Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam: Đưa khán giả đến gần thời trang Đông Nam Á

27/04/2016 19:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week (VIFW) 2016 Xuân Hè đã bế mạc tối qua tại TP.HCM, sau 4 ngày với khoảng 20 show được trình diễn. Nhưng tên tuổi đến từ nước ngoài luôn gây tò mò với những người quan tâm đến sự kiện này.

Năm nay, trong số 7 nhà thiết kế nước ngoài được mời đến VIFW 2016 Xuân Hè thì quá nửa đến từ châu Á, trong đó Đông Nam Á đã chiếm 3 người.


Những thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang dáng dấp văn hoá bản địa của Joe Chia

3/7 nhà thiết kế đến từ Đông Nam Á

Từ Singapore, Fredirick Lee đã trở thành người quen của VIFW bởi đây là lần thứ hai anh trở lại đây. Lần thứ nhất, vào năm 2014, anh đã mang đến một bộ sưu tập thời trang rất táo bạo, đại diện đầy đủ cho tên tuổi của anh ở đảo quốc Sư tử.

Sinh năm 1973, năm 31 tuổi Frederick Lee đã lần đầu tiên giành giải thưởng Nhà thiết kế của năm tại giải thưởng Thời trang Singapore 2004. Kể từ đó, tên tuổi anh trở nên phổ biến với những người yêu thời trang không chỉ ở đất nước này.

Những năm tiếp theo, Frederick Lee liên tục gặt hái các giải thưởng khác, như: Nhà thiết kế trang phục đẹp nhất tại Straits Times Life Theatre Award, Nhà thiết kế của năm được trao bởi Cleo Fashion Awards 2006, được đề cử là thiết kế hàng đầu Châu Á năm 2009 bởi Fashion Asia Chia.


Một mẫu thiết kế của Federick Lee được trình diễn tại VIFW 2014

Thương hiệu Frederick Bridal của anh đã từng được vinh danh Thương hiệu thiết kế tốt nhất Singapore.

Nước láng giềng Thái Lan có một đại diện tham dự VIFW 2016 Xuân Hè, đó là thương hiệu Klar Lov, được sáng lập bởi nhà thiết kế được đào tạo chuyên ngành thời trang tại Đức, Thim Pisith Sirihamarat. Đây là thương hiệu chuyên về váy cưới, váy dạ hội cao cấp với đặc điểm nổi bật là những đường cắt dứt khoát mà tinh tế, lớp xếp nếp sắc sảo, màu sắc đa dạng.

Đến từ Malaysia là một tên tuổi đang được chú ý: Joe Chia. Joe Chia 28 tuổi, tốt nghiệp Học viện thời trang Raffle ở Singapore. Tuy mới khởi nghiệp từ năm 2010 sau khi tốt nghiệp và trở về quê hương nhưng đến nay Joe đã được coi là nhà thiết kế khá thành công ở châu Á.


Nhà thiết kế Joe Chia. Anh từng được Malaysia vinh danh là Nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất ở châu Á

Thiết kế Joe Chia thường theo phong cách tối giản, anh đặt tên bộ sưu tập mới theo số thứ tự thay vì những tên gọi mỹ miều. Chính sự tối giản và đề cao sự không nhất thiết chạy theo xu hướng, nhiều trang phục do Joe thiết kế có thể mặc trong nhiều năm mà không lỗi mốt.

Joe giành rất nhiều giải thưởng danh giá. Các thiết kế của Joe Chia đã được bày bán tại 18 cửa hàng trên 14 quốc gia trong đó có những thị trường khó tính như Pháp, Italy, Đức, Hà Lan, Mỹ, Anh…Ngoài phát triển thương hiệu riêng, Joe Chia cũng hợp tác với nhiều thương hiệu đình đám thế giới như Chivas, Honda, Sony, Shu Eumura, Schwarzkopf…

Đến với VIFW Xuân Hè 2016, Joe Chia giới thiệu Chapter 08,bộ sưu tập từng được anh trình làng lần đầu tiên tại showroom IDAO trên đại lộ Saintonge, Paris (Pháp) vào cuối tháng 01/2016 và trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris sau đó.

Không thể thiếu đại diện từ Nhật Bản

Đại diện cho Nhật Bản, quốc gia phát triển nhất châu Á với ngành thời trang đã phát triển ở đỉnh cao, là NTK Toshikazu Iwaya.

Toshikazu Iwaya sinh năm 1974 tại Yokohama, tốt nghiệp trường Thời trang Bunka tại Tokyo. Năm 2002, ông gia nhập công ty AT ONES’ và sau đó sáng lập thương hiệu Dress Camp.

Kể từ lần ra mắt đầu tiên tại sàn diễn Xuân-Hè 2003, BST Dress Camp đã gây chú ý với làng thời trang Nhật Bản bởi phong cách in họa tiết và phối sắc sống động chưa từng thấy trong các bộ sưu tập trước đây ở Tokyo.Toshikazu chính là cha đẻ của các bộ đồng phục nhận diện thương hiệu cho đội tuyển điền kinh Nhật Bản tham gia Giải vô địch điền kinh thế giới và đội tuyển bóng chuyền Nhật ở giải FIVB World Cup năm 2011. Ông còn thiết kế phục trang cho các vở kịch, chương trình âm nhạc nổi tiếng của Nhật.

Bên cạnh đó, các nhà thiết kế Nina Naustdal đến từ Anh, Dany Attrache và Eymeric François đến từ Pháp cũng là những tên tuổi nổi bật ở VIFW Xuân Hè 2016. Trong đó, nổi bật là Eymeric François, người từng làm trợ lý cho hai nhà mốt lừng danh là Thierry Mugler và Christian Lacroix, là thành viên của Hiệp hội may đo cao cấp Pháp.

Huyền Thơ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm