Thần tượng Bolero: Quang Dũng loại thí sinh trong 'im lặng'

01/04/2016 08:27 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn ) - Tối 31/3, đêm liveshow 1 chương trình Thần tượng Bolero với sự tham gia của 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 đội Đan Trường, Cẩm Ly, Quang Linh, Quang Dũng đã diễn ra trong sự háo hức của khán giả và hồi hộp của thí sinh.

Với chủ đề đêm Liveshow 1 là Những ca khúc tự do, 5 thí sinh của mỗi đội được chia làm 2 tiết mục, một tiết mục tam ca và một tiết mục song ca để dự thi. Kết thúc chương trình, 2 thí sinh có sự bình chọn cao nhất và 2 thí sinh được Huấn luyện viên lựa chọn sẽ giành được tấm vé bước vào vòng tiếp theo. Thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ phải dừng chân.

Theo đó, ở đội Đan Trường, Trung Quang và Yên Nhiên nhận được bình chọn cao nhất, Nguyễn Duy – Hồng Quyên là lựa chọn của huấn luyện viên. Lê Chinh là thí sinh phải dừng cuộc thi. Ở đội Cẩm Ly, Cao Công Nghĩa và Thành Thiện được khán giả chọn còn Bảo Nam và Đình Nguyên được huấn luyện viên chọn, Thanh Vinh dừng bước. Với đội Quang Dũng, Mai Phương – Trần Hằng là hai cô gái nhận được bình chọn cao, Minh Thảo – Phúc Lâm được huấn luyện viên cho cơ hội đi tiếp, Quý Sỹ là thí sinh bị loại. Ở đội Quang Linh, Phương Anh – Đình Phước- Mỹ Linh – Trường Sơn là 4 thí sinh vào vòng trong, Huỳnh Thật là thí sinh phải ra về.


Bảo Nam - Thanh Vinh với sự thể hiện nổi hơn của Thanh Vinh. Tuy nhiên, Thanh Vinh là thí sinh dừng cuộc chơi

Trong số những thí sinh bị loại, Thanh Vinh, Quý Sỹ là hai thí sinh được khán giả nuối tiếc nhất. Đặc biệt, sự ra đi của Quý Sỹ không nhận được một lời lý giải nào của huấn luyện viên Quang Dũng khiến nhiều khán giả thấy không được thỏa mãn và hụt hẫng.

Với những thí sinh được chọn vào vòng trong cũng không phải thí sinh nào cũng thi tốt trong đêm qua. Tuy nhiên, có lẽ không ai hiểu thí sinh bằng huấn luyện viên nên mọi sự lựa chọn đều có lý do, kết quả không chỉ được họ đưa ra chỉ trong một đêm thi.

Không như những chương trình phát sóng trước, có sự chuẩn bị, dàn dựng trước khi lên sóng, đêm trực tiếp đầu tiên của chương trình diễn ra có vẻ "gấp gáp" về thời gian khi các huấn luyện viên không quá dài dòng trình bày về từng thí sinh như trước. Ngoài ra, chất lượng đường truyền âm thanh trực tiếp không được tốt khiến khán giả không nghe được âm thanh thật sự tại trường quay cũng ảnh hưởng đến nhận định của họ dành cho từng thí sinh.


Tiết mục đầu tiên được bắt đầu với 3 thí sinh Trường Sơn - Phương Anh - Huỳnh Thật đến từ đội của Quang Linh với các nhạc phẩm Chuyện ba người, Chuyện hẹn hò, Biết nói gì đây. Huỳnh Thật là thí sinh dừng bước.


Thành Thiện, Công Nghĩa, Đình Nguyên từ đội Cẩm Ly tiếp tục đêm thi với các ca khúc Trong tầm mắt đời, Tiền và Éo le cuộc tình.


Mỹ Linh - Đình Phước


Lê Chinh, Hồng Quyên, Yên Nhiên của huấn luyện viên Đan Trường trong ca khúc Đà Lạt hoàng hôn


Tình đời và Phận tơ tằm, được thể hiện bởi Minh Thảo, Trần Hằng và Quý Sỹ

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm