Truyền hình thực tế: Ơn Giời, đã có các danh hài và trẻ em!

14/10/2014 13:35 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian thừa thãi các chương trình truyền hình thực tế, game show ca nhạc, khiêu vũ, các đơn vị nhập khẩu đã “đổi món” cho khán giả bằng các chương trình "dài hơi" phát sóng đủ 7 ngày/tuần. Nhưng "xu hướng" mới đang lên lại là show hài và show thiếu nhi.

Đang có một cuộc cạnh tranh ngầm giữa các "đại gia" chuyên nhập khẩu truyền hình thực tế (THTT) khi họ nhìn thấy tiềm năng mới.

Cuộc chạy đua của các show 'nhí'

Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên là một trong những show THTT đạt rating cao nhất trên sóng truyền hình 2013. Năm nay chương trình này lại tiếp tục lên sóng, trong khi Giọng hát Việt người lớn phải tạm nghỉ, đủ để thấy sức hút của show thiếu nhi lớn thế nào.

Là chuyên gia "thâm canh", nhà sản xuất Cát Tiên Sa không dừng lại ở đó. Họ tiếp tục tung ra Bước nhảy hoàn vũ nhí, lập tức gây "bão" trong năm nay. Cùng thời gian này Đông Tây Promotion cũng tung ra Vũ điệu tuổi xanh. Nhưng Đông Tây đã quyết định chọn phát lại thay vì lên sóng trực tiếp như Bước nhảy hoàn vũ nhí nhằm giảm sức ép cho các thí sinh thiếu nhi. Ngay sau khi các chương trình này kết thúc thì Sóng vàng nối tiếp với Gương mặt thân quen nhí.


Từ trái qua: MC Trấn Thành, MC Xuân Bắc, danh hài Việt Hương trong “Ơn Giời! Cậu đây rồi!”

Trước sức ép của những chương trình mới, "cựu binh" Đồ Rê Mí buộc phải thay đổi, trong đó rõ nhất là nhạc mục đã bổ sung thêm những ca khúc người lớn bị cho là quá sức với những em thiếu nhi ở độ 4-8 tuổi.

Bản thân các chương trình nói trên cũng bị đặt trong sức ép phải tăng rating và tìm nguồn thu từ quảng cáo, nên có xu hướng khai thác tối đa nguồn "tài nguyên" là các thí sinh.

Trong chuyến đến Việt Nam vào đầu tháng 10 năm nay, đạo diễn người Đức Pepe Danquart có trình chiếu bộ phim do ông đạo diễn Chạy đi cậu bé. Pepe cho biết ở Đức Luật không cho phép trẻ em được lao động trên 5 tiếng một ngày nên ông quyết định chọn một cặp sinh đôi đóng vai cậu bé 8 tuổi trong phim. Trong khi đó ở Việt Nam, các vị HLV Bước nhảy hoàn vũ nhí cho biết các em bé tham gia chương trình phải luyện tập cả ngày lẫn đêm. Với nhịp độ 1 tuần 1 live show, 1 bài nhảy mới với đầy những động tác phức tạp, nguy hiểm thì việc các thí sinh nhí phải tập đêm không có gì là ngạc nhiên.

Ơn Giời, danh hài đây rồi!

Ngoài các chương trình thiếu nhi, chương trình hài đang bắt đầu nổi lên chiếm sóng. Gương mặt thân quen, Đố ai dám hát là những chương trình THTT, game show đầu tiên có yếu tố hài hước ở Việt Nam. Nhưng Odd One In – Người bí ẩn mới là chương trình hài "xịn" đầu tiên, dưới dạng show hài thực tế trên truyền hình (comedy reality show). Từ những bước đầu thăm dò đó, các nhà nhập khẩu đã quyết định nhập Ơn Giời! Cậu đây rồi! (Thank God! You’re here), Cười là thua (Laugh and You lose).

Trong đó Ơn Giời! Cậu đây rồi! quy tụ dàn danh hài danh giá nhất: Hoài Linh giữ vai trò giám khảo, Xuân Bắc làm MC. Các trưởng phòng sẽ là những danh hài nổi tiếng của cả nước như: Chí Tài, Minh Nhí, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long… Người chơi là các nghệ sĩ sẽ được đưa vào một vở kịch họ chưa biết trước và phải diễn, tương tác với các trưởng phòng sao cho thật hài hước.

Nhà sản xuất Đông Tây Promotion hiện đang đi đầu trong việc nhập khẩu các show hài. Và các danh hài thực sự đang là thỏi nam châm hút khán giả.

BHD, nhà sản xuất đang chiếm khung giờ đẹp trên VTV3 với 2 chương trình Master Chef, Vietnam's Got Talent mới đây đã tung ra game show hài Cười là thua, cho thấy họ không muốn đứng ngoài cuộc đua này.

Được biết Cát Tiên Sa, công ty sở hữu nhiều format THTT về ca hát, nhảy múa nhất hiện nay cũng đang có kế hoạch nhập khẩu các chương trình hài về Việt Nam vào năm sau.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm