Tung ảnh nóng khi chưa xin phép, đạo diễn Hàn bị truy tố

24/06/2016 20:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các công tố viên đã truy tố đạo diễn Lee Soo-sung vì tự ý phát hành một bộ phim có cảnh nữ diễn viên khỏa thân mà không được cô này cho phép.

Tòa án Trung tâm Seoul đã buộc tội Lee vi phạm Luật trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, đồng thời dối trá trong vụ kiện ngược chống lại nữ diễn viên Kwak Hyun Hwa.

Kwak, người thủ vai chính trong bộ phim House With a Good View của Lee hồi năm 2012, không muốn để lộ bất kì cảnh khoả thân nào. Ông Lee khi đó đã thuyết phục nữ diễn viên rằng mình sẽ xem xét việc cắt bỏ những cảnh như vậy khi chỉnh sửa và khẳng định sẽ chỉ có những cảnh ngực trần xuất hiện, điều đã được nữ diễn viên cho phép.


Nữ diễn viên Kwak và đạo diễn Lee đang vướng vào vụ kiện quanh nữ cảnh khoả thân trong phim họ từng hợp tác. Ảnh: Korean Times

Bộ phim đã được công chiếu tại rạp mà không có cảnh khoả thân nào của Kwak nhưng sau đó, vị đạo diễn đã tự ý phát hành thêm một phiên bản khác, có chứa cảnh nude của cô, trên Internet và truyền hình giao thức Internet.


Tấm áp phích quảng cáo phim "House With a Good View". Ảnh: Korean Times

Kwak đâm đơn kiện Lee vào tháng 4/2014. "Dù ban đầu Lee giữ lời hứa với Kwak nhưng ông ta đã phá vỡ nó khi sau đó tự phát hành bộ phim" - công tố viên cho biết - "Điều này đã vi phạm Luật trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục".

Lee đã kiện ngược lại Kwak, nói rằng "cô ta đã đồng ý với các cảnh khỏa thân rồi lại đâm đơn kiện như thể tôi, người có toàn quyền với những cảnh quay, phát hành phim một cách bất hợp pháp."

Duy An
Theo Korean Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm