Trần Thế Phong và 108 quang gánh

20/02/2011 07:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua 19/2, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong đã khai mạc triển lãm mang tên Gánh tại 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM.

Với người Việt Nam, không ai xa lạ gì với những quang gánh - một phương tiện kiếm sống của dân nghèo từ nông thôn đến thành thị. Trần Thế Phong đã ghi lại những quang gánh như thế trên khắp các nẻo đường đất nước và chọn ra 108 tác phẩm cho triển lãm này.


Tác phẩm Phía sau cuộc đời của Trần Thế Phong

Gánh được đánh giá là một triển lãm với ý tưởng khá độc đáo. Hôm qua, có 2 tác phẩm trong triển lãm được bán hơn 20 triệu đồng, số tiền này Thế Phong sẽ tặng cho học bổng trẻ em nghèo. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 4 của tay máy “đường phố” Trần Thế Phong, sau: Bão Chan Chu - Nỗi đau còn đó (5/2006), Những nẻo đường tuổi thơ (6/2008), Nghệ sĩ đường phố (9/2010).

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm