Triển lãm lớn đầu tiên về sự nghiệp của sao phim ‘Cuốn theo chiều gió’

15/09/2015 14:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù có một sự nghiệp chói sáng, với những vai diễn ấn đáng nhớ như Scarlett O’Hara trong phim Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind) và Blanche DuBois trong phim Chuyến tầu mang tên dục vọng (A Streetcar Named Desire), huyền thoại màn bạc Anh Vivien Leigh lại thường khiến người ta nhớ nhiều tới cuộc sống riêng tư của bà, hơn là thành tựu cá nhân.

Có rất nhiều bài viết mô tả về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của bà với nam tài tử Laurence Olivier, về các mối quan hệ tình cảm và chứng bệnh tâm thần của bà.

Nay, một cuộc triển lãm mới, mang tựa đề Vivien Leigh: Public Faces, Private Lives được tổ chứctại Treasurer's House, thành phố York (Anh), sẽ vẽ một chân dung tròn trịa hơn về bà.


Vivien Leigh và Laurence Olivier trong phim Fire Over England (1936)

Triển lãm sẽ cho thấy bà là một trong những nữ diễn viên Anh nổi tiếng nhất, chủ nhân của 2 giải Oscar, một biểu tưởng văn hóa và người phụ nữ đặc biệt, chứ không chỉ có những cuộc tình sóng gió.

Đây là triển lãm lớn đầu tiên trưng bày nhiều kỷ vật trong kho tư liệu của Leigh, được Bảo tàng Victoria & Albertarchive (V&A) mua lại từ các cháu của bà hồi năm 2013. 


Bức thư nhà soạn kịch George Bernard Shaw gửi cho Vivien Leigh

Triển lãm trưng bày nhiều cuốn nhật ký, ảnh, kịch bản và thư từ của Leigh. Trong kho thư có một bức điện gửi từ fan của bà là Thủ tướng Anh Winston Churchill. Ngoài ra còn có nhiều tấm bưu thiếp của George Bernard Shaw (nhà soạn kịch Anh đoạt giải Nobel Văn học năm 1925).

Qua triển lãm này, khách tham quan sẽ chú ý hơn đến những thành tựu cá nhân, nguyên tắc làm việc và sự thông minh đặc biệt của bà.


Cuốn sách gồm những hình ảnh và bài viết về bộ phim Cuốn theo chiều gió

“Leigh là một diễn viên tuyệt vời, người đã bị lịch sử lạm dụng một cách tàn nhẫn” – giám tuyển triển lãm Keith Lodwick nói - “Triển lãm xoáy đến sự nghiệp của bà hơn là cuộc sống yêu đương, chú ý tới công việc nhiều hơn là tình yêu của bà.”

Triển lãm có ảnh chụp ngôi nhà của Leigh ở Buckinghamshire, các bức ảnh với chữ ký của một số ngôi sao nổi tiếng nhất trong thời bà như Noel Coward, Orson Welles, Humphrey Bogart, Judy Garland và Alec Guinness.


Bức điện của Thủ tướng Anh Winston Churchill, bày tỏ niềm vui khi được gặp Vivien Leigh

Triển lãm còn có một phòng trưng bày đặc biệt, mang tên Trở thành Scarlett (Becoming Scarlett), nhằm tôn vinh vai diễn nổi tiếng nhất của bà. Tại đây có nhiều bức ảnh chụp trường quay phim Cuốn theo chiều gió, nhạc nền bộ phim và một cuốn sổ lưu niệm của Leigh.


Vivien Leigh trong phòng trang điểm hồi năm 1960

Leigh đã đánh bại nhiều ngôi sao nổi tiếng thời bà như Bette Davis, Katharine Hepburn và Tallulah Bankhead để được giao vai Scarlett trong Cuốn theo chiều gió

Khi Cuốn theo chiều gió chưa ra mắt, nhiều người suy đoánphim sẽ là một thảm họa, do có nhiều rắc rối xảy ra trong quá trình quay phim. Tuy nhiên nó đã trở thành phim ăn khách nhất mọi thời, chủ yếu dựa vào nỗ lực diễn xuất của Leigh.

Tuấn Vĩ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm