Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Hồng Đào bị cấm biểu diễn tại Việt Nam

28/02/2013 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những nghệ sĩ tham gia biểu diễn cho chương trình "Asia 71" gồm Thanh Tuyền, Gia Huy, Tuấn Vũ, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào... sẽ không được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa ra văn bản đề nghị ngưng cấp phép hoạt động biểu diễn tại Việt Nam đối với 6 ca sĩ hải ngoại: Thanh Tuyền, Gia Huy, Tuấn Vũ, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào. Với hai trường hợp ca sĩ Hà Thanh Xuân và Hoàng Anh Thư, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP. HCM đang phối hợp với PA83 tiến hành xác minh nhân thân để từ đó có hướng xử lý.

Đây là những nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Asia 71 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia", một chương trình ca nhạc có mục đích không tốt, nói xấu Nhà nước.



Thanh Tuyền (trái) và Tuấn Vũ là 2 nghệ sĩ tham gia chương trình "Asia 71"

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch các tỉnh, thành phối hợp nhằm ngăn chặn sự phát tán, lưu hành trái phép bộ đĩa DVD nói trên. Trong công văn nêu rõ:

1. Tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra thu hồi và tiêu hủy bộ đĩa DVD "Asia 71 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia". Xử phạt nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân tàng trữ, buôn bán, lưu hành trái phép các bản ghi âm, ghi hình có nội dung trên.

2. Không cho phép các ca sĩ, diễn viên, MC tham gia chương trình "Asia 71 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia" tham gia biểu diễn, thu âm, phát hành bản ghi âm, ghi hình tại Việt Nam trong thời gian tới, dưới bất kỳ hình thức nào.

Năm 2008 Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã ra quyết định đình chỉ biểu diễn 6 tháng đối với nghệ sĩ Bảo Yến và 3 tháng đối với Kim Tiểu Long. Nguyên do 2 nghệ sĩ này đã ra nước ngoài tham gia biểu diễn cho chương trình "Asia 54" và "Paris by Night 91" do Trung tâm băng nhạc Asia và Trung tâm băng nhạc Thuý Nga phát hành nhưng không báo cáo cơ quan có thẩm quyền, trong chương trình họ đã phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm