Taylor Swift sợ hãi nếu hồ sơ vụ án tấn công tình dục bị công khai

25/12/2016 12:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi sao 27 tuổi đang rất lo lắng cho cuộc sống của mình trong trường hợp tòa công khai các tài liệu liên quan tới vụ tấn công tình dục cô, theo TMZ.

Taylor Swift muốn biên bản tòa án được chỉnh sửa, xóa bỏ một số nội dung nhạy cảm.

Trước đó, nữ ca sĩ đã cáo buộc DJ David Mueller tấn công tình dục cô tại hậu trường hòa nhạc năm 2013.

Trong tuần này, cô vừa nộp đơn lên tòa, yêu cầu chỉnh sửa biên bản trong phiên điều trần hồi tháng Bảy, trong đó, luật sư đã nói chi tiết về các dịch vụ an ninh bảo vệ cô và những mối đe dọa từng xảy ra trong quá khứ. Theo Swift, việc công bố những tài liệu này có thể gây nguy hiểm tới sự an toàn của cô.

Hồi đầu tháng này, Mueller – người bị đài phát thanh sa thải sau vụ việc – đã lần đầu lên tiếng biện minh trên Moji In The Morning.

“Tôi chưa bao giờ phải ra tòa. Trong đời, tôi chưa bao giờ có hành vi không phù hợp với phụ nữ”, anh nói. “Tôi muốn lấy lại danh tiếng của mình”.


Bức ảnh được cho là chụp khi Taylor Swift bị quấy rối tình dục

Phát ngôn viên của Swift cho biết thời điểm đó, ngôi sao trẻ không gây tác động gì tới quyết định sa thải Mueller. “Đài phát thanh được cung cấp bằng chứng ngay sau sự việc. Họ đã tự ra quyết định”, đại diện nói.

Trước đó, Taylor Swift, 26 tuổi, khẳng định Mueller đã “luồn tay dưới váy và tóm lấy mông tôi khi tôi đang tạo dáng chụp ảnh”.

Khi luật sư của Mueler yêu cầu Swift cho biết bức ảnh đó chính xác như thế nào, cô đáp: “Không thể biết được đây là lúc trước hay đúng khi hắn tóm mông tôi, nhưng tôi đã ở đó nên tôi có thể cảm nhận, chứ không phải chỉ là nhìn thấy nó qua ảnh sau này”.

Bức ảnh được đề cập tới đã được tòa niêm phong theo yêu cầu của Swift. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, bức ảnh đã bị rò rỉ và cho đăng lên TMZ.

Trong ảnh, Mueller và bạn gái đứng hai phía bên Taylor Swift. Giọng ca 1989 đứng sát vào người bạn gái còn Mueller đứng cách xa hơn, bàn tay để phía sau chiếc váy ngắn đen của Swift.

“Tôi chỉ cố gắng vòng tay quanh Taylor”, cựu DJ nói trong buổi phỏng vấn. “Tay tôi không bao giờ để dưới váy cô ấy. Tôi không bao giờ tóm cô ấy”.

Mueller cũng cho biết: quản lý, vệ sĩ và trợ lý cá nhân của Swift cũng có mặt lúc đó. Phải 20 phút sau, an ninh mới yêu cầu anh rời khỏi địa điểm tổ chức hòa nhạc. 

Theo lời khai của vệ sĩ Greg Dent, Mueller có hành động không phù hợp trước khi chụp ảnh. “Trước khi chụp ảnh, tôi thấy anh ta vòng tay qua cô ấy và nhấc váy cô lên. Cô phản ứng lại, đẩy váy xuống, né sang một bên và đứng gần cô gái kia hơn là anh ta”, Dent nói.

Giả Bình
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm