Thanh Thúy đem nhạc đỏ đến với Dấu ấn tháng 5

22/04/2015 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong không khí cả nước kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, chương trình Dấu ấn sẽ giới thiệu live show ca nhạc đặc biệt với nhân vật chính là nữ ca sĩ Thanh Thúy, một trong những ca sĩ được yêu thích nhất của dòng nhạc truyền thống, cách mạng.

Trong chương trình này, những bài hát cách mạng nổi tiếng như: Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Xuân chiến khu, Cô gái Pakô, Cô gái vót chông, Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, Hát mãi khúc quân hành, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh…,  những ca khúc mang âm hưởng dân gian, trữ tình, mang màu sắc thính phòng cùng những bài hát cảm động về gia đình, quê hương… sẽ được Thanh Thúy và ê-kíp sản xuất chương trình sắp xếp và dàn dựng hoành tráng, nhiều cảm xúc.


Dấu Ấn – Thanh Thúy cũng là liveshow đầu tiên của chương trình mà nhân vật chính là một Nghệ sĩ Ưu tú trong lĩnh vực âm nhạc.

NSƯT Thanh Thúy cũng sẽ song ca với những vị khách mời đặc biệt như NSƯT Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Đức Tuấn… Đặc biệt là với ca sỹ Tùng Dương qua bài hát Bài ca hy vọng, với Quang Linh qua bài Vợ chồng quê

Sở hữu một giọng hát đẹp và ngoại hình quyến rũ, Thanh Thúy có cơ hội thành công trong nhiều dòng nhạc đại chúng khác, nhưng chị đã chọn dòng nhạc cách mạng và gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, song hành con đường binh nghiệp và sự nghiệp nghệ sĩ. Trong 20 năm ca hát, chị đã phát hành nhiều album nhạc xưa, nhạc tiền chiến… nhưng thành công nhất với chị vẫn là những ca khúc “nhạc đỏ”. Dòng nhạc ấy đã làm nên “thương hiệu” của Thanh Thúy.


Thanh Thúy bắt đầu được chú ý khi giành giải Nhất tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 1994 (khi 17 tuổi) với bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Bài hát cũng mở đường cho Thanh Thúy đến với lĩnh vực diễn xuất thông qua vai diễn Chị Sáu trong bộ phim truyền hình Người con gái Đất Đỏ.

Năm 1997, Thanh Thúy tiếp tục giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc 1997 (sau này là giải Sao Mai). Giải thưởng này một lần nữa khẳng định tài năng của Thanh Thúy trong dòng nhạc mà chị lựa chọn theo đuổi. Ngoài ra, chị còn giành nhiều giải thưởng khác do khán giả bình chọn.

Từ giữa những năm 90 đến nay, Thanh Thúy là tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc truyền thống cách mạng, một gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ nghệ sĩ mới tiếp nối dòng nhạc đã trở thành “đặc sản” của âm nhạc Việt Nam.

Chị thể hiện xuất sắc từ những ca khúc mang âm hưởng hùng tráng, có tính hành khúc như Hát mãi khúc quân hành, Bài ca người lính, Hát về anh… đến những ca khúc trữ tình cách mạng rất tình cảm Bài ca bên cánh võng, Biết ơn chị Võ Thị Sáu; các ca khúc âm hưởng sôi động Cô gái mở đường, Nổi lửa lên em…; rất ngọt ngào với những bài nhạc cách mạng âm hưởng dân ca như Qua sông, Câu hát bông sen, Tiếng đàn Ta-lư, Ở hai đầu nỗi nhớ… và đặc biệt thành công trong những bài hát màu sắc thính phòng như Việt Nam quê hương tôi, Bài ca hy vọng, Gần lắm Trường Sa, Khát vọng, Tình khúc thiên thu

Ngoài thành công lớn với dòng nhạc cách mạng, Thanh Thúy còn say mê dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình và đã phát hành một số album rất thành công như Cỏ hồng (Tình khúc Phạm Duy) hay Tình khúc xưa và nhiều ca khúc xưa nổi tiếng trong nhiều album tuyển chọn khác.

Sự ngọt ngào của giọng hát có nguồn gốc dân ca, sự khỏe khoắn của ca sĩ chuyên về nhạc cách mạng và kỹ thuật điêu luyện của một giọng hát được đào tạo bài bản đã làm nên một Thanh Thúy trữ tình, ngọt ngào, quyến rũ mà rất cá tính.

Chương trình Dấu Ấn – Thanh Thúy sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày thứ Bảy, 2/5/2015 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1, Tp.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

N.M
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm