VIDEO: Cả đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long chỉ thua một trận đấu

21/07/2017 09:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lý Tiểu Long là một biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20. Ông là một huyền thoại võ thuật, đạo diễn, diễn viên đồng thời là một triết gia. Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ngày 20/7/1973, ở tuổi 32, do bị phù não. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày mất của ông, có một số điều thú vị ở ông mà người hâm mộ nên biết:

- Lý Tiểu Long được người vú của mình đặt tên là "Bruce".

Chú thích ảnh
Cha mẹ bế Lý Tiểu Long lúc nhỏ

- Mẹ ông, bà Hà Ái Du, lấy tên Chấn Phiên vốn thường đặt cho con gái để đặt tên cho con trai mình bởi bà tin rằng ma quỷ thường quấy nhiễu các bé trai nên đặt tên con gái sẽ đánh lừa được ma quỷ.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long thời nhỏ

- Trong cả đời mình, Lý Tiểu Long chỉ thua có một trận. Năm 13 tuổi, Lý Tiểu Long đánh nhau ở ngoài đường và đã bị đánh thậm tệ. Sau đó, ông quyết định học võ Vịnh Xuân và kể từ đó không bao giờ để thua một trận nào.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long học võ Vịnh Xuân cùng bậc thầy Diệp Vấn

- Nhìn thấy con đánh nhau trên đường phố, cha mẹ Lý Tiểu Long quyết định đưa con sang Mỹ.

- Ở Mỹ, Lý Tiểu Long bỏ học đại học và bắt đầu mở lò võ riêng, dạy Triệt quyền đạo, phái võ do Lý Tiểu Long lập ra. Phái võ này kết hợp các môn võ Trung Hoa (như Vịnh Xuân Quyền) và các môn thể thao phương Tây (như Quyền Anh, thể dục thể hình...) và quan trọng hơn bộ tấn và cách di chuyển của Triệt quyền đạo được lấy từ môn đấu kiếm của phương Tây.

Chú thích ảnh
Trận thư hùng giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân hồi năm 1964

- Thời điểm đó ở Mỹ, dạy võ cho những người không mang nguồn gốc Trung Quốc bị coi là trái luật. Năm 1964, Lý Tiểu Long thách đấu với Hoàng Trạch Dân (Wong Jack Man) và theo giao kèo, nếu Lý Tiểu Long thua ông sẽ ngừng dạy võ cho những người không phải gốc Hoa.

- Lý Tiểu Long ra đòn nhanh đến mức hầu hết các bộ phim của ông đều được chỉnh tiết tấu cho chậm lại.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long trong phim "Đường Sơn đại huynh" (1971)

- Lý Tiểu Long rất khỏe và nổi tiếng với cú đấm "1 inch" (khoảng cách chỉ 1 inch = 2,54cm). Ông có thể làm đối phương bị thương với cú đấm "1 inch" của mình.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long có thể làm đối phương bị thương với cú đấm dù ở khoảng cách chỉ "1 inch" (2,54cm)

- Lý Tiểu Long có thể hít đất bằng hai ngón tay. Ông thậm chí còn có thể chơi bóng bàn bằng côn nhị khúc.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long có thể tập hít đất bằng hai ngón tay

- Năm 1970, Lý Tiểu Long bị chấn thương ở lưng, bác sĩ khuyên ông ngừng luyện võ. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long đã chứng minh rằng lời khuyên của các bác sĩ là sai bằng việc ông đã hồi phục và thậm chí còn đánh võ khỏe, nhanh hơn.

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long là biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20

- Tạp chí Time đã bình chọn Lý Tiểu Long là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

- Năm 2013, Lý Tiểu Long đã được trao tặng giải châu Á.

Xem những hình ảnh đấu võ ấn tượng nhất của Lý Tiểu Long trong phim:

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm