốc kê đơn và chất cần sa.


Từ trái sang: Philip Seymour Hoffman; Cory Monteith; Lindsay Lohan và Heath Ledger. Trong 4 ngôi sao này, 3 người đã chết vì ma túy và lạm dụng thuốc kê đơn

Và không chỉ có Bieber, danh sách các ngôi sao trẻ dính vào bê bối ma túy hoặc phải vào trại cai nghiện dường như cứ kéo dài mãi. Ngôi sao Chace Crawford cũng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Ngôi sao chương trình truyền hình ăn khách Glee Corey Monteith đã đột tử sau khi uống rượu với ma túy. Hồi năm 2013, ngôi sao phim truyền hình High School Musical Zac Efron phải vào trại cai nghiện ma túy.

“Cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan từng là chủ đề của giới truyền thông với đủ mọi chuyện, ngoại trừ diễn xuất. Lối sống đầy rắc rối của cô bị phanh phui trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngay từ trước khi cô công khai thú nhận nghiện ma túy trong chương trình của Oprah Winfrey. Lohan nói rằng cô sử dụng ma túy vì nó “giúp” cô uống được nhiều rượu hơn. “Ma túy là một thứ không thể thiếu trong các cuộc nhậu nhẹt, tiệc tùng. Mọi người đều xài thứ này và tôi cũng vậy. Trong các cuộc ăn chơi của chúng tôi, ma túy luôn đi kèm với rượu” – Lohan cho biết.

Ông Michael Lohan, cha của Lohan, cho biết vấn đề lớn nhất của con gái ông là các loại thuốc kê đơn. Vài năm trở lại đây, việc lạm dụng thuốc kê đơn liên quan đến cái chết bi kịch của một số ngôi sao Hollywood, trong đó có cả Hoffman và ngôi sao phim Brokeback Mountain Heath Ledger.

Quản lý thuốc kê đơn chưa chặt

Nhiều người đã lên án về việc chính quyền quản lý không chặt chẽ các loại thuốc kê đơn. Phản ứng càng tăng mạnh sau khi Hollywood tung ra 2 bộ phim tranh giải Oscar gây chú ý gồm Dallas Buyers Club Wol f of Wall Street.

Phim Dallas Buyers Club kể về một người đàn ông nhiễm HIV buôn bán thuốc bất hợp pháp ở Mỹ. Thủ diễn chính trong phim này, Matthew McConaughey đang được xem là gương mặt nặng ký cho giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong khi đó, phim Wol f of Wall Street (Sói già phố Wall) của Martin Scorsese lại mô tả chi tiết việc sử dụng ma túy thịnh hành trong giới chứng khoán như thế nào. Nhiều người chỉ trích phim cổ súy việc nhà môi giới chứng khoán trong phim, Jordan Belfort, lừa đảo hàng triệu USD của khách hàng, rửa tiền, chơi gái, uống rượu, sử dụng ma túy, tiêu xài hoang phí... Tại bức thư ngỏ gửi đạo diễn Scorsese, Christina McDowell đã phê phán đạo diễn “tung hô” phong cách sống của nhân vật Belfort rằng: “Ông có nghĩ đến thông điệp văn hóa mà ông truyền đi khi quyết định làm bộ phim này không?”

Có thể thấy tình trạng nghiện ma túy ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối trong làng giải trí Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. May mắn là vẫn còn những tấm gương sáng. Mới đây, nam tài tử DiCaprio đã khiến người ta khâm phục khi tiết lộ rằng anh chưa bao giờ xài ma túy, mặc dù lớn lên trong môi trường đầy rẫy chất gây nghiện và tội phạm.

Việt Lâm (theo The Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm