Tổng thống Obama giảng hòa Mariah Carey và Nicki Minaj

16/10/2012 11:00 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Sau cuộc khẩu chiến dữ dội, mối quan hệ giữa Mariah Carey và Nicki Minaj ngày càng tồi tệ hơn. Tổng thống Mỹ Obama đã đích thân gửi thông điệp tới 2 nữ giám khảo chương trình America Idol: “Hãy cho hòa bình một cơ hội”.

Trong chương trình phát thanh của Michael Yo's, tổng thống nước Mỹ đã bày tỏ quan điểm về mối bất hòa giữa hai ngôi sao Mariah Carey và Nicki Minaj.


"Tôi nghĩ họ sẽ giải quyết xong vụ này thôi. Tôi tin chắc là như vậy".

"Tôi muốn mọi người hãy cùng ngồi lại bên nhau, cùng làm việc vì một mục tiêu chung. Tôi nghĩ hai nghệ sĩ nổi tiếng này chắc chắn sẽ tiến lên phía trước chứ không đi thụt lùi".

Khi được hỏi tổng thống thích nhạc của Mariah Carey hay Nicki Minaj, ông trả lời: "Mariah. Cô ấy đã tham gia một số sự kiện của chúng tôi. Tôi quen biết cô ấy và Nick Cannon (chồng Mariah - PV). Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Tôi không quen biết Nicki, nhưng trong iPod của tôi có nhạc của cô ấy đấy".

Trong cuộc chiến này rõ ràng Mariah Carey có nhiều lợi thế hơn. Cô được mời về American Idol với cát sê kỉ lục: 18 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức cát sê The Voice trả cho Cristina Aguilera và X Factor trả cho Britney Spears. Và đây là mức cát sê kỉ lục dành cho giám khảo nữ của một cuộc thi ca hát trên truyền hình.

Hiện dư luận Mỹ ủng hộ Mariah nhiều hơn, vì chính Nicki là người nổi nóng, xúc phạm Mariah, thậm chí còn dọa bắn diva này. Nhiều ngôi sao nổi tiếng khác cũng đã lên tiếng chỉ trích Nicki.

Vũ Huy Hoàng (Theo TMZ)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm