Tạm cấm biểu diễn đối với Anh Thơ, Trọng Tấn

20/07/2012 14:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Từ Lào, ông Phan Đình Tân – Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL cho biết, ông là một trong những người ký vào công điện khẩn của Bộ gửi các cơ quan chức năng về việc tạm cấm hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cả trong nước và ngoài nước.

Ngày 18.7.2012, từ Viên Chăn (CHDCND Lào), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) đã ký Công điện gửi các cơ quan chức năng thuộc Bộ thông báo ý kiến về việc hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia VN tự ý bỏ về nước không tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tổ chức ngày 18.7.2012 tại Thủ đô Viên Chăn (CHDCND Lào). 


Ca sĩ: Anh Thơ, Trọng Tấn

Công điện ghi rõ:

- Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN yêu cầu các nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn kiểm điểm giải trình, đồng thời áp dụng những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, kể cả buộc tạm nghỉ việc kể từ ngày 18.7.2012 để kiểm điểm làm rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của người nghệ sĩ, người giảng viên và ý thức công dân đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

- Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn ra quyết định tạm cấm hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cả trong nước và ngoài nước.

Từ Lào, ông Phan Đình Tân, Phó Chánh Văn phòng Bộ VH,TT&DL, Người phát ngôn của Bộ, trả lời câu hỏi của TT&VH: Bộ đã cố gắng hết mức để tạo điều kiện cho nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng họ vẫn tự ý bỏ về vì động cơ và mục đích cá nhân hơn là lợi ích quốc gia. “Trọng Tấn và Anh Thơ đều viên chức của Nhà nước, thuộc Học viện ÂNQGVN thì họ phải chấp hành, trước khi là nghệ sĩ, họ phải là công dân tốt, có trách nhiệm với đất nước, với xã hội. Không thể chấp nhận việc một công dân đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia được. Không thể có chuyện nghệ sĩ mà bất chấp tất cả, xem thường ý kiến của mọi người. Bộ trưởng, Thường trực Ban Bí thư vẫn đang có mặt ở Lào. Chúng tôi cho rằng đất nước phải có kỷ cương” - ông Phan Đình Tân nhấn mạnh. Về thời hạn của quyết định “treo giò” Anh Thơ, Trọng Tấn lần này, ông Tân cho biết còn phụ thuộc vào các quy định hiện hành.

Sáng 20/7, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia VN đã có cuộc họp với sự có mặt của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Từ chối tiết lộ về kết quả cuộc làm việc, ông Chí Nguyện – Phó GĐ Học viện – cho biết lý do là ông không phải người phát ngôn của Học viện. Trả lời câu hỏi liệu có sự bao che trong việc xử lý giảng viên của Học viện, ông Nguyện khẳng định không bao che, mà sẽ xử theo các quy định của hiện hành sau khi có kết luận của Bộ.

Trong khi đó, sự việc cũng khiến một cơ quan khác phải trực tiếp vào cuộc là Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ông Vương Duy Biên cho biết, đã nhận được công điện của Bộ và sẽ tiến hành họp bàn về việc này trong chiều 20/7.

Ngoài ra, trước mắt, Trọng Tấn và Anh Thơ sẽ không được tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật Khúc tráng ca người chiến sĩ, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Hà Nội.

TT&VH số 203 (ra ngày 21/7/2012) sẽ tiếp tục cập nhật thông tin xung quanh sự việc này.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm