Thời trang Việt - hài hòa giữa sáng tạo và ứng dụng

08/12/2014 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, 17 nhà thiết kế (NTK) đến từ Pháp, Mông Cổ, Nhật Bản, Italy, Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam đã tạo nên không khí hưng phấn cho nền công nghiệp thời trang khi tung ra các bộ sưu tập (BST) đầy sức biểu cảm và ấn tượng.

8 nhà thiết kế Việt Nam: Nguyễn Công Trí, Hoàng Hải, Li Lam, Anh Tuấn, Lý Giám Tiền, Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà đã góp mặt tại Tuần lễ thời trang, diễn diễn ra từ ngày 1/12 đến 6/12 tại TP.HCM.   Điểm chung trong các thiết kế lần này là tính ứng dụng cao.

Tính ứng dụng trong các BST

Với 30 mẫu thiết kế, NTK Li Lam đã mang tới vẻ đẹp dịu dàng nữ tính mơ màng đọng trên các tà áo, cùng sự liêu trai lãng đãng gợi chút hoài cổ của thiếu nữ Việt nửa xa xưa, nửa hiện đại.

NTK Lê Thanh Hòa nhận được nhiều khen ngợi khi đưa ra những thiết kế lấy cảm hứng từ những cánh hoa thơ mộng.

Đặc biệt, giữ vị trí tiên phong trong làng thời trang Việt Nam và là một trong top 100 NTK đương đại nổi bật trên thế giới (được chọn từ 15 nghìn NTK), NTK Nguyễn Công Trí đã giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập giàu sức sáng tạo, khởi nguồn từ  trường phái avant-garde với cảm hứng đến từ thuyết vị lai (futurism) và khoa học viễn tưởng (Science Fiction).


Một mẫu thời trang trong BST của NTK Công Trí. Nếu bỏ phụ kiện (nón bảo hiểm) thì đây là một chiếc váy lịch lãm. Ảnh: Kiếng Cận

BST No. 08 được Nguyễn Công Trí thổi hồn từ khâu dệt vải, khi sợi lụa tơ tằm thiên nhiên được dệt chung với sợi nhựa polyester, cùng sự phối giữa nhựa polyme trong mềm với nhựa nhiệt dẻo và poly ethylene cùng lụa taffeta bóng.

Điểm nhấn trong BST No. 08 này là sự ứng dụng linh hoạt của các trang phục. Khi lớp phụ kiện chỉ có thể trình diễn trên sàn diễn được tháo bỏ, những bộ đồ trở thành vô cùng lịch lãm trong sinh hoạt thường ngày mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng.

Với ý tưởng này, Nguyễn Công Trí đang dần tìm một lối đi cho không chỉ thời trang thể nghiệm, mà còn với cả các loại hình thể nghiệm khác, sao cho nghệ thuật sáng tạo ngoài việc chiêm ngưỡng, còn có tính ứng dụng và đi vào thực tế đời sống.

Sáng tạo từ nguồn cội

Một điểm dễ nhận thấy trong các BST lần này, đó là những nét Việt trên trang phục được khai thác cũng như tối ưu hóa tối đa các điểm mạnh. Từ trang phục áo dài truyền thống cách điệu cùng đôi cánh thiên thần đính nhiều những chi tiết máy móc của NTK Công Trí trong đêm khai mạc đầu tiên đến “Everything will be alright” của NTK Li Lam, với đường nét của áo yếm trên vải lụa, đã mang đến sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên, tôn vinh nên nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, không chỉ đẹp qua từng nếp váy áo, mà còn đẹp qua dáng vẻ, cử chỉ, quan trọng hơn, đẹp trong tâm hồn cùng ý niệm về sự khoáng đạt tự do.

Đặc biệt, BST của NTK Roj Singhakul đến từ Thái Lan, với rất nhiều đường nét tương đồng với hai tà áo dài của Việt Nam, đã làm nên một luồng không khí mới lạ. Trên nền nhạc từ tiếng chuông chùa, Roj Singhakul đã thể hiện triết lý Phật giáo sâu sắc. BST này nếu không có lời giới thiệu trước, không ít khán giả sẽ cho rằng đó là sáng tạo từ NTK Việt Nam.

Những khám phá mới trong thiết kế của các NTK Việt Nam qua các BST trong Tuần lễ thời trang quốc tế vừa qua thể hiện mạnh qua việc dựng 3D, đưa những ý tưởng, quan niệm mới gửi hồn qua trang phục, việc chuyển các gam màu khéo léo trên vải tạo các hiệu ứng thị giác khác nhau, vận dụng linh hoạt các phụ kiện kết hợp đến tính ứng dụng vào đời thường cao.

NTK 'mượn' ý tưởng từ Dior được kết nạp vào ACF

Hai thiết kế trong bộ sưu tập Lady của NTK Hoàng Minh Hà trình diễn trong Tuần lễ thời trang quốc tế rất giống với hai bộ váy của Dior. Và cũng chính Hoàng Minh Hà thừa nhận về việc tham khảo, học hỏi tinh thần từ các thiết kế của Dior trước đó. Tuy vậy, trong đêm bế mạc, Hoàng Minh Hà bất ngờ được công bố kết nạp vào Hiệp hội thời trang cao cấp châu Á (ACF). Hoàng Minh Hà thuộc nhóm junior - trẻ; khác với NTK Công Trí trong nhóm senior - cấp cao.

An Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm