'Tiểu Yến Tử' Triệu Vi: Nữ đạo diễn thành công nhất Trung Quốc

12/06/2013 10:14 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Triệu Vi (37 tuổi) đã trở thành nữ đạo diễn đầu tiên có phim đầu tay đạt doanh thu vượt ngưỡng 100 triệu USD ở Trung Quốc.

Bộ phim đầu tay có kinh phí thấp của cô - Gửi tuổi thanh xuân (So Young) - có bối cảnh trong một trường đại học vào giữa những năm 1990, đã thu về được 710 triệu NDT (115,8 triệu USD) từ tiền bán vé ở Trung Quốc, kể từ khi phát hành vào ngày 26/5.

Bộ phim này được Triệu Vi chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Tân Di Ổ với tựa Việt là Anh có thích nước Mỹ không? Đây cũng là tác phẩm tốt nghiệp khóa học thạc sĩ về đạo diễn của cô tại Viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Thành công ngoài sức mong đợi

Nhân sự kiện này, giới báo chí muốn có một cuộc phỏng vấn cô. Triệu Vi hẹn gặp các phóng viên tại văn phòng của mình ở tầng 19 trong tòa nhà ở một quận giàu có của Bắc Kinh. Văn phòng rộng rãi của Triệu Vi được trang trí nhiều đồ lưu niệm và các giải thưởng. Tuy nhiên, trông nó có vẻ như không được chủ nhân ngó ngàng đến mấy. “Tôi không thường xuyên tới đây”- Triệu Vi giải thích.

Quả thực, thời gian này Triệu Vi đang quá bận rộn với một loạt sự kiện quảng bá phim ở nước ngoài và trả lời các cuộc phỏng vấn nên cô không thể tới đây thường xuyên. Đến nay, bộ phim của cô đã đạt doanh thu gần bằng quả bom tấn Hollywood Người Sắt 3, vốn thu được 750 triệu NDT sau 4 tuần.

Đêm trước khi phim Gửi tuổi thanh xuân có mặt ở các rạp chiếu, Triệu Vi cảm thấy hơi lo lắng. Song cô đã tự trấn an mình vì nghĩ rằng cả ê-kíp làm phim đã dốc hết sức mình cho bộ phim.

Gửi tuổi thanh xuân sau đó đã không chỉ chinh phục được khán giả trẻ Trung Quốc mà còn đánh trúng tình cảm của khán giả độ tuổi trung niên và lớn tuổi. Trên trang mạng xã hội Sina Weibo đã có hơn 9,4 triệu lời bình luận về phim. Thành công của bộ phim, có thể nói, đã vượt quá sự mong đợi của Triệu Vi.

Sẽ đánh mất đam mê nếu không có sự thay đổi

Không ai có thể tưởng tượng được rằng cô nàng Tiểu Yến Tử, biệt danh của Công chúa Hoàn châu đã được Triệu Vi lột tả trong loạt phim truyền hình ăn khách Hoàn Châu Cách Cách, một ngày nào đó sẽ trở thành đạo diễn.

Triệu Vi nổi danh sau khi tham gia loạt phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, được trình chiếu lần đầu tiên ở Trung Quốc hồi năm 1998, lúc mới chỉ là sinh viên năm thứ 2 của Viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Những năm sau đó, Triệu Vi không chỉ đảm nhận vai diễn trong một loạt phim, gồm phim hài Thiếu Lâm túc cầu (2001) của Châu Tinh Trì và sử thi Trận chiến Xích Bích (2008) của Ngô Vũ Sâm, mà còn phát hành 2 album nhạc ăn khách là Swallow  (1999) và Angel's Suitcase (2007).

“Không có thành công nào đến với bạn một cách ngẫu nhiên, song tôi đã gặp được những thời cơ tốt khi còn quá trẻ” – Triệu Vi chia sẻ.

Cuối những năm 1990, phim truyền hình phát triển mạnh ở Trung Quốc và nhờ đó đã tạo nên nhiều thần tượng. Triệu Vi là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất nhờ vào thành công của loạt phim Hoàn Châu Cách Cách.

Năm 2006, Triệu Vi trở lại Viện Điện ảnh Bắc Kinh và theo học khóa thạc sĩ về đạo diễn. “Nếu lúc đó tôi không có một sự thay đổi thì tôi sẽ mất đi sự đam mê của mình. Bạn sẽ trở nên dửng dưng với mọi thứ nếu bạn nổi bật quá lâu” – Triệu Vi nói.

Với nhiều diễn viên, việc trở thành đạo diễn là điều khó khăn, song Triệu Vi lại không thấy như vậy. “Tôi thực sự thích vai trò đạo diễn. Khác biệt duy nhất giữa công việc diễn xuất và đạo diễn là tính trách nhiệm” - cô nói. 

Thích những bộ phim mang tính nhân văn

Ngoài đam mê điện ảnh, Triệu Vi còn rất thích đọc truyện. Giống như hầu hết người cùng trang lứa, Triệu Vi là người hâm mộ nhà văn truyện võ hiệp Kim Dung từ khi cô còn ở tuổi vị thành niên.

Song điện ảnh vẫn chiếm phần lớn trong tâm trí cô. Triệu Vi yêu thích nhất những bộ truyền tải những giá trị nhân văn. “Tôi rất thích phim của đạo diễn Lý An, như The Wedding Banquet Pushing Hands”.

Với phim nước ngoài, cô thích nhiều phim Iran, trong đó có The Children of Heaven”.

Trong thời gian tới, Triệu Vi sẽ dồn tâm trí làm những bộ phim truyền tải những giá trị nhân văn vì cô nhận thấy thị trường nội địa có tiềm năng lớn cho thể loại phim như vậy.

“Phim thể loại này có thể kết nối và nhận được sự đồng cảm của khán giả nhiều nước trên thế giới” – Triệu Vi nói.

Thành công với phim đầu tay, song Triệu Vi chưa hoạch định xúc tiến dự án điện ảnh thứ 2. Sắp tới, cô sẽ thủ vai một nghệ sĩ lập dị trong một bộ phim mới. “Tôi đang đọc những cuốn sách viết về bệnh trầm cảm để chuẩn bị cho vai diễn của mình. Đây sẽ là một thách thức khác trong cuộc đời tôi” – Triệu Vi cho hay.

Việt Lâm (theo CRI)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm