Tài tử châu Á đã được tôn trọng ở Hollywood

03/03/2009 14:33 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Khi mới xuất hiện trên màn bạc hay phim truyền hình của Mỹ, đàn ông châu Á thường mang những hình ảnh “xoàng xĩnh”. Nhưng giờ đây, điều đó đã hoàn toàn thay đổi.

Thậm chí cuối thập kỷ 1990 và đầu những năm 2000, sự “coi thường” các nam diễn viên da vàng vẫn còn khá nặng nề. Chẳng hạn như lần đầu tiên đóng vai chính trong một phim Hollywood là The Replacement Killers (1998), tài tử Hong Kong Châu Nhuận Phá đã không được hôn nhân vật nữ chính do Mira Sorvino thể hiện. Hay cảnh Lý Liên Kiệt “chạm môi” Aaliyah trong Romeo Must Die (2000) đã bị cắt bỏ khi phim được trình chiếu.
 
Lý Tiểu Long

Giải thích về sự thay đổi đó, Yan Luo nữ nghệ sĩ Trung Quốc đã tới Mỹ từ những năm 1980 và là người viết kịch bản, sản xuất kiêm diễn viên chính trong bộ phim Hollywood mang tựa đề Pavillion Of Women (2001) - nói: “Sự nổi lên của các nền kinh tế châu Á, trong đó có Trung Quốc, khiến người Mỹ quan tâm hơn tới khu vực này, qua đó buộc các nhà làm phim truyền hình và điện ảnh phải tìm hiểu một cách sâu rộng hơn (về người châu Á)”. Song theo Yan Luo, do thiếu thông tin suốt nhiều thập kỷ và thái độ dửng dưng của nền văn hóa Mỹ hùng mạnh đối với những nền văn khác, nên cả một thời gian dài hình ảnh đàn ông châu Á trong phim ảnh phương Tây vẫn bị mô tả rập khuôn.

Trước thập niên 1960, thậm chí các nhà làm phim Hollywood vẫn thường giao những nhân vật châu Á cho các diễn viên phương Tây đóng. Nếu có được tham gia dự án điện ảnh nào thì các diễn viên châu Á cũng bị hóa trang cho xấu đi. Mãi đến năm 1961, cách “đối xử” của các nhà làm phim phương Tây mới bắt đầu có phần thay đổi khi dàn diễn viên da vàng trong Flower Drum Song (1961) đã góp phần tạo nên thành công cho tác phẩm điện ảnh này. Sang thập kỷ 1980, diễn viên châu Á đã tự tin hơn khi hóa thân vào những vai phụ trong các phim truyền hình và điện ảnh Mỹ.
 
Thành Long

Jiang Nikang, nhà nghiên cứu về văn hóa Mỹ tại Đại học Nam Kinh, cho rằng: “Trào lưu về dân quyền trong các thập kỷ 1950, 1960 đã đem lại một không khí xã hội cởi mở và dân chủ hơn ở Mỹ. Người châu Á nói riêng và da màu nói chung đã cố gắng giành nhiều quyền lợi hơn trong những lĩnh vực xã hội khác nhau”.

Và quan niệm đó càng thay đổi nhanh chóng sau khi bộ phim võ thuật Long tranh hổ đấu của Lý Tiểu Long được tung ra hồi năm 1973. Mặc dù khi ấy nhiều người chỉ coi Lý Tiểu Long là loại “yêng hùng” phiến diện một chiều, tuy nhiên Yan Luo đánh giá rằng sự xuất hiện của huyền thoại võ thuật này đã tạo nên dấu ấn hết sức có ý nghĩa cho người gốc Á ở Mỹ . “Trước đó, đàn ông châu Á thường bị lột tả là những người láu cá và có tính cách như đàn bà, nhưng Lý Tiểu Long đã tạo nên một hình ảnh mới về sức mạnh nghệ thuật và đầy nam tính”.

10 Phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua
 
1. Madea Goes To Jail: 16,5 triệu USD
2. Jonas Brothers: 3D Concert Experience: 12,7 triệu USD
3. Slumdog Millionaire: 12,1 triệu USD
4. Taken: 9,9 triệu USD
5. He's Just Not That Into You: 5,8 triệu USD
6. Paul Blart: Mall Cop: 5,6 triệu USD
7. Coraline: 5.2 triệu USD
8. Street Fighter: The Legend Of Chun-Li: 4,6 triệu USD
9. Confessions Of A Shopaholic: 4,4 triệu USD
10. Fired Up: 3,8 triệu USD
Sự nghiệp ngắn ngủi nhưng sáng chói của Lý Tiểu Long đã mở đường cho thành công sau này của nhiều diễn viên Trung Quốc ở Hollywood, trong đó có Thành Long, Châu Nhuận Phát và Lý Liên Kiệt. Trong khi nhiều diễn viên Mỹ gốc Á phải chật vật để giành được sự ghi nhận thì 3 tài tử này lại khá dễ dàng có các vai “nặng ký” bởi họ sở hữu những nét độc đáo: Châu Nhuận Phát lịch lãm, Thành Long hài hước, còn Lý Liên Kiệt thì có tài nghệ võ thuật. Chính nhờ những yếu tố đó, họ đã tránh được sự rập khuôn mà nhiều diễn viên vẫn vấp phải.

Nhà nghiên cứu Jang Nikang giải thích việc các tài tử châu Á ngày càng được tôn trọng ở Hollywood: “Các mối giao lưu văn hóa giữa châu Á với phần còn lại của thế giới đang phát triển nhanh chóng và sâu rộng hơn. Khi người phương Tây có nhiều dịp gặp gỡ và gần gũi với người châu Á thì hai bên cũng hiểu nhau hơn”.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm