Song Joong Ki & Song Hye Kyo: Đưa văn hóa đại chúng Hàn Quốc lên tầm cao mới

28/10/2016 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 27/10, hai ngôi sao phim truyền hình ăn khách Hậu duệ mặt trời (Descendants Of The Sun), Song Joong Ki và Song Hye Kyo, đã được trao giải Tổng thống tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, với những đóng góp lớn của hai ngôi sao này tới nền văn hóa đại chúng xứ kim chi.

1. Có thể khẳng định rằng, với thành công của loạt phim truyền hình ăn khách ở mức hiện tượng - Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã góp phần không nhỏ đưa nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc lên những tầm cao mới.

Để có được thành công ấy phải nhắc đến công lao của các nhà biên kịch Kim Eun Sook và Kim Won Seok, các đạo diễn Lee Eung Bok và Baek Sang Hoon cùng nhà soạn nhạc Gang Dong Yun. Tuy nhiên, gây mê hoặc khán giả là hai nhân vật chính trong phim. Câu chuyện tình giữa chàng đại úy (do Song Joong Ki thủ diễn) và nữ bác sĩ (Song Hye Kyo) đã chinh phục được nhiều khán giả từ Hàn Quốc tới châu Á, Mỹ và châu Âu.


Song Joong Ki & Song Hye Kyo

Trong khi Song Hye Kyo làm cho hình ảnh của đất nước quê hương mình rạng danh hơn bằng việc quảng bá ngành thời trang Hàn Quốc và đoạt danh hiệu “Nữ thần châu Á” năm 2016, thì Song Joong Ki đại diện cho nhiều điểm du lịch đẹp đẽ của xứ kim chi, giới thiệu chúng ra thế giới.

Đến cả Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cũng từng ca ngợi Song Joong Ki hết lời và đánh giá anh là một người lính thực thụ. “Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy Song Joong Ki trở thành một ngôi sao hallyu nổi tiếng sau khi đã hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự” - Tổng thống Park Geun Hye nói.

Có điều, dù danh tiếng đang “nổi như cồn”, song cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn giữ được bản chất con người mình, không mù quáng chạy theo lợi nhuận. Họ chỉ chấp nhận quảng cáo cho một thương hiệu hay một sản phẩm, là đại sứ của thương hiệu đó khi họ thấy tin tưởng.

Song Hye Kyo đã được nhiều người đánh giá cao khi cô từ chối làm đại sứ cho Mitsubishi Group vì biết rằng công ty này từng dính vào những vụ kiện với cáo buộc đã sử dụng lao động ép buộc trong thời Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc.

Giải của Tổng thống là sự tôn vinh mà cả hai ngôi sao đều xứng đáng được nhận khi họ đã làm thay đổi trông thấy khung cảnh giải trí Hàn Quốc. Giờ Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều là những hiện tượng trên các trang mạng xã hội, mức độ “phủ sóng” trên mạng của hai ngôi sao này rất rộng.

Dù Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tất cả các nhân vật danh tiếng Hàn Quốc sau khi hồi tháng 7, lực lượng quân đội Mỹ và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD - Terminal High Altitude Area Defense), để tăng cường khả năng tự vệ trước mối đe dọa vũ khí hạt nhân từ phía Triều Tiên.

Trong những nhân vật danh tiếng đó có cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Song họ vẫn có lượng người hâm mộ “khủng” ở đất nước tỷ dân. Thực tế, Song Joong Ki từng đứng đầu danh sách nam diễn viên Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên địa chỉ tìm kiếm Trung Quốc Baidu, trong khi Song Hye Kyo mới đây là nữ diễn viên Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

2. Đối với người hâm mộ Song Hye Kyo, giải thưởng Tổng thống là sự ghi nhận hết sức xứng đáng cho thần tượng của mình. Nhiều người đã thất vọng khi nữ diễn viên yêu thích của họ đã bị tuột khỏi tay giải Truyền hình Seoul tại lễ trao giải diễn ra ngày 8/9, và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình ngắn tập (Hậu duệ mặt trời) tại lễ trao giải Ngôi sao APAN được tổ chức hôm 2/10.

Song Hye Hyo và Song Joong Ki có tái hợp trong ‘Hậu duệ mặt trời’?

Song Hye Hyo và Song Joong Ki có tái hợp trong ‘Hậu duệ mặt trời’?

Người hâm mộ đang hy vọng được thấy Song Hye Kyo và Song Joong Ki tái diễn trong phần 2 của loạt phim truyền hình ăn khách Hậu duệ mặt trời, tuy nhiên theo một số nguồn tin mới, phần 2 phim sẽ xoáy đến một cặp đôi mới.


Nhưng giải Tổng thống đã vượt qua hết “tầm” của các giải thưởng khác, qua đó phản ánh Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã đóng vai trò tích cực như thế nào trong việc tái định hình và thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc.

Sau khi loạt phim Hậu duệ mặt trời kết thúc, Song Joong Ki bắt đầu quay phim truyện nhựa Battleship Island. Phim được dàn dựng dựa trên câu chuyện lịch sử có thật trong thời kỳ Hàn Quốc trở thành thuộc địa của Nhật. 400 người bị quân Nhật bắt giữ và lưu đày đến đảo Hashima nằm giữa đại dương để khai thác mỏ than. Họ luôn tìm cách trốn thoát vì bị vắt kiệt sức lao động.

Hashima được ví như đảo Battleship vì nó có hình dáng giống chiến hạm. Đây là vùng đất màu mỡ để khai thác than phục vụ cho Thế chiến II. Ở đây, tù nhân bị tra tấn dã man, bị bỏ đói và không biết đến ngày trở về.

Trong phim, Song Joong Ki hóa thân thành Park Moo Young, người lính dũng cảm đến hòn đảo Hashima để giải cứu đồng đội của mình. Phim dự kiến được phát hành vào đầu năm 2017.

Còn Song Hye Kyo vẫn đang đợi cơ hội để có được vai diễn hoàn hảo và đáng nhớ như nhân vật nữ bác sĩ Kang Mo Yeon trong phim Hậu duệ mặt trời.

Kỷ niệm chương có hình “khóa môi”

Với “hấp lực” của phim Hậu duệ mặt trời và nhằm biến cặp đôi chính trong phim trở nên bất tử, bốn công ty của Hàn Quốc gồm Solip Entertainment, Công ty Mục đích Đặc biệt Nền Văn hóa Hậu duệ mặt trời, NEW và KOMSCO đã hợp lực để tung ra các kỷ niệm chương bằng vàng, bạc và đồng cho cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki trên toàn thế giới trong tháng 10 này.

Một mặt của kỷ niệm chương là gương mặt đầy đam mê của Song Joong Ki và Song Hye Kyo khi họ đang “khóa môi” nhau. Mặt kia là hình ảnh hòn đảo Zakinthos của Hy Lạp, một bối cảnh trong phim Hậu duệ mặt trời.

Việt Lâm (theo Inquisitr)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm