Victoria Beckham - 'Bà chủ' thành đạt và 'người giữ lửa' hạnh phúc

15/11/2015 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 41 tuổi, song trông Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girls, trẻ hơn nhiều so với tuổi. Là vợ của danh thủ bóng đá Anh David Beckham, bản thân Victoria cũng từng có một sự nghiệp âm nhạc thành công và hiện điều hành một “đế chế” thời trang. Song trên tất thảy cô vẫn là một người mẹ chăm lo gia đình như bao người phụ nữ khác.

Trong vòng 2 tiếng vào một ngày cuối tuần, Victoria đưa cô con gái út Harper (4 tuổi) đi học đàn, rồi tất bật đón các cậu con trai (Brooklyn - 16 tuổi, Romeo - 13 tuổi và Cruz - 10 tuổi) từ trường về nhà, chuẩn bị bữa tối cho gia đình và sau đó bay tới Ethiopia với vai trò là Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc.

Kinh doanh phát đạt

Victoria lớn lên ở Hertfordshire (tên thật là Victoria Adams). Cô là con cả trong gia đình có 3 chị em. Cha mẹ cô kinh doanh thiết bị điện tử rất thành công. Bởi vậy, ngay từ khi còn nhỏ Victoria đã được cha mẹ đưa đi học bằng xe Rolls-Royce. Năm 17 tuổi, Victoria theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu Laine và 3 năm sau, cô tham gia nhóm nhạc Spice Girls.


Victoria Beckham hiện là chủ của một thương hiệu thời trang có tiếng

Sau một chuyến đi từ thiện hồi năm 1997, Victoria đã gặp chàng cầu thủ David Beckham 22 tuổi. Hai năm sau, họ sinh cậu con trai đầu lòng, Brooklyn, và tổ chức đám cưới. Sau khi chia tay ban nhạc Spice Girl hồi năm 2000, Victoria bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.

Sau một thời gian ngắn theo đuổi sự nghiệp pop solo không mấy thành công, Victoria bắt đầu tái tạo bản thân, xúc tiến hợp đồng với các công ty kính mắt và vải bông chéo, xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Marc Jacobs và cẩn trọng tạo phong cách. Cô đã thành công và hiện là người đứng đầu của một ngành kinh doanh thời trang thành đạt.

Thương hiệu thời trang VB của cô giờ đã được 8 tuổi với các sản phẩm luôn bán “đắt như tôm tươi” và Victoria đã đạt 2 giải Thời trang Anh. Năm 2013, doanh thu từ VB đạt hơn 30 triệu bảng (45,6 triệu USD) và năm 2014 tăng thêm 30%. Gian hàng trưng bày của cô ở Dover Street đã tròn 1 tuổi từ hồi tháng 9.

Victoria thường xuyên nói về thương hiệu thời trang của mình. Ngoài bộ sưu tập chính, sưu tập Xuân/Hè 2016 vừa được giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang New York, cô còn vừa tung ra sản phẩm mới Victoria, Victoria Beckham (VVB) cùng kính mắt và các món đồ phụ kiện (như túi xách, giày). Chưa kể, cô còn đang có kế hoạch tung ra các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ.


Victoria Beckham bên chồng và các con

Các bộ sưu tập của cô luôn phát triển về phong cách cũng như sự tự tin. “Tôi nghĩ, chúng tôi đã có được sự tự tin đáng kể. Giờ tôi ăn mặc khác hẳn so với trước. Tôi có thể bộc lộ bản thân theo một cách hoàn toàn khác. Tôi luôn muốn các mẫu thiết kế của mình phải gây được sự kinh ngạc, chứ không muốn khách hàng đoán được trước thương hiệu của mình sẽ tung ra sản phẩm như thế nào vào các mùa kế tiếp” – Victoria chia sẻ.

Đầu năm 2016, Victoria sẽ khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm thứ 2 ở Hong Kong và hiện cô đang tìm kiếm địa điểm ở Dubai, New York và Miami. Hiện Victoria vẫn làm việc với 2 thành viên sáng lập của đội ngũ VB, gồm Melanie Clark, phụ trách các bộ sưu tập, và Tracy Lowe, phụ trách cung ứng.

Victoria Beckham: Mở shop thời trang, may áo bầu cho Công nương Kate

Victoria Beckham: Mở shop thời trang, may áo bầu cho Công nương Kate

Kể từ khi Becks tuyên bố chia tay giải nhà nghề Mỹ, cựu thủ quân tuyển Anh nhận được khá nhiều lời đề nghị từ Pháp, châu Á, Australia và cả Mỹ.


Người phụ nữ đa năng

Lịch làm việc của Victoria vô cùng bận rộn, song khi ở nhà, sáng nào cô cũng đưa con đến trường. Victoria không bao giờ xem truyền hình. Ngoài thời gian thiết kế các mẫu thời trang cùng với đội ngũ làm việc của mình, cô xúc tiến các chuyến đi tới các gian hàng chính của VB, tìm hiểu thị trường, tiếp xúc khách hàng, đại lý bán lẻ và báo giới. Năm nay, cô đã tới Singapore, Hong Kong, Trung Quốc và Los Angeles (Mỹ).

Bên cạnh công việc kinh doanh thời trang, Victoria còn đảm trách vai trò Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc. Sau khi mừng sinh nhật lần thứ 40, Victoria dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện. Cô đã có chuyến đi đầu tiên tới châu Phi, gặp gỡ nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ nhiễm HIV.

“Với bất cứ lý do gì, mọi người nên nghe những gì tôi nói, bởi tôi nói nhân danh những người phụ nữ vô cùng can đảm và mạnh mẽ này. Tôi không chỉ nói với mọi người về tình hình dịch bệnh khủng khiếp như thế nào, mà còn nhấn mạnh đến việc chúng ta đã thực sự tạo nên một sự khác biệt” – Victoria nói.

Khi được hỏi các con phản ứng thế nào khi mẹ chúng thường xuyên xa nhà, Victoria cho biết: “Các con ủng hộ những gì tôi làm. Thực ra tôi không xa nhà nhiều. Tôi và David luôn thu xếp để sao cho cả hai không vắng nhà cùng thời điểm, vậy nên vợ chồng tôi luôn có một người ở nhà với con”.

Việt Lâm (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm