Thanh Duy Idol: Sẽ là một “Chàng trai dễ thương” ấn tượng

14/04/2009 11:14 GMT+7 | Văn hoá

“Chàng trai dễ thương” là album đầu tay của chàng trai Thanh Duy Idol sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 4 này.

Sau giải Á quân Vietnam Idol, Thanh Duy đã lựa chọn đầu quân về Ba con Mèo Entertainment của nhạc sĩ Phương Uyên. 3 tháng vắng bóng trên sàn diễn để tập trung cho album đầu tay, chàng trai dễ thương này đang có những kế hoạch khẳng định vị trí của mình trong giới showbiz.

* Quyết định chọn là “người một nhà” với Ba con Mèo Entertainment rất nhanh ngay sau khi kết thúc Vietnam Idol. Đây hẳn là một cơ duyên?

Đó thật sự là một cơ duyên. Trong lúc tôi đang loay hoay cho hướng đi hậu Idol thì tôi gặp chị Uyên trong hậu trường một chương trình ca nhạc. Tuy lúc đó vẫn đang cân nhắc những lời mời của vài công ty khác, nhưng chị Uyên đã mang lại cho tôi cảm giác tin tưởng và thực sự thoải mái về hướng đi chị vạch ra cho tôi sắp tới. Vì thế, việc kí hợp đồng với Ba Con Mèo diễn ra khá nhanh chóng và cho đến lúc này, chúng tôi là “người một nhà!”

Chị Uyên có hôm thức đến sáng để mix nhạc cho tôi. Anh Lê Minh vốn bản thân là ca sĩ hằng ngày vẫn đến công ty dạy tôi hát. Chị quản lý Mỹ Dung vạch kế hoạch và lo lắng đến cuộc sống của tôi và chị Ngọc Diệp luôn là người lắng nghe tôi tâm sự. Tất cả mọi người đều tận tâm và làm việc hết mình vì sản phẩm đầu tiên của tôi. Không có gì quí giá hơn những tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Đó chính là điều lớn lao nhất mà tôi nhận được ở 3 Con Mèo. Tôi cảm thấy vui vì mình có thêm một gia đình thứ hai.

* Chớp lấy cơ hội rất nhanh để ra album đầu tay, Thanh Duy Idol có vẻ nóng lòng muốn khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt?

Tôi vẫn trên con đường rèn luyện và hoàn thiện chính mình. Những khuyết điểm ngày trước đã được phần nào khắc phục. Tuy nhiên, để trở nên hoàn hảo hơn không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong khi ngày nay, cần phải chớp lấy cơ hội. Tôi cần làm một cái gì đó để giữ cái tên của mình trong lòng những người đã và đang ủng hộ cho tôi.

Ảnh minh họa

Điều tôi mong mỏi là khán giả sẽ tiếp tục nhìn thấy những cố gắng, nỗ lực, và sự tiến bộ của tôi và tiếp tục ủng hộ cho tôi. Một album ra đời đánh dấu bước phát triển của một ca sỹ. Tôi mong là qua album đầu tay, tôi có thể khẳng định và có chỗ đứng trong thế giới showbiz đầy cạnh tranh này.

* “Chàng trai dễ thương” sẽ là một album…?

Rất dễ thương… (Cười). Đây là một album được thu âm, quay film hay chụp ảnh cho album đều chuyên nghiệp.

Album gồm 9 ca khúc trong đó có tới 6 ca khúc của nhạc sĩ Phương Uyên và sẽ có một bài tam ca do chị Phương Uyên, tôi và anh Lê Minh thể hiện.Trong đó 3 ca khúc: Chàng Trai Dễ Thương, Mũi Tên Tình Yêu và Đố Tình được đầu tư quay video clips khá hoành tráng với đạo diễn: Trần Vi Mỹ, kịch bản: nhạc sĩ Phương Uyên và hơn 50 diễn viên quần chúng.

Tôi khá hào hứng và vui sướng vì với album đầu tay, tôi được là Thanh Duy. Từ âm nhạc cho đến hình ảnh đều đậm chất Thanh Duy và phù hợp với đối tượng khán giả mà tôi muốn hướng tới.

Ảnh minh họa

Để có được sản phẩm đầu tay, công ty còn xây cho tôi cả một phòng tập vũ đạo riêng, lót sàn gỗ và áp kính khắp tường. Có cả bác sĩ để chữa da cho tôi và có cả nhà thiết kế trang phục riêng. Để chuẩn bị cho việc quay video clip, có tận 4 xe 45 chỗ để chở ekip làm film, nhóm múa và diễn viên ra tận Long Hải.

* Thanh Duy từng được nhận xét là giọng mỏng, hát miết chữ và hát không đóng được âm. Vì thế, Duy có nhờ vào sự trợ giúp của “Công nghệ phòng thu” không?

Sau khi thu âm xong và hoàn tất việc mix nhạc và làm master, tôi rất háo hức và cho ba tôi – người luôn dõi theo tôi từ những ngày đầu tôi nghêu ngao hát, nghe những bản thu âm đó. Chính ba tôi cũng nhận xét là tôi có sự tiến bộ trong giọng hát nhưng… liệu có sự trợ giúp của “công nghệ phòng thu" hay không? Thực ra không chỉ ba tôi mà những người bạn thân thiết khi nghe thử bản thu âm cũng hỏi tôi cùng một câu hỏi.

Ảnh minh họa

Tôi cũng từng nói ra thắc mắc với chị Uyên và nhận được câu trả lời: có thể sửa một cái gì đó, thêm thắt cho bản thu âm hay hơn, nhưng ở 3 Con Mèo Studio vẫn muốn giữ chất tự nhiên của một ca sĩ. Chị Uyên vẫn thích những gì là bản năng, hơn là dùng công nghệ phòng thu để biến Thanh Duy thành một người hoàn toàn khác! Chị Uyên muốn tự bản thân tôi phải làm được cái điều như bao ca sĩ khác – hát! Muốn tôi chứng minh cho mọi người thấy sự tiến bộ của tôi trong 3 tháng vừa qua.

* Hơn 3 tháng ngưng xuất hiện trước công chúng tập trung cho album đầu tay, chắc chắn Thanh Duy sẽ trở lại đầy ấn tượng với các fan hâm mộ của mình chứ. Về một liveshow sinh viên thì sao?

Cũng khá nhiều lời mời tôi đi hát nhưng mọi quyết định là của công ty. Công ty muốn tôi tập trung vào việc làm album và luyện tập hàng ngày. Đến khi nào thích hợp, tôi sẽ xuất hiện trở lại. Tôi đang rất háo hức mong đợi đến ngày tôi lại được đứng trên sân khấu và say sưa hát. Tôi mong được xem hiệu ứng khán giả sẽ như thế nào sau 3 tháng ngưng xuất hiện trước công chúng đây!

Ảnh minh họa

Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ làm liveshow dành cho sinh viên vào tháng 5 này rồi để quảng bá cho album. Tuy nhiên, sau khi thăm dò, biết được tháng 5 là lúc các bạn sinh viên đang chuẩn bị cho việc thi cử. Do đó, liveshow được quyết định sẽ dời lại vào tháng 11 – thời điểm vừa vào năm học mới. Khi ấy, các bạn sinh viên sẽ có nhiều thời gian hơn. Rất mong nhận được sự nhiệt tình đón nhận của các bạn trẻ dành cho Thanh Duy.

Xin cảm ơn Thanh Duy!
 
Theo Thiên Lam
Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm